Trẻ bị tát khi gửi tại nhóm trẻ tự phát ở Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Nhận được thông tin một nhóm trông trẻ tự phát trên đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có hành vi đánh trẻ em, sáng nay (10/7), đại diện chính quyền phường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản để  xử lý hành vi vi phạm tại cơ sở này.

Vào tối 9/7, một đoạn clip ngắn được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh 4 cháu nhỏ đang được một phụ nữ đút cơm ăn. Hình ảnh được cho là tại nhà bà N.T.N, đây là nhóm trông giữ trẻ hoạt động tự phát, chưa được cấp phép ở đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm này, người phụ nữ liên tục đút, la hét, hối thúc trẻ ăn, sau đó, một cháu trai ăn hơi chậm so với việc đút nên người này dùng tay tát vào mặt cháu bé. Bị đánh, cháu bé chỉ biết vừa ăn vừa khóc nghẹn ngào, nước mắt lẫn với cơm. Đoạn clip trên nhanh chóng được chia sẻ, nhiều người xem không khỏi bức xúc, lên án việc người phụ nữ có hành vi bạo hành, gây tâm lý sợ hãi cho trẻ nhỏ.

Khi nhận được thông tin, ông Phạm Văn Thái, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi cho biết, trong sáng nay (10/7), Công an phường đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đến trực tiếp nhóm trẻ tự phát làm việc, tiến hành lấy lời khai, để có căn cứ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định. Về phía phường từng phát hiện, lập biên bản, xử lý đối với nhóm trẻ này, không cho hoạt động và có thông báo người dân không đưa con em mình đến gửi. Tuy nhiên, sau đó người này vẫn mở và người dân tự đưa con em mình đến gửi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?
Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

VOV.VN - Bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em là những hành vi đáng lên án. Mái ấm gia đình phải là nơi bình yên nhất thì đôi khi lại là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người.

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

VOV.VN - Bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em là những hành vi đáng lên án. Mái ấm gia đình phải là nơi bình yên nhất thì đôi khi lại là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người.

Thủ tướng: Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động
Thủ tướng: Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động

VOV.VN - Chiều 8/4, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tặng quà, trao học bổng của các nhà tài trợ cho 300 trẻ em của làng trẻ SOS và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Thủ tướng: Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động

Thủ tướng: Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động

VOV.VN - Chiều 8/4, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tặng quà, trao học bổng của các nhà tài trợ cho 300 trẻ em của làng trẻ SOS và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.