Quân khu 9 đưa “Gian hàng 0 đồng” đến với người nghèo

VOV.VN - Vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tại Công viên Văn hóa Miền Tây thuộc quận Bình Thủy.

Gian hàng được bố trí đảm bảo ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 để bà con ở phường An Thới và phường Bùi Hữu Nghĩa đến nhận thực phẩm được an toàn. Qua đó, góp phần hỗ trợ người dân, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân và dân. 

Ngay từ sáng sớm, tại điểm tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tại Công viên Văn hóa Miền Tây thuộc quận Bình Thủy, Đại đội xe Phòng Hậu cần Quân khu đã vận chuyển hàng hoá đến địa điểm. Các lực lượng cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nhanh chóng bố trí các mặt hàng thiết yếu ra quầy. Thời điểm này đã có nhiều bà con đến đợi để nhận quà. Bà con được những cán bộ, chiến sĩ ân cần đón tiếp, hướng dẫn chu đáo các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Bà Lê Thị Năm, 71 tuổi ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã mất sức lao động và có gia cảnh rất khó khăn, đã có mặt từ rất sớm ở gian hàng. Cùng với nhiều bà con khác, bà Năm tự chọn cho mình những món thực phẩm như là gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, rau củ quả, thịt heo, thịt gà...

Gian hàng này được tổ chức trong tuần qua, với 500 suất thực phẩm được cấp phát, mỗi suất có giá trị gần 500.000 đồng. Bộ Tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã phối hợp với các địa phương cấp phát phiếu nhận quà sao cho đúng đối tượng khó khăn. Đồng thời mỗi ngày chỉ cấp phát khoảng 150 suất, bố trí sát khuẩn, giãn cách người đến nhận. Đến nhận những nhu yếu phẩm thiết yếu.

Bà Lê Thị Năm xúc động chia sẻ: "Người ta cho đi siêu thị mà tiền đâu mà đi, cho đi siêu thị có cái giấy xanh, người ta cho đi cách bữa đi một bữa nhưng mà tiền đâu mà đi. Bữa nay nghe nói chợ không đồng mình cũng mừng, chợ không đồng thì không có tiền, ở đây phát không có tiền, còn như kia không có tiền đi thì ở nhà ăn hột vịt. Dịch nó lùi thì mình mở của bán cái này, cái kia hay là mình đi đâu đó được thì mừng, chứ bây giờ không có đi đâu được, không có mần ăn gì được.

Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, nhất là những lao động thời vụ, không có việc làm ổn định, mất việc làm cũng đồng nghĩa với nỗi lo về sinh hoạt hàng ngày. Vài tháng qua, ông Nguyễn Văn Dư, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ không có việc làm, cuộc sống vốn khó khăn, nay lại càng thêm khó. Với “Gian hàng 0 đồng” được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 mở ra đã phần nào giúp các hộ gia đình khó khăn, nghèo ấm lòng, vượt khó trong lúc dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Ông Nguyễn Văn Dư chia sẻ: " Trong tình hình khó khăn, “Gian hàng 0 đồng” giúp cuộc sống đỡ khó khăn hơn".

Đại tá Ngô Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tham mưu Quân khu 9 cho biết, gian hàng không đồng giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh, đồng thời chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để hỗ trợ thêm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

"Mục đích của gian hàng không đồng là để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ bà con nghèo, khó khăn, vượt qua khó khăn trong giai đoạn phòng, chống dịch để cùng nhau tham gia vào công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất, dập tắt dịch bệnh để ổn định đời sống của nhân dân. Sau khi hoạt động xong gian hàng không đồng này thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để nắm lại những bà con mà ở hai phường Bùi Hữu Nghĩa và An Thới thực sự khó khăn, chúng tôi tiếp tục cùng với phường để hỗ trợ giúp đỡ bà con ở đợt tiếp nữa"- Đại tá Ngô Hồng Sơn nói.

Để tổ chức được gian hàng 0 đồng này, Bộ Bộ Tham mưu đã trích một phần quỹ vốn của đơn vị và vận động các nguồn hỗ trợ khác mà thực hiện. Một công đôi chuyện, đơn vị đã tổ chức thu mua các loại hàng hoá, lương thực, thực phẩm thiết yếu của các cơ sở, hộ nhân dân sản xuất, kinh doanh bị ùn ứ do dịch bệnh, để phân phát lại cho người khó khăn. Dù lắm gian lao, phụ trách nhiều phần việc quan trọng trong cuộc chiến chống COVID -19 nhưng cán bộ chiến sĩ luôn sát cách cùng Nhân dân để mong mọi người mọi nhà lại được bình yên, no ấm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 9 cho biết: "Trên cơ sở chỉ đạo của Quân ủy và Bộ Quốc phòng thì Tư lệnh có chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu, tất cả cơ quan, đơn vụ và địa phương trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố với điều kiện, với nguồn sản xuất của mình và khả năng vận động có của mình là để thực hiện cái này.  Có những đơn vị người ta làm 2, 3 điểm, chứ không phải là một điểm là 12 tỉnh, thành phố các đơn vị trên quân khu là liên tục thực hiện trong thời gian vừa qua mà có hiệu quả cao, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá tốt và nhân dân rất hưởng ứng vấn đề này.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn thể hiện vai trò nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. "Gian hàng 0 đồng” hay thu mua nông sản giúp người dân trong lúc thực hiện Chỉ thị số 16 để phòng, chống dịch đã góp phần chung tay cùng người dân lúc khó khăn, khẳng định thêm tinh thần đoàn kết quân, dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuỗi “Gian hàng 0 đồng” của Quân khu 9 thắm đượm tình quân dân
Chuỗi “Gian hàng 0 đồng” của Quân khu 9 thắm đượm tình quân dân

VOV.VN - Sáng 28/7, tại Công viên Văn hóa Miền Tây, TP Cần Thơ, Bộ tham mưu, Quân khu 9 đã tổ chức “Gian hàng 0 đồng”.

Chuỗi “Gian hàng 0 đồng” của Quân khu 9 thắm đượm tình quân dân

Chuỗi “Gian hàng 0 đồng” của Quân khu 9 thắm đượm tình quân dân

VOV.VN - Sáng 28/7, tại Công viên Văn hóa Miền Tây, TP Cần Thơ, Bộ tham mưu, Quân khu 9 đã tổ chức “Gian hàng 0 đồng”.

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh
Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

VOV.VN - Những hoạt động như: chuyến xe bánh mì yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà... đầy ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang làm ấm lòng người dân nghèo trong cả nước.

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

VOV.VN - Những hoạt động như: chuyến xe bánh mì yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà... đầy ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang làm ấm lòng người dân nghèo trong cả nước.

“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” giúp người dân an tâm giãn cách
“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” giúp người dân an tâm giãn cách

VOV.VN - Những nỗ lực của chính quyền, còn có sự chung tay của MTTQ Việt Nam, Hội đoàn thể các cấp và những tấm lòng thiện nguyện của tập thể và cá nhân với tinh thần “Tương thân, tương ái”, đã và đang góp phần củng cố niềm tin để người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội

“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” giúp người dân an tâm giãn cách

“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” giúp người dân an tâm giãn cách

VOV.VN - Những nỗ lực của chính quyền, còn có sự chung tay của MTTQ Việt Nam, Hội đoàn thể các cấp và những tấm lòng thiện nguyện của tập thể và cá nhân với tinh thần “Tương thân, tương ái”, đã và đang góp phần củng cố niềm tin để người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội