Tổ chức hội thảo làm rõ hiện tượng khí đốt cháy từ giếng khoan ở Sóc Trăng

VOV.VN - Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao quá trình nghiên cứu về hiện tượng khí gas tại huyện Mỹ Tú của các nhà khoa học đến từ các viện, trường khu vực phía Nam; đồng thời đề xuất trong thời gian tới, các nhà khoa học cần đánh giá sát hơn về trữ lượng nguồn khí.

Tại hội thảo “khí gas từ giếng khoan nước sinh hoạt và định hướng nghiên cứu thăm dò, khai thác khí nông tại Sóc Trăng” vừa diễn ra chiều 15/7, nhà khoa học cho rằng, qua xét nghiệm và nghiên cứu, mẫu khí đốt cháy trong giếng khoan tại ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có nguồn gốc phân hủy từ vật liệu hữu cơ, hàm lượng CH4 cao (có thể là khí Biogas hoặc khí dầu khí) có tiềm năng khai thác sử dụng làm nhiên liệu.

Hội thảo “khí gas từ giếng khoan nước sinh hoạt và định hướng nghiên cứu thăm dò, khai thác khí nông tại Sóc Trăng” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện các nhà khoa học trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), đại diện UBND huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng).

Hiện tượng khí gas đốt cháy từ giếng khoan được phát hiện tại ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng xảy ra ngày 10/5/2024. Trước sự việc trên, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường đến khảo sát trực tiếp; đồng thời, mời các chuyên gia nghiên cứu nhằm giải thích hiện tượng và định hướng nghiên cứu thăm dò, khai thác khí nông tại tỉnh Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Thành Duy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng cho biết, hội thảo nhằm đánh giá đúng thực trạng về khí gas từ giếng khoan nước sinh hoạt và định hướng nghiên cứu thăm dò, khai thác khí nông tại Sóc Trăng. Cùng với đó, đánh giá cấu trúc địa chất, tương quan biến động giữa nước ngầm và nước mặt khu vực ven biển thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng); đề xuất giải pháp công nghệ phục vụ tích trữ nước ngọt, bổ cập nguồn nước ngầm góp phần giảm thiểu thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Xuân, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, sau khi nhóm nghiên cứu lấy mẫu khí từ giếng khoan nước sinh hoạt (ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) để xét nghiệm và nguyên cứu, kết quả, khí này có nguồn gốc phân hủy từ vật liệu hữu cơ, hàm lượng CH4 cao (có thể là khí Biogas hoặc khí dầu khí) có tiềm năng khai thác sử dụng làm nhiên liệu. Ngoài ra, khí bốc lên có hàm lượng CO2 và H2S thấp, do cách xa khu dân cư nên mức tác động thấp đến sinh hoạt của cư dân, môi trường sinh thái.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Xuân cho biết thêm, cần có đề án đánh giá tổng thể về hình thái cấu trúc và phạm vi phân bố khí một cách khoa học, đánh giá tổng thể về tiềm năng khai thác và ứng dụng. Việc nghiên cứu chuyên sâu về nguồn gốc, phạm vi phân bố của nguồn tài nguyên khí này đem đến nhiều lợi ích cho địa phương về kinh tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Xuân nhấn mạnh, Việt Nam sở hữu một số lượng đáng kể dầu mỏ và khí thiên nhiên, ước tính, trữ lượng dầu mỏ tại Việt Nam khoảng 4,4 tỷ thùng, trong khi trữ lượng khí thiên nhiên khoảng 23,8 tỷ m3, khí thiên nhiên tích tụ đã được phát hiện ở miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ.

Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao quá trình nghiên cứu về hiện tượng khí gas tại huyện Mỹ Tú của các nhà khoa học đến từ các viện, trường khu vực phía Nam; đồng thời đề xuất trong thời gian tới, các nhà khoa học cần đánh giá sát hơn về trữ lượng nguồn khí, từ đó có đề xuất nghiên cứu sâu hơn về vấn đề khí nông tại tỉnh Sóc Trăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt cần 270.000 tỷ đồng
Đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt cần 270.000 tỷ đồng

VOV.VN - Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch ước tính tổng vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt đến năm 2030 khoảng 270.000 tỷ đồng, được huy động chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn của DN và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt cần 270.000 tỷ đồng

Đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt cần 270.000 tỷ đồng

VOV.VN - Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch ước tính tổng vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt đến năm 2030 khoảng 270.000 tỷ đồng, được huy động chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn của DN và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sóc Trăng đáp ứng nhu cầu sử dụng cát biển phục vụ các dự án cao tốc
Sóc Trăng đáp ứng nhu cầu sử dụng cát biển phục vụ các dự án cao tốc

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng vừa có thông báo đến các tỉnh, thành phố về việc đăng ký nhu cầu sử dụng cát biển tỉnh Sóc Trăng phục vụ các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội.

Sóc Trăng đáp ứng nhu cầu sử dụng cát biển phục vụ các dự án cao tốc

Sóc Trăng đáp ứng nhu cầu sử dụng cát biển phục vụ các dự án cao tốc

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng vừa có thông báo đến các tỉnh, thành phố về việc đăng ký nhu cầu sử dụng cát biển tỉnh Sóc Trăng phục vụ các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội.

Sóc Trăng nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn xâm nhập
Sóc Trăng nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn xâm nhập

VOV.VN - Hiện nay, công tác ứng phó hạn mặn xâm nhập đang được ngành chuyên môn và nông dân Sóc Trăng chủ động triển khai khẩn trương, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến sản xuất trong mùa khô năm nay.

Sóc Trăng nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn xâm nhập

Sóc Trăng nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn xâm nhập

VOV.VN - Hiện nay, công tác ứng phó hạn mặn xâm nhập đang được ngành chuyên môn và nông dân Sóc Trăng chủ động triển khai khẩn trương, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến sản xuất trong mùa khô năm nay.