Tiếp tục thăm hỏi, tặng quà ngư dân bị nạn trên biển ở Đà Nẵng

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức đoàn thăm, động viên, trao hỗ trợ gia đình đoàn viên các Nghiệp đoàn Nghề cá xã Núi Thành bị mất tích trong vụ chìm tàu cá QNa 90859 TS (tàu cá mất liên lạc ngày 25/8/2026 tại khu vực biển xa).

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp ngư dân mất tích, từ nguồn Quỹ Hoạt động xã hội Công đoàn thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố đã tham gia cùng lãnh đạo, các sở, ngành thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên các ngư dân được cứu hộ, trở về an toàn sau vụ tai nạn, hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, nhất là trong những thời điểm gia đình gặp biến cố, qua đó góp phần tiếp thêm động lực để thân nhân các ngư dân vượt qua khó khăn.

Trước đó, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà gia đình các thuyền viên còn mất tích trong vụ tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Được biết, ngay sau khi các ngư dân gặp nạn được đưa về bờ, lãnh đạo TP Đà Nẵng trao hỗ trợ 32 ngư dân, mỗi người 5 triệu đồng. Ban Vận động cứu trợ thành phố cũng hỗ trợ mỗi ngư dân 5 triệu đồng. Các sở, ngành trao thêm nhiều phần quà nhằm động viên các thuyền viên sau sự cố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh chính quyền và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đồng hành, chăm lo để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế.  

Như tin đã đưa, khoảng 13h30 phút ngày 26/8, TP Đà Nẵng nhận tin báo tàu câu mực QNa-90859-TS gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành) và 49 thuyền viên mất liên lạc. Vị trí cuối cùng của tàu được ghi nhận lúc 12h54 phút ngày 25/8, cách nam đông nam mũi Sơn Trà khoảng 540 hải lý, trong điều kiện gió Tây Nam cấp 5-6, biển động.

Ngay sau đó các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và kêu gọi tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ. Đến 13h25 phút ngày 28/8, có 32 thuyền viên được phát hiện, cứu nạn và sau đó được tàu Trường Sa 18 đưa vào bờ sáng 3/9.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đà Nẵng thiếu sách giáo khoa ngay đầu năm học mới
Đà Nẵng thiếu sách giáo khoa ngay đầu năm học mới

VOV.VN - Vừa bước vào năm học mới nhưng tại thành phố Đà Nẵng, xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ. Các cơ sở giáo dục phải linh hoạt sử dụng nguồn sách tại thư viện, kêu gọi hỗ trợ sách cũ để cung cấp cho học sinh.

Đà Nẵng thiếu sách giáo khoa ngay đầu năm học mới

Đà Nẵng thiếu sách giáo khoa ngay đầu năm học mới

VOV.VN - Vừa bước vào năm học mới nhưng tại thành phố Đà Nẵng, xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ. Các cơ sở giáo dục phải linh hoạt sử dụng nguồn sách tại thư viện, kêu gọi hỗ trợ sách cũ để cung cấp cho học sinh.

Mái ấm công đoàn, điểm tựa an cư, tiếp sức cho người lao động ở Đà Nẵng
Mái ấm công đoàn, điểm tựa an cư, tiếp sức cho người lao động ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm qua đã giúp nhiều đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, thêm niềm tin để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Mái ấm công đoàn, điểm tựa an cư, tiếp sức cho người lao động ở Đà Nẵng

Mái ấm công đoàn, điểm tựa an cư, tiếp sức cho người lao động ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm qua đã giúp nhiều đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, thêm niềm tin để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng bào Cơ Tu miền núi Đà Nẵng vượt khó, phát triển kinh tế
Đồng bào Cơ Tu miền núi Đà Nẵng vượt khó, phát triển kinh tế

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó, có nhiều tấm gương điển hình là người Cơ Tu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, vượt khó làm giàu. Chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, vốn vay ưu đãi giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống.

Đồng bào Cơ Tu miền núi Đà Nẵng vượt khó, phát triển kinh tế

Đồng bào Cơ Tu miền núi Đà Nẵng vượt khó, phát triển kinh tế

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó, có nhiều tấm gương điển hình là người Cơ Tu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, vượt khó làm giàu. Chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, vốn vay ưu đãi giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống.