Người dân bản Ngoa an tâm về nơi ở mới an toàn

VOV.VN - Yên Bái là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Hàng năm, tỉnh đều dành kinh phí để di dời, sắp xếp dân cư vùng nguy hiểm đến nơi định cư an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. 

Người dân ở bản Ngoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ vẫn chưa quên trận lũ quét lịch sử vào tháng 10/2017. Dòng nước hung dữ đỏ ngầu, cuồn cuộn đổ về kèm theo khối lượng lớn đất đá và cây rừng đã cuốn đi của cải, hoa mầu và cả con người.

Chị Lường Thị Xoa, người dân bản Ngoa cho biết, sau trận lũ ấy, mấy năm qua, cứ vào mùa mưa ai cũng rất lo lắng. Sau nhiều năm chờ đợi, sang tháng tới, gia đình chị sẽ khởi công làm nhà mới ở khu tái định cư, còn nơi ở cũ này sẽ được gia đình tận dụng làm nơi sản xuất: "Nhà nước quan tâm cho ở trên cao dân thấy thoải mái lắm. Đào móng xây nhà xong thì chúng tôi chuyển nhà".

Khu tái định cư mới mà gia đình chị Xoa chuyển đến rộng trên 3ha, được xây dựng sau trận lũ lịch sử năm 2017. Đến nay toàn bộ mặt bằng và hạ tầng điện, đường đã được đầu tư đồng bộ, đón 52 hộ dân đến nơi ở mới. Trung bình mỗi hộ được phân từ 180 đến 200 m2 đất để làm nhà ở. Anh Hoàng Văn Duyên, người dân bản Ngoa cho biết, sau khi được bố trí đất ở, gia đình anh được bà con trong thôn hỗ trợ dựng lại căn nhà gỗ. So với nơi ở cũ, đất có chật hơn, nhưng đây là nơi ở an toàn nhất, không còn lo sợ mỗi khi mưa lũ về.

 "Lên khu tái định cư mới này chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng để làm ăn vì ở dưới nước lũ lúc nào cũng phải lo, ban ngày còn đỡ, ban đêm càng khó khăn"-anh Duyên nói.

Tại khu tái định cư mới, phần nhiều gia đình di dời nhà cũ lên dựng lại. Những hộ có điều kiện hơn thì xây nhà mới. Ông Hoàng Văn Yên đã có 70 năm gắn bó với nơi ở cũ, nay về nơi ở mới phấn khởi nói: "Lên đây tôi cũng rất yên tâm. Mưa lũ không sợ cái gì nữa. Lên đây thôn bản cũng giúp đỡ ngày công, mấy đứa con cũng gom góp giúp".

Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Khu tái định cư Bản Ngoa, xã Phúc Sơn được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, trên cơ sở sử dụng quỹ đất 5% của xã để bố trí cho các hộ ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, nhà nước hỗ trợ việc san tạo mặt bằng, xây dựng hệ thống đường công vụ, rãnh thoát nước và hệ thống điện sinh hoạt; hỗ trợ kinh phí di dời 15 triệu đồng và hỗ trợ tiền đào giếng khoan cho từng  gia đình.

"Sau khi nhận đất bà con nhân dân cũng đã chủ động di dời. Những vùng nguy cơ cao thì gần hết bà con đã di chuyển lên. Hiện có 52/97 hộ đã di chuyển lên, số hộ còn lại xã đã xuống tận hộ gia đình để làm cam kết, các hộ đều cam kết trước Tết Nguyên đán sẽ di chuyển lên trên khu tái định cư"- ông Hải nói.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm, khu tái định cư mới sẽ đón toàn bộ các hộ dân ở bản Ngoa cũ về nơi ở mới, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn trước những diễn biến khó lường của thiên tai, mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái: Nhiều hộ dân Văn Yên bỏ điểm tái định cư quay về nơi ở cũ
Yên Bái: Nhiều hộ dân Văn Yên bỏ điểm tái định cư quay về nơi ở cũ

VOV.VN - Khu tái định cư cho người dân vùng lũ ở thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ngay sau khi xây dựng xong đã có gần 100% số hộ dân thuộc diện nguy hiểm chuyển đến ở.

Yên Bái: Nhiều hộ dân Văn Yên bỏ điểm tái định cư quay về nơi ở cũ

Yên Bái: Nhiều hộ dân Văn Yên bỏ điểm tái định cư quay về nơi ở cũ

VOV.VN - Khu tái định cư cho người dân vùng lũ ở thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ngay sau khi xây dựng xong đã có gần 100% số hộ dân thuộc diện nguy hiểm chuyển đến ở.

Tái định cư cho người dân vùng lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang
Tái định cư cho người dân vùng lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, những năm qua, tỉnh miền núi Yên Bái đã di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi ở an toàn. Tuy nhiên, ngoài các khu, điểm tái định cư đã phát huy hiệu quả còn những nơi dở dang chậm tiến độ, thậm chí bỏ hoang.

Tái định cư cho người dân vùng lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang

Tái định cư cho người dân vùng lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, những năm qua, tỉnh miền núi Yên Bái đã di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi ở an toàn. Tuy nhiên, ngoài các khu, điểm tái định cư đã phát huy hiệu quả còn những nơi dở dang chậm tiến độ, thậm chí bỏ hoang.

39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới
39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới

VOV.VN - 39 hộ dân Mơ Nông nơi đây đã được về nhà mới kiên cố sau gần 6 tháng, kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, 22 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp

39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới

39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới

VOV.VN - 39 hộ dân Mơ Nông nơi đây đã được về nhà mới kiên cố sau gần 6 tháng, kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, 22 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp