Người dân Thái Nguyên chủ động tiêm phòng đàn vật nuôi
VOV.VN - Nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên đàn vật nuôi, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai đợt tiêm phòng vaccine năm 2026. Điều đáng ghi nhận là nhận thức của người dân đã có chuyển biến tích cực, nhiều hộ dân chủ động đăng ký, phối hợp tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi.
Xóm Đoàn Kết 1, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên là địa bàn có nhiều hộ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Vì vậy, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Trong đợt 1/2026, xóm đã tiêm phòng cho 30 con trâu, bò; hơn 100 con chó và 60 con lợn. Không chờ cán bộ thú y đến vận động, nhiều hộ dân chủ động đăng ký, đưa vật nuôi đến điểm tiêm đúng thời gian quy định, đồng thời vệ sinh chuồng trại, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi sau tiêm nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Trưởng xóm Đoàn Kết 1, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ý thức chủ động phòng bệnh thay vì chữa bệnh đã góp phần giúp công tác tiêm phòng trên địa bàn đạt tỷ lệ cao, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi và ổn định kinh tế của các hộ chăn nuôi.
“Công tác tiêm phòng được xã Phú Bình triển khai rất kịp thời. Ngay trong đợt 1, xóm đã thông báo rộng rãi trên nhóm Zalo cộng đồng để bà con nắm được lịch tiêm cho đàn gia súc, gia cầm. Người dân ở đây đều có ý thức, trách nhiệm trong chăn nuôi, bởi tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ vật nuôi mà còn bảo đảm đời sống, kinh tế của mỗi gia đình. Nhiều năm nay, xóm Đoàn Kết 1 luôn thực hiện công tác tiêm phòng rất tốt", ông Nguyễn Văn Khoa cho hay.
Xã Phú Bình hiện có trên 6.000 con trâu, bò, hơn 27.000 con lợn và khoảng 420.000 con gia cầm. Trong đợt tiêm phòng lần 1, địa phương triển khai khoảng 50.000 liều vaccine cúm gia cầm cùng hàng nghìn liều vaccine phòng các bệnh nguy hiểm trên trâu, bò, lợn và chó.
Để hoàn thành kế hoạch đề ra, công tác tiêm phòng được triển khai sâu rộng tới từng hộ chăn nuôi. Người dân chủ động nhốt vật nuôi, phối hợp với lực lượng thú y trong quá trình tiêm và theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi sau tiêm. Cùng với đó, các cộng tác viên thú y cơ sở tích cực tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tiêm phòng định kỳ, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi.
Bà Lâm Thị Thúy, cộng tác viên thú y cơ sở xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Là một người làm công tác thú y, tôi luôn mong muốn tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm phòng đối với đàn vật nuôi. Tiêm phòng là biện pháp phòng bệnh an toàn và tiết kiệm nhất. Chúng tôi luôn đảm bảo các điều kiện tốt nhất, bảo quản vắc xin đúng quy định để khi tiêm cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả cao nhất”.
Đối với các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, các hộ chủ động mua và tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ dưới 10 đơn vị vật nuôi được Nhà nước hỗ trợ vaccine theo quy định.
Ông Lê Minh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho hay, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngoài việc huy động thêm các đội cộng tác viên thú y trên địa bàn xã cũ, đơn vị cũng phối hợp với trưởng xóm và các hộ chăn nuôi để tổ chức tiêm phòng đồng loạt, qua đó giúp đợt tiêm phòng hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra.
Hiện nay, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt quy mô lớn với trên 125.000 con trâu, bò; khoảng 820.000 con lợn; 19 triệu con gia cầm và khoảng 270.000 con chó, mèo. Toàn tỉnh có hơn 1.600 trang trại chăn nuôi. Trong khi đó, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm trên 40%, điều kiện an toàn sinh học chưa đồng bộ. Hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, nhất là trong thời điểm thời tiết giao mùa diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh đã rà soát tổng đàn, xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2026 và chỉ đạo các địa phương triển khai tiêm các loại vaccine cho đàn vật nuôi, phấn đấu tỷ lệ tiêm đạt từ 80% tổng đàn trở lên
Bà Đinh Thị Hồng Chiêm, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chi cục đang phối hợp với UBND các xã, phường chủ động chuẩn bị vật tư như hóa chất, thuốc sát trùng và vaccine để triển khai tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Chi cục đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; trong đó một đoàn kiểm tra tại các xã khu vực phía Bắc và một đoàn kiểm tra tại các xã khu vực phía Nam của tỉnh”.
Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, song nguy cơ phát sinh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn. Vì vậy, việc chủ động tiêm phòng, tăng cường giám sát dịch bệnh và nâng cao ý thức của người chăn nuôi đang được các địa phương và ngành chuyên môn đẩy mạnh triển khai. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và hướng tới phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững.