Người dân Buôn Ma Thuột chọn sum họp gia đình để phòng dịch bệnh thay vì du xuân

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, nhiều gia đình ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lựa chọn quây quần sum họp bên gia đình.

Ngày đầu tiên trong đợt nghỉ Tết dương lịch, chị Đinh Thị Xuân, ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột quyết định đưa cả gia đình về nhà ngoại để nghỉ lễ. Chị Xuân cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, thời gian nghỉ tết dương lịch không quá dài nên chị muốn cho các con được về thăm ông bà, cả gia đình cùng ăn bữa cơm đoàn viên trong những ngày đầu năm mới.

“Gia đình chúng tôi cũng nghiêm túc chấp hành công tác phòng, chống dịch và cũng sẽ có một buổi về thăm gia đình nhưng mà vẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch là chỉ về thăm gia đình và cùng với gia đình đón năm mới”, chị Xuân nói.

Cũng không có ý định đi du xuân trong dịp nghỉ lễ này, anh Phạm Thanh Tuấn, ở phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột quyết định đưa cả gia đình về vùng ngoại ô ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn để nghỉ ngơi trong những ngày đầu năm mới.

“Năm nay tôi không có kế hoạch vui xuân đón tết ở bên ngoài mà sẽ khép kín trong gia đình, sẽ đưa con đưa vợ vào trong nhà ngoài, có rẫy, có đất, có vườn rộng và sẽ làm những tiệc nho nhỏ trong gia đình. Dù đến nay thì gia đình chúng tôi đã được tiêm 2 mũi nhưng vẫn thực hiện 5K, hạn chế tối đa là tiếp xúc với người ngoài”, anh Tuấn chia sẻ.

Vừa trở về từ TP.HCM, Chị Bùi Thị Yến, ở phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ, sau thời gian dài không được gặp chồng con do ảnh hưởng của dịch bệnh, chị đã tranh thủ những ngày nghỉ tết dương lịch để về thăm nhà. Trong thời gian ngắn ngủi trước khi quay trở lại TP.HCM công tác, chị sẽ dành thời gian cùng các con nấu những bữa ăn, cùng đọc sách và trò chuyện với các con thay vì du xuân.

“Tôi đang công tác ở TP.HCM, nghỉ Tết Dương lịch thì cũng là về quê chồng. Gia đình chồng và con đang ở trên này thì tôi cũng về để đoàn tụ gia đình. Dịp này về nghỉ mấy ngày cũng không nhiều thì sum họp gia đình là chính. Cũng làm một mâm cơm gia đình để ăn đoàn viên. Cũng trong tình hình dịch này thì cũng gia đình cũng không có đi đâu du Xuân”, chị Yến cho hay.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tới thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk vẫn áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch. Các khu, điểm đu lịch vẫn chưa được mở cửa tiếp đón khách. Trước tình hình đó, nhiều gia đình đã lựa chọn quây quần bên gia đình, cùng tổ chức các hoạt động tăng tính tương tác giữa các thành viên thay vì tham gia các chuyến du xuân hay đến những nơi công cộng, tập trung đông người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Xuân tình nguyện”
Gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Xuân tình nguyện”

VOV.VN - Sáng nay (1/1), Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 14 năm 2022, với gần 50.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia.

Gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Xuân tình nguyện”

Gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Xuân tình nguyện”

VOV.VN - Sáng nay (1/1), Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 14 năm 2022, với gần 50.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia.

Ngày đầu năm mới ở Bệnh viện dã chiến phía Tây Đà Nẵng
Ngày đầu năm mới ở Bệnh viện dã chiến phía Tây Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày đầu năm mới 2022, tại Bệnh viện dã chiến số 2 Đà Nẵng, hơn 330 bác sĩ, nhân viên y tế vẫn thầm lặng trong công việc điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ngày đầu năm mới ở Bệnh viện dã chiến phía Tây Đà Nẵng

Ngày đầu năm mới ở Bệnh viện dã chiến phía Tây Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày đầu năm mới 2022, tại Bệnh viện dã chiến số 2 Đà Nẵng, hơn 330 bác sĩ, nhân viên y tế vẫn thầm lặng trong công việc điều trị bệnh nhân Covid-19.

“Bình thường mới” phải được hiểu thế nào trong chống dịch năm 2022
“Bình thường mới” phải được hiểu thế nào trong chống dịch năm 2022

VOV.VN - Nâng tỷ lệ tiêm vaccine và tiêm chủng tăng cường là giải pháp quan trọng trong chiến lược chống dịch COVID-19 thời gian tới.

“Bình thường mới” phải được hiểu thế nào trong chống dịch năm 2022

“Bình thường mới” phải được hiểu thế nào trong chống dịch năm 2022

VOV.VN - Nâng tỷ lệ tiêm vaccine và tiêm chủng tăng cường là giải pháp quan trọng trong chiến lược chống dịch COVID-19 thời gian tới.