TPHCM dường như đang thiếu tinh thần Võ Văn Kiệt: Dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Chiều nay (13/4), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm việc với Thành ủy Thủ Đức về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội quý I/2023. 

TP Thủ Đức phải chọn cái gì làm trước, làm sau

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, TP Thủ Đức đã thành lập hơn 2 năm nhưng chưa có cơ chế cho TP hoạt động nên rất khó khăn. Do đó, TP Thủ Đức cũng như TP.HCM cần phải bàn sâu một số vấn đề có thể tháo gỡ được.

Theo ông Phan Văn Mãi, đầu tiên phải đi từ bộ máy tổ chức, con người. Hiện nay đội ngũ cán bộ tại TP đang bị một vấn đề bao trùm là sợ. Có người sợ sai, sợ tù tội, nhẹ hơn là sợ trách nhiệm và có người còn sợ khó sợ khổ.

Một số người đã nói là hiện nay có vẻ như TP.HCM không còn “Tinh thần Võ Văn Kiệt”, tinh thần dám nghĩ dám làm nữa.

Ông Phan Văn Mãi cho rằng, TP. Thủ Đức hình thành từ 3 quận với mục tiêu là khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, là cực tăng trưởng của TP.HCM. Muốn thế thì phải đầu tư, cần làm rõ TP.HCM đã đầu tư cho TP Thủ Đức chưa, đầu tư ra sao, ưu tiên thực hiện hạng mục nào trước...

Ông Phan Văn Mãi nói: "Chúng ta nhìn thấy việc nhưng phải chọn trọng tâm cái gì làm trước làm sau, thứ hai là ai làm việc đó và tiền đầu để làm. Còn nếu không Thủ Đức chỉ là 3 địa phương cộng lại, không thể nào là trung tâm sáng tạo tương tác cao, không thể nào là cửa ngõ, đại diện của TP.HCM giao tiếp với miền Đông, với phần còn lại".

Giúp doanh nghiệp như cấp cứu người đột quỵ

Ông Phan Văn Mãi đề nghị TP Thủ Đức tập trung giải phóng mặt bằng để thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Đến tháng 6 này, TP Thủ Đức phải giải phóng mặt bằng ít nhất 70-  80% diện tích để đủ điều kiện khởi công công trình có vốn đầu tư công. Cần rà soát đồng bộ các công việc, tránh tình trạng làm hết việc này mới tới việc khác.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, dự kiến trong gói nâng trần trung hạn khoảng 120.000 tỷ đồng thì mỗi quận huyện được phân bổ khoảng 500 tỷ. Riêng TP Thủ Đức là 1.500 tỷ. Do đó, ngay từ bây giờ Thủ Đức phải lên kế hoạch sử dụng vốn, hồ sơ thủ tục cho đúng. Bởi hiện nay đang có tình trạng đề nghị cấp vốn xây dựng công trình thiết yếu nhưng khi có vốn thì hồ sơ chưa có.

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị trong các quí còn lại của năm, TP Thủ Đức tiếp tục chăm lo và giải quyết các vấn đề xã hội. TP Thủ Đức cũng cần tính toán có các công trình chào mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Đặc biệt, ông Phan Văn Mãi đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, tập trung hơn nữa giải quyết khối lượng và đạt chất lượng, hệ thống lại các hồ sơ còn tồn tại lên kế hoạch giải quyết dứt điểm: "Trong quý II giải quyết các tồn đọng có liên quan hồ sở thủ tục của người dân doanh nghiệp. Tập trung các dự án có tiềm năng. Khi chúng ta giải quyết xong dòng vốn chạy tạo ra công ăn việc làm, giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nó giống như đột quị, nếu như chúng ta cấp cứu kịp thời thì vượt qua và sống khỏe".

UBND TP Thủ Đức cũng đề xuất một số vấn đề như: bổ sung điểm kết nối với vành đai 3 tại phường Long Bình, sớm có các giải pháp để khép kín Vành đai 2…TP Thủ Đức cũng kiến nghị UBND TP.HCM, Sở Tài chính quan tâm, xem xét, bổ sung kinh phí mà UBND TP Thủ Đức đã tạm ứng chi trả trong phòng chống dịch bệnh; một số vấn đề về quy hoạch, đầu tư công viên trên địa bàn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xem lại việc thu thuế tiền trợ cấp thất nghiệp
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xem lại việc thu thuế tiền trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN - Tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ giải pháp tháng 3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đề nghị Cục Thuế TP.HCM đánh giá lại việc thu thuế tiền trợ cấp thôi việc của công nhân Pouyuen.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xem lại việc thu thuế tiền trợ cấp thất nghiệp

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xem lại việc thu thuế tiền trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN - Tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ giải pháp tháng 3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đề nghị Cục Thuế TP.HCM đánh giá lại việc thu thuế tiền trợ cấp thôi việc của công nhân Pouyuen.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tự hạ bậc thi đua vì TP giải ngân đầu tư công thấp
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tự hạ bậc thi đua vì TP giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Với vai trò là người đứng đầu chính quyền TP.HCM, ông Phan Văn Mãi đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và xin “tự hạ bậc thi đua” vì không hoàn thành nhiệm vụ… 

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tự hạ bậc thi đua vì TP giải ngân đầu tư công thấp

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tự hạ bậc thi đua vì TP giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Với vai trò là người đứng đầu chính quyền TP.HCM, ông Phan Văn Mãi đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và xin “tự hạ bậc thi đua” vì không hoàn thành nhiệm vụ… 

Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành khép kín Vành đai 2 cùng với Vành đai 3
Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành khép kín Vành đai 2 cùng với Vành đai 3

VOV.VN - Đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khoá X chiều 8/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố rút ra bài học trong công tác phòng chống dịch là “càng khó khăn, càng phải năng động sáng tạo để vượt qua. Hiện nay TP.HCM đang khó nên rất cần tinh thần đó”.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành khép kín Vành đai 2 cùng với Vành đai 3

Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành khép kín Vành đai 2 cùng với Vành đai 3

VOV.VN - Đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khoá X chiều 8/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố rút ra bài học trong công tác phòng chống dịch là “càng khó khăn, càng phải năng động sáng tạo để vượt qua. Hiện nay TP.HCM đang khó nên rất cần tinh thần đó”.

Chủ tịch UBND TP.HCM: “Vốn đầu tư công lúc này rất có ý nghĩa”
Chủ tịch UBND TP.HCM: “Vốn đầu tư công lúc này rất có ý nghĩa”

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố yêu cầu từng đơn vị, địa phương cần rà soát lại nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn từ nay đến cuối năm, vướng mắc ở đâu trực tiếp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND TP.HCM: “Vốn đầu tư công lúc này rất có ý nghĩa”

Chủ tịch UBND TP.HCM: “Vốn đầu tư công lúc này rất có ý nghĩa”

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố yêu cầu từng đơn vị, địa phương cần rà soát lại nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn từ nay đến cuối năm, vướng mắc ở đâu trực tiếp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.