TP HCM công bố đặt tên đường Lê Văn Duyệt

VOV.VN - Đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu (TP HCM) dài 947m chính thức trở thành đường Lê Văn Duyệt.

Sáng nay (16/9), Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM tổ chức Lễ giỗ lần thứ 188 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832 - 2020). Đến dự có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Dịp này, UBND quận Bình Thạnh chính thức công bố đổi tên đường Lê Văn Duyệt (đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu).

Tại buổi lễ, ông Hoàng Song Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cho rằng, việc đổi tên đường Lê Văn Duyệt có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Quận Bình Thạnh sẽ có hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ dân thay đổi, bổ sung hồ sơ quyền sở hữu nhà và đất ở, giấy tờ, hộ khẩu, chứng minh nhân dân... để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Dự Lễ Giỗ đức Tả quân Lê Văn Duyệt, ông Kha Chánh, ngụ phường 2, quận 5, dân tộc Hoa bày tỏ: "Không khí lễ giỗ rất nghiêm trang, đượm nét văn hóa truyền thống. Người dân ở địa phương và khắp nơi cứ đến ngày giỗ là đến viếng ông. Việc đặt lại tên đường mang lại niềm vinh dự, tự hào về một thời kỳ mà Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đã mở mang bờ cõi phía Nam, đem lại sự phồn vinh cho dân tộc".

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, sinh năm 1764, là võ tướng thời Chúa Nguyễn và đại thần dưới triều Nguyễn. Ông hai lần được cử làm Tổng trấn Gia Định (từ năm 1812 - 1815 và từ năm 1820 - 1832); được thăng chức Khâm sai Chưởng tả quân Doanh Bình Sơn tướng quân, tước Quận Công. Tả quân Lê Văn Duyệt có công lớn trong việc xây dựng, phát triển, ổn định và bảo vệ vùng đất phương Nam. Ông chăm lo việc đào kênh, đắp lũy, xây thành, vừa phát triển kinh tế, mở rộng giao thương, củng cố nền hành chính, vừa tăng cường ngoại giao, củng cố biên cương, gia cố thế phòng thủ cả Trấn Thành và miền Gia Định…

Ông là vị Tổng trấn sống thanh liêm, khéo dùng người tài đức, kiên quyết trừng trị tham quan ô lại, có nhiều chính sách an dân, quan tâm khuyến khích người Việt, người Hoa làm ăn, an cư lạc nghiệp. Tả quân Lê Văn Duyệt mất năm 1832 tại Gia Định. Nhân dân kính phục xây Lăng mộ ở khu vực Bà Chiểu để tôn thờ. Hàng trăm năm nay, người dân trong vùng thường xuyên tham quan, chiêm bái và tổ chức Lễ giỗ Ông vào ngày cuối tháng bảy Âm lịch hàng năm.

Để phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất Gia Định xưa, đánh giá đúng công lao, tài năng của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đối với vùng đất Sài Gòn - Gia Định cũng như trong việc mở mang bờ cõi đất nước, tháng 7/2020, HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết số 26 về việc bổ sung Quỹ tên đường và đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu có chiều dài 947m trên địa bàn quận Bình Thạnh thành đường Lê Văn Duyệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Kolkata, Ấn Độ
Ảnh: Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Kolkata, Ấn Độ

VOV.VN - Tại thành phố Kolkata (bang Tây Bengal, Ấn Độ), con đường Hồ Chí Minh được xem như một biểu tượng của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ảnh: Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Kolkata, Ấn Độ

Ảnh: Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Kolkata, Ấn Độ

VOV.VN - Tại thành phố Kolkata (bang Tây Bengal, Ấn Độ), con đường Hồ Chí Minh được xem như một biểu tượng của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

EU thêm 4 tên mới vào danh sách “Thiên đường thuế“
EU thêm 4 tên mới vào danh sách “Thiên đường thuế“

VOV.VN - EU đã thêm Palau, Panama, Seychelles và đảo Cayman vào danh sách các 'thiên đường thuế' của khối này.

EU thêm 4 tên mới vào danh sách “Thiên đường thuế“

EU thêm 4 tên mới vào danh sách “Thiên đường thuế“

VOV.VN - EU đã thêm Palau, Panama, Seychelles và đảo Cayman vào danh sách các 'thiên đường thuế' của khối này.

Hà Nội đặt tên đường Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Núp
Hà Nội đặt tên đường Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Núp

VOV.VN - 31 đường phố tại Hà Nội được đặt tên mới, trong đó có đường được đặt tên theo Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Núp. 

Hà Nội đặt tên đường Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Núp

Hà Nội đặt tên đường Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Núp

VOV.VN - 31 đường phố tại Hà Nội được đặt tên mới, trong đó có đường được đặt tên theo Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Núp.