TPHCM: Bệnh viện chủ động rà soát công tác chạy thận nhân tạo

VOV.VN - Bệnh viện Thủ Đức cho biết sẽ chủ động rà soát lại công tác này nhằm tăng cường chống sốc phản vệ đối với người chạy thận.

Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm chạy thận nhân tạo ở trạm y tế phường. Bệnh viện Thủ Đức cho biết sẽ chủ động rà soát lại công tác này nhằm tăng cường chống sốc phản vệ đối với người chạy thận.

Bác sĩ Lương Hoàng Liêm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: Hiện đơn vị này đang chạy thận cho 130 bệnh nhân tại bệnh viện với 4 ca mỗi ngày. Còn tại phòng khám đa khoa vệ tinh đặt ở trạm y tế Bình Chiểu đang chạy cho 10  người. Đây là mô hình chạy thận nhân tạo thí điểm đầu tiên của cả nước đặt ở trạm y tế phường, nhưng phải đảm bảo phác đồ theo tiêu chuẩn quốc tế như Bộ Y tế đã ban hành. Các bác sĩ và điều dưỡng phải theo dõi trực tiếp trong quá trình chạy thận nhân tạo. Ở cả bệnh viện và trạm y tế đều được trang bị đầy đủ hộp thuốc chống sốc, những trang thiết bị phục vụ cho việc hỗ trợ chống sốc, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Vụ 18 người chạy thận nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình vừa qua khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Dân Trí.

Theo bác sĩ Liêm, vấn đề sốc phản vệ ở bệnh nhân chạy thận tỷ lệ không cao, ở Bệnh viện quận Thủ Đức cũng đã xảy ra 1 vài trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố dị nguyên, những tác động từ bên ngoài, bệnh nhân có các dấu hiệu ngứa, nổi mề đay hoặc đau bụng buồn nôn, chóng mặt… Quan trọng là phát hiện và xử lý cấp cứu kịp thời. Các điều dưỡng nếu phát hiện nhanh chóng bệnh nhân có các biểu hiện sốc phản vệ thì được trực tiếp xử lý tại chỗ, không cần thông qua cấp trên.

Còn theo Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức thì tại trạm y tế phường Bình Chiểu, ngay khi bắt đầu đưa ra các hoạt động để triển khai trạm y tế chạy thận đầu tiên thì được tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ việc xây dựng quy trình, hệ thống máy lọc nước, xét nghiệm nguồn nước đảm bảo….đều phải đảm bảo đúng quy định và thường xuyên phải có sự giám sát chặt chẽ. Đặc biệt là hệ thống nước.

Bác sĩ Ngọc nói: "Đơn vị tại trạm y tế là phải thường xuyên kiểm tra thường xuyên về các hệ thống máy, hệ thống nước, xét nghiệm thường xuyên. Thường xuyên bảo trì hệ thống máy móc, máy lọc nước RO để lọc thận cho bệnh nhân"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình: 7 bệnh nhân đã tử vong
Nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình: 7 bệnh nhân đã tử vong

VOV.VN - Đến nay, đã có thêm 1 bệnh nhân tử vong trong vụ nghi sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình, nâng số bệnh nhân tử vong lên 7 người.

Nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình: 7 bệnh nhân đã tử vong

Nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình: 7 bệnh nhân đã tử vong

VOV.VN - Đến nay, đã có thêm 1 bệnh nhân tử vong trong vụ nghi sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình, nâng số bệnh nhân tử vong lên 7 người.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu lập Hội đồng chuyên môn vụ tai biến chạy thận
Bộ trưởng Y tế yêu cầu lập Hội đồng chuyên môn vụ tai biến chạy thận

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tập trung cấp cứu kịp thời nạn nhân, thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân vụ việc.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu lập Hội đồng chuyên môn vụ tai biến chạy thận

Bộ trưởng Y tế yêu cầu lập Hội đồng chuyên môn vụ tai biến chạy thận

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tập trung cấp cứu kịp thời nạn nhân, thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân vụ việc.

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong
Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

VOV.VN - Công an TP Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân 7 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

VOV.VN - Công an TP Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân 7 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Hà Nội yêu cầu 5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận của Hòa Bình
Hà Nội yêu cầu 5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận của Hòa Bình

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội yêu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, tiếp nhận điều trị người chạy thận nhân tạo từ Hòa Bình chuyển về.

Hà Nội yêu cầu 5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận của Hòa Bình

Hà Nội yêu cầu 5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận của Hòa Bình

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội yêu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, tiếp nhận điều trị người chạy thận nhân tạo từ Hòa Bình chuyển về.

Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm
Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm

VOV.VN - Theo TS Đào Xuân Cơ, sáng sớm ngày mai (30/5) sẽ diễn ra việc tiếp nhận các bệnh nhân lọc máu ở Bệnh viện Hòa Bình về Hà Nội (BV Bạch Mai).

Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm

Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm

VOV.VN - Theo TS Đào Xuân Cơ, sáng sớm ngày mai (30/5) sẽ diễn ra việc tiếp nhận các bệnh nhân lọc máu ở Bệnh viện Hòa Bình về Hà Nội (BV Bạch Mai).