Lở núi ở Trà Leng: Nghẹn ngào cảnh cô giáo nhòe lệ trên giấy khen học trò

VOV.VN - Lần giở trong đống đổ nát, cô giáo của 4 học trò mất tích sau thảm họa sạt lở nhòe lệ khi nhặt lên tấm giấy khen lấm lem bùn đất.

Hai ngày qua, huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam nhuốm một màu tang thương. Trận sạt lở kinh hoàng bất ngờ giáng xuống nóc Ông Đề, xã Trà Leng - ngôi làng nhỏ chỉ vỏn vẹn 11 hộ dân với 53 nhân khẩu lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Đau xót hơn, lượng đất đá trút ào ạt đã vô tình cướp đi sinh mạng của 6 thường dân vô tội, 14 người nhiều khả năng còn bị chôn vùi trong mớ tàn dư ở chính mái ấm mà họ cất công dựng xây từ sau cú cựa mình của núi.

Dòng người chật như nêm vào-ra nóc Ông Đề không ngớt. Lực lượng cứu nạn ngày đêm lùng sục trong đống đổ nát với hy vọng sớm tìm thấy các nạn nhân còn mất tích. Hay như thanh niên trai tráng từ các thôn nóc khác, họ chẳng ngại đạp bùn đất, vượt hàng chục cây số khiêng người vừa trải qua kiếp nạn và bị thương đi cấp cứu.

Và trong đám đông theo dõi từng giây, từng phút quá trình tìm kiếm cứu nạn, hình ảnh cô giáo Hà Thị Phương Ly – giáo viên Trường THCS Trà Leng chắc chắn khiến nhiều người rưng rưng.

Sau khi lật tung trong đống đổ nát, cô ầng ậng nước mắt khi tìm thấy những tấm giấy khen của học trò.

“Trong các nạn nhân chết và mất tích có 4 học trò của em. Các em đều là những học sinh ngoan hiền, học giỏi.

Không biết còn phép màu nào dành cho học trò của mình không nữa”, nữ giáo viên bộc bạch rồi hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi, ướt nhòe tấm giấy khen lấm lem bùn đất.

Chiều tối 29/10, ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng khiến 11 căn nhà của người dân nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng bị chôn vùi, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể trong tổng số 20 nạn nhân mất tích.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thông tin, đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 53 người dân thuộc 11 hộ gia đình ở nóc Ông Đề bị sạt lở càn quét vẫn còn 14 người mất tích. 33 người may mắn thoát chết nhưng bị thương đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Lên phương án đưa trực thăng tìm 11 người mất tích
Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Lên phương án đưa trực thăng tìm 11 người mất tích

VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam, nguyên Bí thư Huyện uỷ Phước Sơn, người trực tiếp chỉ huy cứu nạn 11 người ở xã Phước Lộc khẳng định sẽ điều động trực thăng tiếp cận hiện trường.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Lên phương án đưa trực thăng tìm 11 người mất tích

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Lên phương án đưa trực thăng tìm 11 người mất tích

VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam, nguyên Bí thư Huyện uỷ Phước Sơn, người trực tiếp chỉ huy cứu nạn 11 người ở xã Phước Lộc khẳng định sẽ điều động trực thăng tiếp cận hiện trường.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Quảng Nam đã làm 44 người chết và mất tích
Mưa lũ, sạt lở đất ở Quảng Nam đã làm 44 người chết và mất tích

VOV.VN - Theo thống kê, đã có 44 người chết và mất tích ở các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức của tỉnh Quảng Nam.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Quảng Nam đã làm 44 người chết và mất tích

Mưa lũ, sạt lở đất ở Quảng Nam đã làm 44 người chết và mất tích

VOV.VN - Theo thống kê, đã có 44 người chết và mất tích ở các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức của tỉnh Quảng Nam.

Khó thông đường để xe vào cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở ở Nam Trà My
Khó thông đường để xe vào cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở ở Nam Trà My

VOV.VN - Công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đang được Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My gấp rút triển khai.

Khó thông đường để xe vào cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở ở Nam Trà My

Khó thông đường để xe vào cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở ở Nam Trà My

VOV.VN - Công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đang được Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My gấp rút triển khai.

Trực tiếp: Tuyến đường vào khu vực sạt lở chỉ còn 400m nữa chưa thông xe
Trực tiếp: Tuyến đường vào khu vực sạt lở chỉ còn 400m nữa chưa thông xe

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ phải quay trở ra Khâm Đức vì đường không đi được. Nguyên nhân là do sạt lở, nứt đường, đi ban đêm sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trực tiếp: Tuyến đường vào khu vực sạt lở chỉ còn 400m nữa chưa thông xe

Trực tiếp: Tuyến đường vào khu vực sạt lở chỉ còn 400m nữa chưa thông xe

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ phải quay trở ra Khâm Đức vì đường không đi được. Nguyên nhân là do sạt lở, nứt đường, đi ban đêm sẽ vô cùng nguy hiểm.

Huyện miền núi Nghệ An sơ tán cả ngàn dân để tránh sạt lở
Huyện miền núi Nghệ An sơ tán cả ngàn dân để tránh sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở, những hộ dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nằm trong khu vực “cảnh báo đỏ” đã được di dời đến nơi an toàn.

Huyện miền núi Nghệ An sơ tán cả ngàn dân để tránh sạt lở

Huyện miền núi Nghệ An sơ tán cả ngàn dân để tránh sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở, những hộ dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nằm trong khu vực “cảnh báo đỏ” đã được di dời đến nơi an toàn.

Quảng Bình sẵn sàng ứng phó sạt lở núi
Quảng Bình sẵn sàng ứng phó sạt lở núi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương, đơn vị sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ và nguy cơ sạt lở trên địa bàn.

Quảng Bình sẵn sàng ứng phó sạt lở núi

Quảng Bình sẵn sàng ứng phó sạt lở núi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương, đơn vị sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ và nguy cơ sạt lở trên địa bàn.