Khẩn cấp đóng đường lăn sân bay Phù Cát, hủy nhiều chuyến bay do bão số 10

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc thông báo đóng cửa đường lăn E4 Cảng hàng không Phù Cát để phòng chống cơn bão số 10 sắp đổ bộ.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tạm ngừng khai thác đường lăn E4 Cảng hàng không Phù Cát từ 6 giờ ngày 4/11/2020 đến 6 giờ ngày 10/11/2020. Theo phương án vận hành tàu bay mới được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận, tàu bay hạ cánh đường cất hạ cánh 15, thực hiện theo phương án vận hành, khai thác tàu bay hiện hành.

Máy bay hạ cánh đường cất hạ cánh 33, tàu bay hạ cánh và quay đầu trên đường cất hạ cánh 15, đường lăn E3, đường lăn song song E5 sân đỗ tàu bay. Đối với máy bay cất cánh đường cất hạ cánh 33 thực hiện theo phương án vận hành, khai thác tàu bay hiện hành.

Tàu bay cất cánh đường cất hạ cánh sân đỗ tàu bay đường lăn song song E5, đường lăn E3, đường cất hạ cánh 15 quay đầu để cất cánh.

Trước đó, để bảo đảm an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ theo quy chế trực ban phòng, chống thiên tai trong ngành hàng không dân dụng.

Cục HKVN cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác bảo đảm chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Ngoài ra, các cảng hàng không, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Goni (bão số 10) để có phương án đóng, mở sân bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay.

Các đơn vị trên triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định hoạt động hàng không, phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Hủy, điều chỉnh nhiều chuyến bay để “né” bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều chuyến bay đã bị hủy hoặc bay sớm trong ngày 5/10 và dự phòng những ngày tiếp theo.

Vietnam Airlines cho biết sẽ hủy 6 chuyến bay đến, đi từ Quy Nhơn (Bình Định), Chu Lai (Phú Yên) do ảnh hưởng của bão số 10.

Cụ thể, các chuyến bay bị huỷ gồm 2 chuyến giữa Hà Nội và Quy Nhơn (VN1624, VN1625), 2 chuyến TP.HCM - Quy Nhơn (VN1396, VN1397), 2 chuyến TP.HCM - Chu Lai (VN1464, VN1465). Các chuyến bay bù sẽ được Vietnam Airlines thông báo sau.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng sẽ triển khai bay sớm từ 1 đến gần 7 tiếng các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hoà, Chu Lai và Quy Nhơn. Cụ thể: 2 chuyến Hà Nội và Tuy Hòa (VN1650, VN1651), 2 chuyến giữa TP.HCM và Chu Lai (VN1462, VN1463), 2 chuyến giữa TP.HCM và Quy Nhơn (VN1394, VN1395) và 1 chuyến Quy Nhơn - Hà Nội (VN1622).

Pacific Airlines và VASCO cho biết sẽ theo dõi sát tình hình ảnh hưởng để điều chỉnh kế hoạch khai thác nếu cần thiết.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ theo quy chế Trực ban phòng, chống thiên tai trong ngành hàng không dân dụng.

Các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 để có phương án đóng, mở sân bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Hàng không yêu cầu lên kịch bản, kể cả đóng cửa sân bay vì “siêu bão” Goni
Cục Hàng không yêu cầu lên kịch bản, kể cả đóng cửa sân bay vì “siêu bão” Goni

VOV.VN - Ngành hàng không, nhất là khu vực miền Trung, Tây Nguyên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 để có phương án đóng, mở sân bay hoặc thay đổi lịch bay đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cục Hàng không yêu cầu lên kịch bản, kể cả đóng cửa sân bay vì “siêu bão” Goni

Cục Hàng không yêu cầu lên kịch bản, kể cả đóng cửa sân bay vì “siêu bão” Goni

VOV.VN - Ngành hàng không, nhất là khu vực miền Trung, Tây Nguyên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 để có phương án đóng, mở sân bay hoặc thay đổi lịch bay đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đăk Lăk cho học sinh nghỉ học, sân bay tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 9
Đăk Lăk cho học sinh nghỉ học, sân bay tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 9

VOV.VN - Do do ảnh hưởng của bão số 9, tỉnh Đăk Lăk đã tạm dừng một số chuyến bay đi, đến trong ngày 28/10, học sinh cũng được cho nghỉ học.

Đăk Lăk cho học sinh nghỉ học, sân bay tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 9

Đăk Lăk cho học sinh nghỉ học, sân bay tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 9

VOV.VN - Do do ảnh hưởng của bão số 9, tỉnh Đăk Lăk đã tạm dừng một số chuyến bay đi, đến trong ngày 28/10, học sinh cũng được cho nghỉ học.

Tạm “đóng của” 5 sân bay ở miền Trung, Tây Nguyên do ảnh hưởng siêu bão số 9
Tạm “đóng của” 5 sân bay ở miền Trung, Tây Nguyên do ảnh hưởng siêu bão số 9

VOV.VN - Các sân bay trong khu vực bão số 9 dự kiến đổ bộ vào là Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Tuy Hòa và Pleiku đã được “lệnh” tạm đóng của từ 18h00 chiều nay (27/10) để đảm bảo an toàn.

Tạm “đóng của” 5 sân bay ở miền Trung, Tây Nguyên do ảnh hưởng siêu bão số 9

Tạm “đóng của” 5 sân bay ở miền Trung, Tây Nguyên do ảnh hưởng siêu bão số 9

VOV.VN - Các sân bay trong khu vực bão số 9 dự kiến đổ bộ vào là Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Tuy Hòa và Pleiku đã được “lệnh” tạm đóng của từ 18h00 chiều nay (27/10) để đảm bảo an toàn.

Hải quân Mỹ đăng video về hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông
Hải quân Mỹ đăng video về hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ mới đây đăng tải video về hoạt động trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông ngày 15/10. Đây là lần thứ 3 nhóm tác chiến tàu sân bay này trở lại Biển Đông trong năm 2020.

Hải quân Mỹ đăng video về hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông

Hải quân Mỹ đăng video về hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ mới đây đăng tải video về hoạt động trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông ngày 15/10. Đây là lần thứ 3 nhóm tác chiến tàu sân bay này trở lại Biển Đông trong năm 2020.

Bão số 6 đổ bộ, sân bay Phù Cát đóng cửa, Bộ GTVT ra công điện khẩn
Bão số 6 đổ bộ, sân bay Phù Cát đóng cửa, Bộ GTVT ra công điện khẩn

VOV.VN -Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị Hàng không, hàng hải, đường bộ và đường thủy nội địa chủ động đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong bão số 6.

Bão số 6 đổ bộ, sân bay Phù Cát đóng cửa, Bộ GTVT ra công điện khẩn

Bão số 6 đổ bộ, sân bay Phù Cát đóng cửa, Bộ GTVT ra công điện khẩn

VOV.VN -Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị Hàng không, hàng hải, đường bộ và đường thủy nội địa chủ động đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong bão số 6.

Đã có 3 sân bay phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy do bão số 6
Đã có 3 sân bay phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy do bão số 6

VOV.VN -3 sân bay tại khu vực miền Nam Trung Bộ đã phải dừng tiếp nhận máy bay để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác do ảnh hưởng của bão số 6.

Đã có 3 sân bay phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy do bão số 6

Đã có 3 sân bay phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy do bão số 6

VOV.VN -3 sân bay tại khu vực miền Nam Trung Bộ đã phải dừng tiếp nhận máy bay để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác do ảnh hưởng của bão số 6.

Đóng cửa khai thác 2 sân bay Vinh, Thọ Xuân, hủy nhiều chuyến bay vì bão số 7
Đóng cửa khai thác 2 sân bay Vinh, Thọ Xuân, hủy nhiều chuyến bay vì bão số 7

VOV.VN - Cùng với đó, nhiều chuyến bay đến, đi từ Vinh, Thanh Hóa, các chuyến bay nội địa khác của các hãng cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão số 7 gây ra.

Đóng cửa khai thác 2 sân bay Vinh, Thọ Xuân, hủy nhiều chuyến bay vì bão số 7

Đóng cửa khai thác 2 sân bay Vinh, Thọ Xuân, hủy nhiều chuyến bay vì bão số 7

VOV.VN - Cùng với đó, nhiều chuyến bay đến, đi từ Vinh, Thanh Hóa, các chuyến bay nội địa khác của các hãng cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão số 7 gây ra.