Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine tố Nga tập kích quy mô lớn trước Ngày Chiến thắng và Lực lượng Wagner tuyên bố đạt được bước tiến mới tại Bakhmut.

Lực lượng Wagner tuyên bố đạt được bước tiến mới tại Bakhmut: Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, các đơn vị của lực lượng này đã đạt được những bước tiến mới tại Bakhmut, trong khi quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một khu vực rộng khoảng 2,37km2.

Trong thông báo trên Telegram, cơ quan báo chí của ông Prigozhin cho biết: “Các đơn vị của Wagner đã tiến thêm 280m trên nhiều hướng khác nhau. Tính tổng cộng chúng tôi đã tiến được 53.000m, trong khi đối phương vẫn kiểm soát 2,37km2. Chúng tôi vừa tiến công, vừa chờ đợi đạn dược”.

Nga điều máy bay ném bom Su-34 tấn công nơi tập kết lính đánh thuê của Ukraine: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/5 thông báo, một máy bay ném bom Su-34 của nước này đã thả bom dẫn đường, tấn công địa điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine ở khu vực Kharkov.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Phi hành đoàn của máy bay ném bom Su-34 đã sử dụng các mô-đun để lập kế hoạch và điều chỉnh bom thả trên không, tấn công một địa điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine gần làng Ivanovka”.

Phản ứng của Điện Kremlin khi Ukraine đe dọa tấn công người Nga ở bất cứ đâu: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/5 cho rằng, những lời đe dọa của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov đã trực tiếp xác nhận “Kiev có liên quan đến các âm mưu tấn công khủng bố”.

Bình luận này được đưa ra nhằm đáp trả phát biểu của ông Budanov vào tuần trước, trong đó khẳng định: “Chúng tôi sẽ hạ gục người Nga và tiếp tục tấn công họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới cho đến khi Ukraine giành được chiến thắng hoàn toàn”. Ông Budanov đưa ra tuyên bố này sau khi được hỏi liệu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) có liên quan đến vụ sát hại Darya Dugina – một nhà báo kỳ cựu và là con gái của nhà triết học nổi tiếng người Nga Aleksandr Dugin vào năm 2022 hay không.

Nga tấn công binh sỹ và điểm tập kết vũ khí của Ukraine, bắn hạ 32 UAV: Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần qua cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công quân đội Ukraine, lực lượng tình nguyện chiến đấu cho Kiev cùng các điểm tập kết vũ khí của đối phương trên tiền tuyến ở các khu vực Kupyansk và Donetsk trong 24 giờ qua.

Tiêm kích Su-25 của Nga phá hủy các vị trí ngụy trang và xe bọc thép của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy tiêm kích Su-25 phá hủy các vị trí ngụy trang và xe bọc thép của Ukraine. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất chủ yếu được sử dụng cho các chiến dịch hỗ trợ không lực tầm gần, chống du kích và yểm trợ trên không. Tiêm kích này có khả năng chống chịu hỏa lực từ mặt đất và mang nhiều loại vũ khí từ bom, tên lửa cho tới pháo cỡ nòng 30mm.

Quốc gia châu Âu nói về cơ hội duy nhất của Ukraine trong cuộc phản công Nga: Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, người từng là cố vấn quân sự của NATO cảnh báo, nếu cuộc phản công sắp tới của Ukraine thất bại, họ sẽ không còn cơ hội nào khác, ít nhất là trong năm nay.

Trong các cuộc gặp gần đây với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Kiev, ông Pavel đã thận trọng đánh giá, Ukraine không còn yếu tố bất ngờ từng làm nên thành công của các cuộc tấn công vào Kharkiv và Kherson năm 2022.

Theo Tổng thống Séc, Ukraine thừa nhận vẫn còn những lỗ hổng trong khả năng của mình để tiến hành một cuộc phản công thành công. Ông cho biết, Tổng thống Zelensky đã đề nghị ông và người đồng cấp Slovakia Zuzana Čaputová trang bị vũ khí cho Ukraine.

FSB cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga: Nga cho rằng đặc vụ Ukraine đã lên kế hoạch phá hủy máy bay trinh sát A-50 của Nga tại một sân bay gần thành phố Ivanovo, cách thủ đô Moscow khoảng 250km.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 7/5 cho biết, các đặc vụ Ukraine đã bị bắt khi đang tìm cách tấn công một sân bay quân sự ở miền Trung nước Nga bằng máy bay không người lái (AUV).

Theo FSB, các đặc vụ đã sử dụng máy bay Aeroprakt A-32 cỡ nhỏ để chuyển chất nổ từ miền Bắc Ukraine đến vùng Tula của Nga.

Những người này bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công máy bay trinh sát và cảnh báo sớm A-50 đang đậu tại một sân bay gần thành phố Ivanovo, cách thủ đô Moscow khoảng 250km về phía Đông Bắc.

Ông Kissinger dự đoán về kịch bản đàm phán hòa bình ở Ukraine vào cuối năm 2023: Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định với CBS News rằng, xung đột ở Ukraine có lẽ đang tiến đến thời điểm bước ngoặt và các cuộc đàm phán hòa bình, với Trung Quốc làm trung gian, có thể sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023.

"Bởi vì Trung Quốc tham gia vào việc đàm phán, nước này sẽ hành động mạnh mẽ, tôi nghĩ là vào cuối năm nay", cựu Ngoại trưởng Mỹ nhận định với CBS trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 7/5. Theo ông, vào thời điểm đó, "chúng ta sẽ nói về các tiến trình đàm phán và thậm chí là những cuộc đàm phán thực sự".

Ukraine tố Nga tập kích quy mô lớn trước Ngày Chiến thắng: Giới chức Ukraine sáng sớm 8/5 cho biết Nga đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Theo giới chức Ukraine, ít nhất 5 người bị thương do cuộc tập kích của Nga vào Kiev. Tên lửa của Nga cũng khiến một kho thực phẩm ở thành phố Odessa bên bờ Biển Đen bốc cháy. Nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận ở các khu vực khác của Ukraine.

Trong một thông báo trên Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, 3 người bị thương trong các vụ nổ ở quận Solomyanskyi và 2 người khác bị thương khi các mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV) rơi xuống quận Sviatoshyn.

Tướng Ukraine dự đoán thời điểm Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut: Vào cuối ngày 7/5 (giờ địa phương), Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết, Nga đã tăng cường pháo kích vào Bakhmut với hy vọng giành quyền kiểm soát thành phố trước ngày 9/5.

Theo ông Syrskyi, lực lượng Nga đã tăng cường pháo kích bằng vũ khí hạng nặng vào Bakhmut, đồng thời bắt đầu sử dụng các thiết bị tiên tiến hơn và đang tập hợp lại quân đội.

“Hiện tại, điều quan trọng nhất là đưa ra quyết định càng nhanh càng tốt và dự đoán hành động của đối phương”, ông Syrskyi viết trên Telegram tối 7/5, sau chuyến thăm các binh sĩ dọc tiền tuyến Bakhmut.

Wall Street Journal: Cuộc phản công của Ukraine sẽ dọn đường cho đàm phán với Nga: Cuộc phản công của Ukraine có thể "dọn đường" cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm nay, với Trung Quốc là một trong các bên trung gian hòa giải, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức châu Âu đưa tin ngày 7/5.

Theo Wall Street Journal, các đại diện chủ chốt từ Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ủng hộ ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow. Dù vậy, Wall Street Journal cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ và CIA hoài nghi về ý tưởng này và sẽ xem xét kết quả cuộc phản công của Ukraine trước khi tiến hành bất kỳ bước đi ngoại giao nào.

Tổ hợp phòng không Stormer nổ tung sau cú tấn công trực diện của UAV Lancet: Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 7/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga đã phá hủy thành công hệ thống phòng không Stormer mà Anh cung cấp cho Ukraine, ở mặt trận phía Nam.

Thời gian gần đây, quân đội Nga được cho là đang tăng cường sử dụng các máy bay không người lái cảm tử để tấn công hệ thống phòng không của NATO mà Ukraine triển khai trên mặt trận để bảo vệ các lực lượng đang tiến gần chiến tuyến, trong bối cảnh Kiev chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn vào mùa xuân.

Quân đội Ukraine: Nga đang nỗ lực làm suy kiệt hệ thống phòng không của Ukraine: Quân đội Ukraine ngày 7/5 cho biết, các lực lượng Nga đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không của nước này.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam Ukraine - bà Natalia Humeniuk cho biết: “Họ (lực lượng Nga) đang thử thách và cố gắng làm cạn kiệt hệ thống phòng không của chúng tôi. Họ đang tìm một cách phá hủy nó. Họ cũng đang mở rộng các chiến thuật bởi vì thiếu các phương tiện và vũ khí”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Điện Kremlin khi Ukraine đe dọa tấn công người Nga ở bất cứ đâu
Phản ứng của Điện Kremlin khi Ukraine đe dọa tấn công người Nga ở bất cứ đâu

VOV.VN - Nga đã lên án phát ngôn của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov nói rằng, Ukraine sẽ “tấn công người Nga ở bất cứ nơi nào trên thế giới cho đến khi Kiev giành được chiến thắng hoàn toàn”.

Phản ứng của Điện Kremlin khi Ukraine đe dọa tấn công người Nga ở bất cứ đâu

Phản ứng của Điện Kremlin khi Ukraine đe dọa tấn công người Nga ở bất cứ đâu

VOV.VN - Nga đã lên án phát ngôn của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov nói rằng, Ukraine sẽ “tấn công người Nga ở bất cứ nơi nào trên thế giới cho đến khi Kiev giành được chiến thắng hoàn toàn”.

Nga tấn công binh sỹ và điểm tập kết vũ khí của Ukraine, bắn hạ 32 UAV
Nga tấn công binh sỹ và điểm tập kết vũ khí của Ukraine, bắn hạ 32 UAV

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần qua cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công quân đội Ukraine, lực lượng tình nguyện chiến đấu cho Kiev cùng các điểm tập kết vũ khí của đối phương trên tiền tuyến ở các khu vực Kupyansk và Donetsk trong 24 giờ qua.

Nga tấn công binh sỹ và điểm tập kết vũ khí của Ukraine, bắn hạ 32 UAV

Nga tấn công binh sỹ và điểm tập kết vũ khí của Ukraine, bắn hạ 32 UAV

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần qua cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công quân đội Ukraine, lực lượng tình nguyện chiến đấu cho Kiev cùng các điểm tập kết vũ khí của đối phương trên tiền tuyến ở các khu vực Kupyansk và Donetsk trong 24 giờ qua.

Binh sỹ Ukraine diễn tập bắn đạn nhiệt áp diệt mục tiêu
Binh sỹ Ukraine diễn tập bắn đạn nhiệt áp diệt mục tiêu

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 7/5 đã tiến hành các cuộc diễn tập tấn công đối phương trong chiến hào và chống phóng xạ tại một khu vực không được tiết lộ ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Binh sỹ Ukraine diễn tập bắn đạn nhiệt áp diệt mục tiêu

Binh sỹ Ukraine diễn tập bắn đạn nhiệt áp diệt mục tiêu

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 7/5 đã tiến hành các cuộc diễn tập tấn công đối phương trong chiến hào và chống phóng xạ tại một khu vực không được tiết lộ ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Tổ hợp phòng không Stormer nổ tung sau cú tấn công trực diện của UAV Lancet
Tổ hợp phòng không Stormer nổ tung sau cú tấn công trực diện của UAV Lancet

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 7/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga đã phá hủy thành công hệ thống phòng không Stormer mà Anh cung cấp cho Ukraine, ở mặt trận phía Nam.

Tổ hợp phòng không Stormer nổ tung sau cú tấn công trực diện của UAV Lancet

Tổ hợp phòng không Stormer nổ tung sau cú tấn công trực diện của UAV Lancet

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 7/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga đã phá hủy thành công hệ thống phòng không Stormer mà Anh cung cấp cho Ukraine, ở mặt trận phía Nam.