Quân khu 9 xuất quân tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện dã chiến 

VOV.VN - Chiều 8/8, tại Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu Cần Quân Khu 9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 9 tổ chức Lễ xuất quân triển khai Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6B tại thành phố Cần Thơ với quy mô 300 giường.

 

 

Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6B tại thành phố Cần Thơ trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9, được triển khai tại Tiểu đoàn 410, Trung đoàn 932, thuộc Bộ CHQS thành phố Cần Thơ, dóng tại phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Bệnh viện có nhiệm vụ thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và vừa; gồm 7 khoa với hơn 90 y, bác sĩ, nhân viên phục vụ đến từ Bệnh viện Quân y 121, Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Thông tin 29 - Quân khu 9, LLVT thành phố Cần Thơ.

Với quy mô 300 giường bệnh, bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6B sẵn sàng nâng lên 500 giường khi có yêu cầu, Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho y tế địa phương trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh quân khu 9, cho biết, đây là bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm thứ 2 của Quân khu 9 tại khu vực ĐBSCL. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ xem đây là niềm vinh dự, trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và người dân Cần Thơ. Lực lượng tham gia quyết khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ.

Đại tá, bác sĩ Nguyễn Văn Vinh – Chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hóa bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu Cần Quân Khu 9, được nhận nhiệm vụ là Giám đốc bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 6B cho biết, sau 7 ngày chuẩn bị hôm nay là ngày xuất quân lên đường làm nhiệm vụ, tập thể bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6B đoàn kết, quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Ủy Bộ Tư Lệnh Quân khu giao.

“Dẫu rằng đây là nhiệm vụ khó khăn trong cuộc chiến chống lại với SARS-CoV-2 đầy cam go phức tạp và nguy hiểm nhưng tập thể chúng tôi đã xác định rằng phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và lời dạy của Bác Thầy thuốc như mẹ hiền, sẵn sàng và khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Quyết khi nào diệt xong Covid 19 thì chúng tôi mới trở về", Đại tá, bác sĩ Nguyễn Văn Vinh khẳng định.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của Quân khu 9 với thành phố Cần Thơ. Đồng thời cảm ơn sự cống hiến, không quản ngại khó khăn nguy hiểm của  cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ tại bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 6B./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh Long thành lập thêm bệnh viện dã chiến số 5
Vĩnh Long thành lập thêm bệnh viện dã chiến số 5

VOV.VN - Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 5.

Vĩnh Long thành lập thêm bệnh viện dã chiến số 5

Vĩnh Long thành lập thêm bệnh viện dã chiến số 5

VOV.VN - Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 5.

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19
Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 2.514 bệnh nhân được điều trị khỏi, trở về nhà từ Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM.

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 2.514 bệnh nhân được điều trị khỏi, trở về nhà từ Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM.

Số ca mắc tăng cao, Khánh Hòa lập bệnh viện dã chiến số 7
Số ca mắc tăng cao, Khánh Hòa lập bệnh viện dã chiến số 7

VOV.VN - Đến chiều nay (7/8), tỉnh Khánh Hòa đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến số 7 để điều trị những bệnh nhân mắc Covid-19.

Số ca mắc tăng cao, Khánh Hòa lập bệnh viện dã chiến số 7

Số ca mắc tăng cao, Khánh Hòa lập bệnh viện dã chiến số 7

VOV.VN - Đến chiều nay (7/8), tỉnh Khánh Hòa đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến số 7 để điều trị những bệnh nhân mắc Covid-19.