Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ là kênh thông tin thiết thực

VOV.VN - Kênh truyền hình Quốc hội ra đời sẽ thêm một cây cầu - cây cầu nối giữa những người đại diện của nhân dân và nhân dân

Chiều nay (6/1), Kênh truyền hình Quốc hội chính thức phát sóng đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam. Truyền hình Quốc hội được kỳ vọng là kênh thông tin hữu hiệu tạo không gian riêng để chuyển tải đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp… tới đông đảo cử tri và người dân cả nước.

Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam ra đời, là một kênh thông tin chuyên biệt có sức lan tỏa lớn. Bởi đây không chỉ là kênh truyền hình ghi nhận tâm nguyện đồng bào cử tri khắp mọi miền Tổ quốc mà còn là kênh thông tin, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân để thực thi các quyết sách của cơ quan dân cử.

 
Các đại biểu Quốc hội thăm Kênh truyền hình Quốc hội ĐBQH (Ảnh: Quang Trung)

Nói về sự ra đời của Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, ông Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Phó trưởng ban công tác lập pháp, Đại biểu Quốc hội khóa 10, 11 cho rằng, đây là kênh thông tin thiết thực bởi: Quốc hội là một thiết chế rất gần dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra và chịu sự giám sát trực tiếp của nhân dân. Vì vậy, phải có một kênh thông tin để người dân có điều kiện giám sát những đại biểu do mình đã bầu ra. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, là người dân được nghe, được thấy và được trao đổi để tìm ra những quyết sách tốt nhất cho mình.

Ông Trần Ngọc Đường phân tích: “Hoạt động của Quốc hội là hoạt động rất gần dân, hoạt động mà đưa ra những quyết định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích thiết thân của người dân. Người dân được nghe, được thấy sự tranh luận, trao đổi để tìm ra những chính sách, những giải pháp, quyết định tốt nhất cho họ. Có thể nói người dân vừa tin tưởng chế độ, vừa yêu mến Quốc hội, nhà nước nhưng vừa có thêm trình độ năng lực, hiểu biết thêm đặc biệt là mảng pháp luật để sống và làm việc tốt hơn. Chính vì vậy, Kênh truyền hình Quốc hội ra đời có ý nghĩa quan trọng cho bộ máy tổ chức nhà nước và người dân”.

Đồng tình với quan điểm này, nhiều cử tri trẻ tuổi cho biết, trước đây, với học sinh, sinh viên, Quốc hội được biết đến là một cơ quan quyền lực cao nhất song rất khó tiếp cận, bởi họ chưa có kênh thông tin nào để hiểu và biết những công việc của Quốc hội. Nhưng sau khi Kênh truyền hình Quốc hội lên sóng, nhiều bạn trẻ kỳ vọng, đây sẽ là diễn đàn để Quốc hội đến gần hơn với cử tri cả nước, đặc biệt là giới trẻ. Phạm Thị Yến, sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân mong muốn, thông qua kênh Truyền hình Quốc hội, tâm tư, nguyện vọng của cử tri sẽ được gửi đến Quốc hội, đến với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, thông tin về những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước đến với cử tri cũng được truyền tải nhanh và thiết thực nhất.

“Sự ra đời của Kênh truyền hình Quốc hội là bước ngoặt lớn, bởi ở đó, không chỉ là người dân mà học sinh, sinh viên có thể được bày tỏ quan điểm của mình tới Quốc hội. Nhưng theo quan điểm của tôi thì nên mở một chuyên mục gắn liền với hoạt động của học sinh, sinh viên hiện nay. Bởi vì hiện nay học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều quan điểm muốn gửi gắm tới Quốc hội nhưng các bạn lại chưa tìm được một trang thông tin nào đó để bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình”, Phạm Thị Yến cho biết.

Trước khi lên sóng chính thức trên Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, từ tháng 10/2014, Kênh đã thực hiện sản xuất và phát sóng 5 giờ/ngày trên sóng của Kênh truyền hình VOV, bao gồm các chương trình Thời sự và các bản tin – đều thực hiện và phát sóng trực tiếp. Kênh cũng liên tục sản xuất và phát sóng 15 chương trình chuyên biệt như: Quốc hội với cử tri, Câu chuyện lập pháp, Người đại biểu dân cử, Chính sách và cuộc sống. Bên cạnh đó, hàng loạt các chương trình Thời sự mới như Tòa soạn 0h, Mắt đêm, Chiều Quê hương… được thực hiện với độ tương tác và trực tiếp cao, sử dụng công nghệ truyền hình hiện đại, kết nối camera giao thông ở 63 tỉnh thành hoặc kết nối trực tiếp từ trường quay với 2 đến 3 cầu tại các địa phương, do phóng viên của Kênh tại các tỉnh thành thực hiện.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Kênh truyền hình Quốc hội ra đời sẽ thêm một cây cầu - cây cầu nối giữa những người đại diện của nhân dân và nhân dân. Chúng ta có tiếp xúc cử tri và những hoạt động liên quan đến Quốc hội, nhưng điều đó cũng hạn chế rất nhiều. Nhưng khi truyền hình được thiết lập thì cử tri có thể theo dõi 24/24 giờ những người đại diện của mình đang hoạt động, đang vạch ra kế hoạch, lộ trình như thế nào cho đất nước. Đặc biệt là đại biểu Quốc hội, Quốc hội khi xem chương trình này có thể biết được tâm tư nguyện vọng, chia sẻ, đối thoại của nhân dân với Quốc hội. Đây là một điều vô cùng quan trọng”.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến cho biết: Ngay sau khi được giao nhiệm vụ là đơn vị tổ chức, triển khai Kênh truyền hình Quốc hội vào phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 6/5/2013, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định đây là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao. Đài Tiếng nói Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực, trí tuệ, bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị với mong muốn, thông qua Kênh truyền hình Quốc hội sẽ thể hiện được 3 chức năng chính của Quốc hội: Lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao.

Hiện nay, Kênh truyền hình Quốc hội đã có một lực lượng hùng hậu với trên 220 người, trong đó, 65 phóng viên, biên tập viên đã có mặt tại 33 tỉnh thành trên toàn quốc để đem đến cho cử tri những thông tin thời sự nóng hổi nhất, đa chiều nhất về hoạt động của Quốc hội, cũng như phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cử tri trên toàn quốc.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết: “Kênh truyền hình Quốc hội là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Các chương trình làm sao đưa vào cuộc sống phải hấp dẫn. Nếu chỉ mô tả các hoạt động của Quốc hội thì rất dễ nhưng tất cả các hoạt động đi vào cuộc sống như thế nào và từ những việc rất nhỏ của cuộc sống lại khái quát lên thành 3 chức năng của Quốc hội cũng không phải dễ. Đó là vấn đề phải đầu tư để làm sao Truyền hình Quốc hội có bản sắc riêng nhưng gần gũi với nhân dân, với công chúng và thể hiện được cả gương mặt của đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước”.

Kênh truyền hình Quốc hội đi vào hoạt động thêm một lần nữa chứng tỏ phạm vi ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc chuyển tải hoạt động của Quốc hội, các cơ quan dân cử với những bàn định, quyết sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, cử tri trong cả nước một cách gần gũi, công khai minh bạch. Đồng thời, đây là cây cầu nối vững chắc giữa Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền hình Quốc hội- Một trọng trách mới
Truyền hình Quốc hội- Một trọng trách mới

(VOV) - Đài TNVN được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho là cơ quan chủ quản tổ chức thực hiện Kênh Truyền hình Quốc hội

Truyền hình Quốc hội- Một trọng trách mới

Truyền hình Quốc hội- Một trọng trách mới

(VOV) - Đài TNVN được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho là cơ quan chủ quản tổ chức thực hiện Kênh Truyền hình Quốc hội

Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội
Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội

VOV.VN - Khi Kênh Truyền hình Quốc hội ra đời, hy vọng sẽ có nhiều chương trình phong phú và cập nhật hơn

Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội

Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội

VOV.VN - Khi Kênh Truyền hình Quốc hội ra đời, hy vọng sẽ có nhiều chương trình phong phú và cập nhật hơn

Đơn đăng ký dự tuyển vào kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam
Đơn đăng ký dự tuyển vào kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thi tuyển viên chức cho Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, bao gồm 120 vị trí.

Đơn đăng ký dự tuyển vào kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Đơn đăng ký dự tuyển vào kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thi tuyển viên chức cho Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, bao gồm 120 vị trí.

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam
Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Tổng thư ký IPU Martin Chungong ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Tổng thư ký IPU Martin Chungong ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Kỳ vọng Truyền hình Quốc hội là diễn đàn của nhân dân
Kỳ vọng Truyền hình Quốc hội là diễn đàn của nhân dân

VOV.VN - Kênh truyền hình Quốc hội ra đời hy vọng sẽ là diễn đàn, cầu nối, để cho người dân có cơ hội nói lên những bức xúc

Kỳ vọng Truyền hình Quốc hội là diễn đàn của nhân dân

Kỳ vọng Truyền hình Quốc hội là diễn đàn của nhân dân

VOV.VN - Kênh truyền hình Quốc hội ra đời hy vọng sẽ là diễn đàn, cầu nối, để cho người dân có cơ hội nói lên những bức xúc

Chia tay phóng viên kênh Truyền hình Quốc hội lên đường nhận nhiệm vụ
Chia tay phóng viên kênh Truyền hình Quốc hội lên đường nhận nhiệm vụ

VOV.VN-Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến kỳ vọng mỗi phóng viên luôn luôn đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là phóng viên Kênh truyền hình Quốc hội VN.

Chia tay phóng viên kênh Truyền hình Quốc hội lên đường nhận nhiệm vụ

Chia tay phóng viên kênh Truyền hình Quốc hội lên đường nhận nhiệm vụ

VOV.VN-Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến kỳ vọng mỗi phóng viên luôn luôn đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là phóng viên Kênh truyền hình Quốc hội VN.

Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng
Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng

VOV.VN -Ngày 6/1/2015, Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng phục vụ đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng

Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng

VOV.VN -Ngày 6/1/2015, Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng phục vụ đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp
VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV.VN - Những kinh nghiệm của LCP-AN sẽ rất hữu ích để VOV có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và phát triển Kênh truyền hình Quốc hội của Việt Nam.

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV.VN - Những kinh nghiệm của LCP-AN sẽ rất hữu ích để VOV có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và phát triển Kênh truyền hình Quốc hội của Việt Nam.

Việt kiều Lào kỳ vọng về kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam
Việt kiều Lào kỳ vọng về kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Bà con kỳ vọng đây sẽ là cầu nối xích lại gần nhau giữa cơ quan lập pháp tối cao của đất nước với người dân.

Việt kiều Lào kỳ vọng về kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Việt kiều Lào kỳ vọng về kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Bà con kỳ vọng đây sẽ là cầu nối xích lại gần nhau giữa cơ quan lập pháp tối cao của đất nước với người dân.

Kênh truyền hình Quốc hội VN trao tặng sách nói cho TW Hội người mù
Kênh truyền hình Quốc hội VN trao tặng sách nói cho TW Hội người mù

VOV.VN -Các ấn phẩm sách nói được trao tặng lần này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp những mù, khiếm thính hòa nhập và gắn kết với cộng đồng.

Kênh truyền hình Quốc hội VN trao tặng sách nói cho TW Hội người mù

Kênh truyền hình Quốc hội VN trao tặng sách nói cho TW Hội người mù

VOV.VN -Các ấn phẩm sách nói được trao tặng lần này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp những mù, khiếm thính hòa nhập và gắn kết với cộng đồng.