Trơ trọi xóm nhà chồ trên phá Tam Giang

VOV.VN - Hàng chục hộ dân sống tạm bợ ở nhà chồ trên phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế) cũng chỉ mong được vào bờ định cư, ổn định cuộc sống.

Nhiều năm qua, hàng trăm người dân ở khu nhà chồ thôn 8, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế sống tạm bợ trên phá Tam Giang. Cuộc sống của bà con ngày càng thiếu thốn, không an toàn trong mùa mưa bão.  

Hơn 40 năm trước, gia đình ông Hoàng Công Anh, 62 tuổi dựng nhà chồ ở bên bờ phá Tam Giang. Căn nhà này nằm ở thôn 8 xã Điền Hải, huyện Phong Điền. Nói là lên bờ nhưng người dân chỉ làm những căn nhà tạm sát đầm phá để tiện việc mưu sinh.

Người dân ở xóm nhà chồ thôn 8 xã Điền Hải
Ban đầu chỉ có vài hộ đến ở rồi đông dần, hình thành nên xóm nhà chồ. Cả gia đình ông Anh gồm ba thế hệ với 7 thành viên  chung sống trong ngôi nhà dựng tạm hàng chục năm nay. Cả đời gắn bó với sông nước, ông Anh rành rõi từng vùng đầm phá, chỗ tôm cá di chuyển nhiều theo từng con nước. Thế nhưng, mỗi khi mưa bão, cả nhà phải di tản lên ở nhờ nhà bà con lối xóm. 

Ông Hoàng Công Anh tâm sự: "Ở nhà chồ rất khó khăn về môi trường sống. Nhà làm mau hư, nhà không cố định ở lâu dài được, nhất là khi lụt bão quá lo. Mong muốn được vô bờ sớm tái định cư cho khỏi lo về chuyện nhà cửa".

Xóm nhà chồ ở thôn 8, xã Điền Hải, huyện Phong Điền  hiện có 38 hộ dân, đa phần là hộ nghèo và cận nghèo. Bà con sống dựa vào đánh bắt cá tôm, nuôi trồng thủy sản trên  phá Tam Giang. Đến mùa mưa bão, bà con nơm nớp lo sợ nhà cửa sập đổ, tính mạng nguy hiểm giữa mênh mông sông nước.

Bà Trần Thị Chanh, ở xóm nhà chồ xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế lo lắng: "Mỗi khi lụt bão là vô trong làng ở nhờ 5 đến 10 ngày rồi lại về. Mong muốn được vô tái định cư sớm trước mùa mưa bão thì quá tốt".

Xóm nhà chồ bên phá Tam Giang ở xã Điền Hải, huyện Phong Điền
Hơn nửa thế kỷ ở vùng sông nước phá Tam Giang, 38 hộ dân ở xóm nhà chồ xã Điền Hải luôn mơ ước được lên bờ định cư. Năm 2013, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có chủ trương xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư cho 38 hộ dân ở thôn 8 và 3 hộ dân khác ở khu vực lân cận. Sau nhiều năm chờ đợi, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay: "Chủ trương di dời tái định cư ở thôn 8 này theo quy hoạch là đúng nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho bà con ngư dân. Vì bà con ở đây đã sống từ lâu, cuộc sống sông nước rất bấp bênh. Mong Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con sớm có một nơi ở ổn định".

Trao đổi về vấn đề này, ông Trịnh Đức Nhu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Dự án chậm triển khai do thiếu nguồn lực. Đến nay, UBND huyện Phong Điền đã phê duyệt xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Theo đó, khu tái định cư được xây dựng trên diện tích 1,2 hecta tại thôn 2 với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Khu tái định cư nằm cách chỗ ở của bà con khoảng 500m, thuận tiện cho việc mưu sinh của bà con vùng đầm, phá.

Theo ông Trịnh Đức Nhu, huyện Phong Điền cơ bản đã hoàn tất việc niêm yết giá đền bù, hỗ trợ  san nền để khẩn trương di dời bà con  đến khu tái định cư ổn định cuộc sống trong năm nay.

"Huyện đã phân bổ vốn, khâu chuẩn bị đầu tư đã xong. Tiến độ có chậm lý do công tác giải phóng mặt bằng. Cuối 2017 đã tiến hành nhưng do hệ số điều chỉnh giá của dự án nên giờ mới cơ bản xong. Dự kiến trong tháng 6 sẽ thi công, xong trong 3 tháng, cơ bản trong năm 2018 sẽ hoàn thành dự án này để tái định cư nhà chồ cho bà con Điền Hải", ông Nhu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống người dân bãi giữa đảo lộn vì nước sông Hồng dâng cao
Cuộc sống người dân bãi giữa đảo lộn vì nước sông Hồng dâng cao

VOV.VN - Mưa trong nhiều ngày, cùng với việc thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến mực nước sông Hồng lên cao, cuộc sống người dân bãi giữa đảo lộn.

Cuộc sống người dân bãi giữa đảo lộn vì nước sông Hồng dâng cao

Cuộc sống người dân bãi giữa đảo lộn vì nước sông Hồng dâng cao

VOV.VN - Mưa trong nhiều ngày, cùng với việc thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến mực nước sông Hồng lên cao, cuộc sống người dân bãi giữa đảo lộn.

Lễ tế Bà Tơ khai hội sóng nước Tam Giang
Lễ tế Bà Tơ khai hội sóng nước Tam Giang

VOV.VN - Nghi lễ diễn ra trang trọng trong khoảng 60 phút với nghi thức đậm nét văn hóa dân gian của cư dân vùng sông nước.

Lễ tế Bà Tơ khai hội sóng nước Tam Giang

Lễ tế Bà Tơ khai hội sóng nước Tam Giang

VOV.VN - Nghi lễ diễn ra trang trọng trong khoảng 60 phút với nghi thức đậm nét văn hóa dân gian của cư dân vùng sông nước.

"Linh hồn sống” của xóm ngụ cư trên bãi giữa sông Hồng
"Linh hồn sống” của xóm ngụ cư trên bãi giữa sông Hồng

VOV.VN - Không chỉ giúp người dân có kế sinh nhai, ông Được “đen” còn góp phần mang “con chữ” đến với những đứa trẻ tại xóm Phao, khu bãi giữa sông Hồng.

"Linh hồn sống” của xóm ngụ cư trên bãi giữa sông Hồng

"Linh hồn sống” của xóm ngụ cư trên bãi giữa sông Hồng

VOV.VN - Không chỉ giúp người dân có kế sinh nhai, ông Được “đen” còn góp phần mang “con chữ” đến với những đứa trẻ tại xóm Phao, khu bãi giữa sông Hồng.