TP.HCM sẽ bỏ 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân

VOV.VN - Sau khi sắp xếp lại, dưới cấp phường, xã, thị trấn chỉ còn khu phố - ấp và số người hưởng phụ cấp từ 13 chức danh, giảm còn 3 chức danh.       

Liên quan đến vấn đề TP.HCM sắp xếp, tổ chức lại khu phố - ấp, xóa bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết, việc sắp xếp sẽ triển khai và thực hiện xong trong năm 2025.

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ chiều 1/12, ông Nguyễn Duy Tân cho biết, TP.HCM duy trì mô hình tổ chức 2 cấp trực thuộc phường, xã gồm khu phố - ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân đã 37 năm (từ năm 1985 đến nay). Theo đó, tổ chức cấp khu phố - ấp hiện hữu trên địa bàn TP.HCM có đến 13 chức danh gần như tương đương với tổ chức cấp phường, xã, như Bí thư chi bộ, Trưởng ban điều hành, Trưởng ban công tác thanh niên, phụ nữ,…

Sở Nội vụ TP.HCM đánh giá, trong thời gian qua hai cấp thuộc phường, xã đã phát huy tác dụng và thực hiện rất tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác bầu cử…

Tuy nhiên, lý giải việc TP.HCM phải điều chỉnh, sắp xếp lại mô hình hai cấp ở dưới phường, xã, ông Tân cho rằng xuất phát từ chủ trương của Đảng và Trung ương về tinh gọn bộ máy. Ngoài ra, năm 2018, Bộ Nội vụ đã có kết luận số 5653, ngày 19/11/2018 yêu cầu thành phố phải điều chỉnh mô hình hai cấp ở dưới phường, xã, thị trấn để phù hợp với quy định chung của Trung ương.

“Hiện nay, dưới cấp phường của TP.HCM có tổng cộng 27.377 tổ chức, trong đó gồm có 2.008 khu phố, ấp và 25.396 tổ dân phố, tổ nhân dân là số lượng rất lớn. Với số lượng trên, nhân sự tham gia để thực hiện các nhiệm vụ sẽ là trên 64.300 người, nên phải giảm xuống theo đề án chung chỉ còn 5.242 tổ chức, tức là giảm khoảng 80%”, ông Tân cho biết.

Như vậy, sau khi sắp xếp lại, TP.HCM sẽ bỏ 25.369 tổ dân phố - tổ nhân dân, dưới cấp phường, xã, thị trấn chỉ còn khu phố - ấp; số người hưởng phụ cấp từ 13 chức danh, giảm còn 3 chức danh gồm Bí thư chi bộ, trưởng khu phố - ấp và trưởng ban công tác Mặt trận. Hiện TP.HCM cũng đang đề xuất có thêm hai chức danh, đó là Chi hội trưởng Hội phụ nữ và Bí thư Đoàn thanh niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền
TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền

VOV.VN - 14 chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt sẽ được tuyển vào làm việc tại sở, ban, ngành, viện của TP.HCM dưới hình thức chứng minh năng lực.

TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền

TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền

VOV.VN - 14 chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt sẽ được tuyển vào làm việc tại sở, ban, ngành, viện của TP.HCM dưới hình thức chứng minh năng lực.

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy
Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Để TP HCM thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, đề án chính quyền đô thị TP HCM được xây dựng.

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Để TP HCM thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, đề án chính quyền đô thị TP HCM được xây dựng.

Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021
Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021

VOV.VN - Dự kiến trong năm đầu tiên thành lập (năm 2021), cơ quan đảng của thành phố Thủ Đức sẽ có 128 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động.

Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021

Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021

VOV.VN - Dự kiến trong năm đầu tiên thành lập (năm 2021), cơ quan đảng của thành phố Thủ Đức sẽ có 128 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động.