Từ huyện thuần nông, sau 30 năm trở thành địa phương phát triển năng động

VOV.VN - Là một trong hai địa phương trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về đích sớm nhất trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đến năm 2023, huyện Châu Đức không còn hộ nghèo.

Đó là một trong những thành quả nổi bật được ghi nhận tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Châu Đức (1994 - 2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, do Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tổ chức, diễn ra tối 9/8 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Được thành lập ngày 15/8/1994 theo Nghị định số 45/1994 của Chính phủ trên cơ sở tách từ huyện Châu Thành, sự ra đời của huyện Châu Đức đã đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ và Nhân dân nơi đây. Qua đó khai thác hợp lý các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống cách mạng với những địa danh như: Tầm Pó, Chòi Đồng, Bình Ba, Kim Long và đặc biệt là chiến thắng Bình Giã, tiêu biểu cho nghệ thuật quân sự, mở đầu thời kỳ mới của chiến tranh cách mạng miền Nam.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Đức đạt được những thành quả vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Từ một vùng quê nghèo, đa số xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nay trở thành vùng đất trù phú, diện mạo đô thị và nông thôn khởi sắc rõ nét.

Tính từ năm 1994 đến 2023, cơ cấu kinh tế nông – lâm – ngư trên địa bàn từ 77% còn 46%, công nghiệp xây dựng từ 6,2% tăng lên 22%; thương mại-dịch vụ từ 16,8% tăng lên 32% và thu nhập bình quân đầu người từ 5.152.000 đồng/người/năm đã tăng lên 85.000.000 đồng/người/năm.

Cơ cấu nông nghiệp của huyện Châu Đức có sự chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng chăn nuôi tăng lên, giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, đến nay trồng trọt chiếm 61,2%, chăn nuôi 38,8% (năm 1994 tỷ trọng này là 88% và 12%). Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp trên địa bàn huyện bình quân trong 30 năm qua là 3,9%/năm; trong đó trồng trọt tăng 2,7%/năm, chăn nuôi có mức tăng trưởng cao, đạt 8%/năm. Với diện tích đất nông nghiệp trên 34.000 ha, bình quân giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích hiện nay khoảng 150 triệu đồng/ha.

Đến nay, toàn huyện có 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 11/15 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống hạ tầng cơ sở tại địa phương ngày càng hoàn thiện, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Huyện Châu Đức 2 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của huyện Châu Đức là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh và mở ra thời kỳ mới trong tiến trình phát triển, nhằm khai thác hợp lý các tiềm năng, thế mạnh và hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ của vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt đã đề ra mục tiêu “Tầm nhìn đến năm 2050, Châu Đức trở thành khu vực kinh tế năng động, phát triển đa dạng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với công nghệ tiên tiến, các ngành dịch vụ tổng hợp phát triển hiện đại, khu vực nông thôn trù phú, phát triển theo các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, bền vững”.

Để hiện thực hóa khát vọng vươn cao, vươn xa, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Châu Đức cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu mong muốn và tin tưởng, với truyền thống cách mạng, nền tảng đã tạo dựng, tiềm năng và lợi thế sẵn có, với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Châu Đức sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, góp phần xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Nguyên cần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
Tây Nguyên cần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chiều nay (2/8), tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội trong 7 tháng đầu năm 2024, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Tây Nguyên cần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Tây Nguyên cần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chiều nay (2/8), tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội trong 7 tháng đầu năm 2024, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Đắk Lắk
Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Đắk Lắk

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Trong đó, nhiều công trình giao thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Đắk Lắk

Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Đắk Lắk

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Trong đó, nhiều công trình giao thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia giúp đồng bào DTTS huyện Trà Bồng thoát nghèo
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp đồng bào DTTS huyện Trà Bồng thoát nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sát với thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo. Nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được hỗ trợ về nhà ở, giúp đỡ làm ăn, thoát nghèo bền vững. 

Chương trình mục tiêu quốc gia giúp đồng bào DTTS huyện Trà Bồng thoát nghèo

Chương trình mục tiêu quốc gia giúp đồng bào DTTS huyện Trà Bồng thoát nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sát với thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo. Nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được hỗ trợ về nhà ở, giúp đỡ làm ăn, thoát nghèo bền vững.