Mỗi ngày hỗ trợ hàng nghìn suất ăn cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các nhóm thiện nguyện đã nấu hàng nghìn suất ăn mỗi ngày hỗ trợ dòng người từ các tỉnh phía Nam trở về. Những phần cơm, hộp cháo hay ổ bánh mì đã phần nào xua đi sự mệt mỏi, vất vả của những người dân trên hành trình hồi hương.

 

 

"Đi một quãng đường khá dài nên rất mệt. Đi trên đường nhiều người giúp đỡ cho đồ ăn, đồ uống. Tôi rất vui, mọi người cũng rất vui và phấn khởi, rất cảm ơn tấm lòng của những mạnh thường quân và những người đã giúp đỡ mọi người trong hoàn cảnh khó khăn như thế này", anh Phạm Ngọc Cường, quê ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ khi dừng chân tại điểm hỗ trợ cơm và nước uống phía trước trường THCS Trần Phú, xã Hòa Phú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau chặng đường dài từ TP.HCM dọc theo quốc lộ 14 để về quê, những phần cơm, cháo, xôi hay bánh mì và sữa, nước uống giúp họ phần nào cảm thấy ấm lòng.

Theo bà Trần Thị Phương Thu, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 3/10 đến nay, mỗi ngày có từ 5.000-6.000 suất ăn được các các nhóm từ thiện, bếp ăn thiện nguyện hỗ trợ tiếp sức tại các điểm hỗ trợ trên Quốc lộ 14 (thuộc xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột). Hội đã tổ chức điều phối, phân chia thời gian và địa điểm tiếp nhận để hạn chế việc người dân tập trung quá đông tại một địa điểm.

"Hiện nay, tại các chốt kiểm soát dịch đầu ngõ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh đã chỉ đạo chỉ khai báo và phân luồng cho các huyện đón công dân về các huyện, tổ chức test nhanh và sàng lọc cách ly. Trước tình hình đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành hội tiếp tục tiếp sức cho công dân về thực phẩm và nước uống. Đồng thời lập phương án vận động, kích hoạt các bếp ăn để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương", bà Thu cho biết.

Không chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, những ngày qua tại địa bàn các huyện của tỉnh Đắk Lắk dọc theo quốc lộ 14, nhiều đơn vị thiện nguyện, tình nguyện viên và các hội đoàn thể địa phương cũng phối hợp tổ chức nhiều điểm hỗ trợ để tiếp sức cho dòng người về quê đi ngang qua, giúp họ cảm thấy ấm lòng trên hành trình hồi hương sau đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh ở huyện biên giới Sốp Cộp, Sơn La
Suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh ở huyện biên giới Sốp Cộp, Sơn La

VOV.VN - Hơn 2.000 suất ăn miễn phí sẽ góp phần giúp các thí sinh con em đồng bào dân tộc nơi biên giới còn nhiều khó khăn này thêm yên tâm làm bài

Suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh ở huyện biên giới Sốp Cộp, Sơn La

Suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh ở huyện biên giới Sốp Cộp, Sơn La

VOV.VN - Hơn 2.000 suất ăn miễn phí sẽ góp phần giúp các thí sinh con em đồng bào dân tộc nơi biên giới còn nhiều khó khăn này thêm yên tâm làm bài

Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ suất ăn miễn phí giúp bệnh nhân nội trú
Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ suất ăn miễn phí giúp bệnh nhân nội trú

VOV.VN - Các bệnh nhân đón Tết tại Bệnh viện được UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ suất ăn miễn phí trong 4 ngày Tết, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết.

Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ suất ăn miễn phí giúp bệnh nhân nội trú

Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ suất ăn miễn phí giúp bệnh nhân nội trú

VOV.VN - Các bệnh nhân đón Tết tại Bệnh viện được UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ suất ăn miễn phí trong 4 ngày Tết, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết.

Phụ huynh từ chối suất ăn miễn phí, nhường lại cho thí sinh
Phụ huynh từ chối suất ăn miễn phí, nhường lại cho thí sinh

VOV.VN - Nhiều người từ chối không nhận suất ăn miễn phí chỉ với một lý do “muốn nhường lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn”

Phụ huynh từ chối suất ăn miễn phí, nhường lại cho thí sinh

Phụ huynh từ chối suất ăn miễn phí, nhường lại cho thí sinh

VOV.VN - Nhiều người từ chối không nhận suất ăn miễn phí chỉ với một lý do “muốn nhường lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn”