Thay đổi cách đánh giá, khen thưởng: Liệu có hết “cơn mưa” giấy khen?

VOV.VN - Học sinh nhận được giấy khen dưới muôn vàn nội dung khen, làm cho giấy khen “lạm phát” đến mức độ khó tưởng tượng nổi.

Mỗi dịp cuối năm học, dư luận xã hội từng có dịp “mắt tròn mắt dẹt” trước hiện tượng cả lớp học đều có giấy khen, phụ huynh học sinh “khoe” giấy khen của con, làm đỏ cả mạng xã hội. Học sinh nhận được giấy khen dưới muôn vàn nội dung khen, làm cho giấy khen “lạm phát” đến mức độ khó tưởng tượng nổi. Bức ảnh “cả lớp được giấy khen, mình em lẻ loi” được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, làm cho hình ảnh giấy khen không còn “lung linh” như trước.

Năm học 2021-2022 này, việc khen thưởng, đánh giá học sinh có nhiều thay đổi theo những quy định mới của Bộ GD&ĐT, hứa hẹn mang lại tín hiệu tích cực trong đánh giá cuối năm học cũng như giải bài toán khen cho đúng, cho trúng, cho trung thực. Nhìn lại năm học 2021-2022 – một năm học đặc biệt mà thời gian học online nhiều hơn cả học trực tiếp, với câu chuyện “Thay đổi cách đánh giá, khen thưởng: liệu có hết "cơn mưa giấy khen?”. Ông Đặng Tự Ân – nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học, Bộ GDĐT, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam cùng bàn luận câu chuyện này.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng để bệnh thành tích “núp bóng” phân luồng, hướng nghiệp
Đừng để bệnh thành tích “núp bóng” phân luồng, hướng nghiệp

VOV.VN - Làm thế nào để công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh sau THCS hiệu quả, minh bạch, không để căn bệnh thành tích ảnh hưởng tới tâm lý cũng như quyền lợi của học sinh?

Đừng để bệnh thành tích “núp bóng” phân luồng, hướng nghiệp

Đừng để bệnh thành tích “núp bóng” phân luồng, hướng nghiệp

VOV.VN - Làm thế nào để công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh sau THCS hiệu quả, minh bạch, không để căn bệnh thành tích ảnh hưởng tới tâm lý cũng như quyền lợi của học sinh?

"Học sinh ngồi nhầm lớp, đừng đổ lỗi cho bệnh thành tích"
"Học sinh ngồi nhầm lớp, đừng đổ lỗi cho bệnh thành tích"

VOV.VN - Điểm số, thành tích thi cử, tỷ lệ học sinh lên lớp hay lưu ban đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá, thi đua của giáo viên, dù muốn hay không, nhiều thầy cô vẫn phải “mắt nhắm, mắt mở” để có điểm số đẹp, “lùa” các em lên lớp.

"Học sinh ngồi nhầm lớp, đừng đổ lỗi cho bệnh thành tích"

"Học sinh ngồi nhầm lớp, đừng đổ lỗi cho bệnh thành tích"

VOV.VN - Điểm số, thành tích thi cử, tỷ lệ học sinh lên lớp hay lưu ban đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá, thi đua của giáo viên, dù muốn hay không, nhiều thầy cô vẫn phải “mắt nhắm, mắt mở” để có điểm số đẹp, “lùa” các em lên lớp.

Giáo dục chỉ cất cánh khi chống triệt để căn bệnh thành tích
Giáo dục chỉ cất cánh khi chống triệt để căn bệnh thành tích

VOV.VN - "Chúng ta phải chống triệt để căn bệnh thành tích, bệnh hình thức thì mới có được chất lượng giáo dục thật", TS. Nguyễn Tùng Lâm, thành viên Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo nhấn mạnh.

Giáo dục chỉ cất cánh khi chống triệt để căn bệnh thành tích

Giáo dục chỉ cất cánh khi chống triệt để căn bệnh thành tích

VOV.VN - "Chúng ta phải chống triệt để căn bệnh thành tích, bệnh hình thức thì mới có được chất lượng giáo dục thật", TS. Nguyễn Tùng Lâm, thành viên Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo nhấn mạnh.