TPHCM: Đề nghị công nhận 520 lương y

Hiện Hội Đông y thành phố có hơn 5.000 hội viên hành nghề.

Nhằm đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, UBND TP HCM đã đề nghị Bộ Y tế xem xét công nhân và cấp chứng chỉ hành nghề cho 520 người đã được thành phố cấp chứng nhận lương y. Đây được xem như động thái thực tích cực trong việc thực thi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động phát triển y, dược học cổ truyền trên địa bàn thành phố đến năm 2020.  

UBND thành phố đã đề nghị Bộ Y tế xem xét về các tiêu chí, xem xét công nhận lương y nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lương y được cấp chứng chỉ hành nghề đúng quy định và đúng thời gian để hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền không bị gián đoạn.

Hiện Hội Đông y thành phố có hơn 5.000 hội viên hành nghề. Để phát triển hơn nữa ngành y học cổ truyền, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Hội Đông y, Hội Châm cứu, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên kết phối hợp xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chương trình đào tạo các loại hình cán bộ chuyên ngành đông y, trong đó có lương y, lương dược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam
Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam

Người dân tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận biết đến người thầy thuốc già - Nguyễn Văn Thiệu (77 tuổi), ở thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, không chỉ với lòng kính trọng một lương y giỏi, mà còn xúc động trước tấm lòng của ông đối với các bệnh nhân nghèo nhiễm chất độc da cam.  

Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam

Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam

Người dân tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận biết đến người thầy thuốc già - Nguyễn Văn Thiệu (77 tuổi), ở thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, không chỉ với lòng kính trọng một lương y giỏi, mà còn xúc động trước tấm lòng của ông đối với các bệnh nhân nghèo nhiễm chất độc da cam.  

Lương y với một chữ “Tâm” cứu người
Lương y với một chữ “Tâm” cứu người

Ông Phạm Khắc Tỉnh sẵn sàng chữa bệnh từ thiện không lấy tiền đối với những gia đình chính sách, người nghèo.

Lương y với một chữ “Tâm” cứu người

Lương y với một chữ “Tâm” cứu người

Ông Phạm Khắc Tỉnh sẵn sàng chữa bệnh từ thiện không lấy tiền đối với những gia đình chính sách, người nghèo.

Vị lương y và những “toa thuốc chữa nghèo”
Vị lương y và những “toa thuốc chữa nghèo”

Nổi tiếng khắp vùng vì hoạt động giúp đỡ người nghèo, đặc biệt, ngoài 70 tuổi, ông vẫn làm trang trại để lấy tiền làm từ thiện

Vị lương y và những “toa thuốc chữa nghèo”

Vị lương y và những “toa thuốc chữa nghèo”

Nổi tiếng khắp vùng vì hoạt động giúp đỡ người nghèo, đặc biệt, ngoài 70 tuổi, ông vẫn làm trang trại để lấy tiền làm từ thiện