TP.HCM xây dựng đô thị thông minh từ cơ chế của Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Chiều 20/8, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố tổ chức Hội thảo Giải pháp xây dựng và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn.

Tại hội thảo, bà Dương Thảo Hiền - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, đô thị thông minh phải tạo ra năng lực nhìn thấy toàn cục, phát hiện sớm vấn đề và phối hợp hành động với trụ cột dữ liệu - một hạ tầng thiết yếu của quản trị đô thị.

Bà Hiền đề xuất, đến năm 2045, TP.HCM cần hướng tới mô hình đô thị có 3 năng lực gồm: cảm nhận đúng thông qua thu thập dữ liệu đủ tin cậy; hiểu đúng trên cơ sở phân tích dự liệu, mô phỏng phương án, dự báo tác động và rủi ro; hành động đúng.

Ông Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đánh giá: TP.HCM đang có bước chuyển quan trọng từ tư duy "ứng dụng công nghệ" sang "quản trị dựa trên dữ liệu".

Ông đề nghị, thành phố lựa chọn một danh mục ngắn các bài toán ưu tiên có tác động lớn, trong đó có thể tập trung vào giao thông và logistics; ngập, thoát nước và môi trường; quy hoạch, xây dựng và quản lý tài sản đô thị; y tế, an sinh và an toàn đô thị.

Đồng thời, thiết lập cơ chế sandbox để thí điểm có kiểm soát, làm hình mẫu cho các địa phương khác học tập, đi theo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Thành phố vừa phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm. 

Cùng với đó, thành phố đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các nội dung, quy định của Luật Phát triển đô thị, từ đó có điều kiện tốt hơn để xây dựng đô thị thông minh.

"Luật đã cho những cơ chế, điều kiện cụ thể để thành phố có nguồn lực, thẩm quyền để xây dựng, thiết kế, tổ chức và triển khai nhiệm vụ phát triển đô thị, theo đúng tinh thần định hướng xây dựng đô thị thông minh, đáp ứng mong muốn, kỳ vọng, phục vụ người dân, doanh nghiệp có chất lượng cuộc sống tốt hơn", ông Cường nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Luật Phát triển đô thị: “Quyền được trao càng lớn, kiểm soát càng phải mạnh”
Luật Phát triển đô thị: “Quyền được trao càng lớn, kiểm soát càng phải mạnh”

VOV.VN - Luật Phát triển đô thị cần tạo khuôn khổ thể chế mới, tháo gỡ điểm nghẽn, phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực, tạo động lực cho các đô thị phát triển bền vững.

Luật Phát triển đô thị: “Quyền được trao càng lớn, kiểm soát càng phải mạnh”

Luật Phát triển đô thị: “Quyền được trao càng lớn, kiểm soát càng phải mạnh”

VOV.VN - Luật Phát triển đô thị cần tạo khuôn khổ thể chế mới, tháo gỡ điểm nghẽn, phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực, tạo động lực cho các đô thị phát triển bền vững.

TP.HCM chuẩn bị 81 nghị quyết trong năm 2026 để triển khai Luật Phát triển đô thị
TP.HCM chuẩn bị 81 nghị quyết trong năm 2026 để triển khai Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các nội dung, chuẩn bị văn bản dưới Luật để sẵn sàng triển khai ngay khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực.

TP.HCM chuẩn bị 81 nghị quyết trong năm 2026 để triển khai Luật Phát triển đô thị

TP.HCM chuẩn bị 81 nghị quyết trong năm 2026 để triển khai Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các nội dung, chuẩn bị văn bản dưới Luật để sẵn sàng triển khai ngay khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực.

TP.HCM đề xuất thi hành Luật Phát triển đô thị từ 1/10
TP.HCM đề xuất thi hành Luật Phát triển đô thị từ 1/10

VOV.VN - TP.HCM dự kiến kiến nghị Quốc hội cho phép Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 1/10/2026. Điểm đột phá của Dự thảo Luật Phát triển đô thị đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao trùm cả thủ đô Hà Nội và các khu kinh tế đặc biệt.

TP.HCM đề xuất thi hành Luật Phát triển đô thị từ 1/10

TP.HCM đề xuất thi hành Luật Phát triển đô thị từ 1/10

VOV.VN - TP.HCM dự kiến kiến nghị Quốc hội cho phép Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 1/10/2026. Điểm đột phá của Dự thảo Luật Phát triển đô thị đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao trùm cả thủ đô Hà Nội và các khu kinh tế đặc biệt.