Trước thềm năm học mới, Gia Lai vẫn thiếu hơn 3.700 giáo viên

VOV.VN - Năm học mới 2021 - 2022 đã gần kề. Tuy nhiên, so với định mức giáo viên/lớp, thì ngành giáo dục tỉnh Gia Lai vẫn đang thiếu 3.721 giáo viên các bậc học.

Cụ thể, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, so với định mức, năm học 2021 – 2022 này, địa phương đang thiếu 1.637 giáo viên bậc mầm non; 986 giáo viên ở bậc tiểu học; 726 giáo viên bậc Trung học cơ sở và 372 giáo viên bộ môn ở bậc Trung học phổ thông.

Đặc biệt, từ năm học 2021 – 2022, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, bậc Mầm non và Tiểu học phải học 2 buổi/ngày nên việc bổ sung giáo viên để đảm bảo chất lượng giảng dạy là điều cấp bách, điển hình như tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Kroong (ở huyện vùng sâu Kbang).

 Hiệu trưởng Nguyễn Việt Quốc cho biết, theo định mức thì nhà trường cần 36 giáo viên để đảm bảo việc giảng dạy, nhưng thực tế chỉ có 26 giáo viên: “Thiếu giáo viên gây ra nhiều vấn đề hết sức khó khăn. Phân công chuyên môn khó bố trí giáo viên dạy các khối lớp sao cho hợp lý. Một số giáo viên dạy số tiết quá nhiều so với quy định, dẫn tới chất lượng giảng dạy khó đảm bảo và phải trả tăng thêm nhiều hơn so với trả giáo viên biên chế”.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi một số bộ, ngành liên quan, đề nghị cho phép tỉnh được tuyển, ký hợp đồng, nhằm tăng số giáo viên đứng lớp, đảm bảo chất lượng dạy và học; đồng thời, tạm dừng tinh giản biên chế ngành giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Khan hiếm" nguồn tuyển, địa phương thiếu hàng ngàn giáo viên cho Chương trình GDPT mới
"Khan hiếm" nguồn tuyển, địa phương thiếu hàng ngàn giáo viên cho Chương trình GDPT mới

VOV.VN -Đại diện nhiều địa phương cho rằng việc đổi mới giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 là hướng đi đúng đắn, cần thiết song còn gặp nhiều khó khăn về thiếu đội ngũ giáo viên, chưa có hướng dẫn cụ thể về tài chính khi thực hiện.

"Khan hiếm" nguồn tuyển, địa phương thiếu hàng ngàn giáo viên cho Chương trình GDPT mới

"Khan hiếm" nguồn tuyển, địa phương thiếu hàng ngàn giáo viên cho Chương trình GDPT mới

VOV.VN -Đại diện nhiều địa phương cho rằng việc đổi mới giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 là hướng đi đúng đắn, cần thiết song còn gặp nhiều khó khăn về thiếu đội ngũ giáo viên, chưa có hướng dẫn cụ thể về tài chính khi thực hiện.

Cần khắc phục tình trạng thiếu biên chế giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên
Cần khắc phục tình trạng thiếu biên chế giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

VOV.VN - Số lượng giáo viên biên chế của các cơ sở GDTX vẫn ít (chiếm gần 64%), chưa đủ về số lượng và cơ cấu các môn học nên khó khăn trong bố trí giáo viên và ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Cần khắc phục tình trạng thiếu biên chế giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

Cần khắc phục tình trạng thiếu biên chế giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

VOV.VN - Số lượng giáo viên biên chế của các cơ sở GDTX vẫn ít (chiếm gần 64%), chưa đủ về số lượng và cơ cấu các môn học nên khó khăn trong bố trí giáo viên và ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều địa phương
Vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều địa phương

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khu công nghiệp, đặc biệt ở các môn học đặc thù như: Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học, Công nghệ, Trải nghiệm - Hướng nghiệp...

Vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều địa phương

Vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều địa phương

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khu công nghiệp, đặc biệt ở các môn học đặc thù như: Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học, Công nghệ, Trải nghiệm - Hướng nghiệp...