Từ những mét đất hiến mở đường ở vùng biên

VOV.VN - Quảng Đức (Quảng Ninh) - xã biên giới có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân tán khiến việc đi lại, giao thương ở nhiều thôn, bản còn khó khăn. Từ chủ trương nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông những con đường mới đang dần hình thành bằng nguồn lực của Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân.

Trên tuyến đường mới trải nhựa dẫn vào thôn Hải Đông, xã Quảng Đức (Quảng Ninh), ông Lại Văn Cường, Bí thư Chi bộ thôn, nhớ lại những ngày đầu vận động người dân hiến đất. Dù không phải hộ dân nào cũng đồng thuận ngay, gia đình ông vẫn chủ động tháo dỡ tường rào, mở đầu cho việc giải phóng mặt bằng. Từ sự gương mẫu ấy, tất cả 68 hộ dân trong thôn cùng tham gia, hiến gần 3.000m² đất để mở đường. 

 “Mới đầu tiên làm gì cũng có khó khăn. Nhiều người thì cũng chưa đồng thuận, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thôn vào cuộc tuyên truyền, vận động đảng viên phải đi trước. Nhà tôi là Bí thư chi bộ phải đi đầu tiên, người phá dỡ mặt bằng, hiến đất đầu tiên. Đến khi hộ trong thôn thấy tinh thần trách nhiệm cũng như là gương mẫu của mình, cho nên đã đồng thuận” - ông Lại Văn Cường cho biết thêm.

Tuyến đường vào thôn Hải Đông dài hơn 700m, mặt đường được mở rộng lên 7 m cùng hệ thống vỉa hè hai bên. So với con đường cũ nhỏ hẹp, con đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện kết nối giao thương và cải thiện đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Câu chuyện ở Hải Đông cho thấy sự đồng thuận không tự nhiên mà có. Chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi cán bộ, đảng viên làm trước và người dân được trao đổi rõ về lợi ích, cùng tham gia thực hiện. Từ Hải Đông, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa tới nhiều khu dân cư khác của xã Quảng Đức.

Tại bản Mốc 13, tuyến đường xuống cấp kéo dài từng ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và việc học của trẻ em. Khi người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang hạ tầng khu dân cư. Công trình hoàn thành trong tháng 7/2026, giải quyết một mong mỏi lâu nay của bà con. 

Bà Nguyễn Thị Thuận, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức, cho biết nhu cầu cải tạo hạ tầng không chỉ có ở Hải Đông hay bản Mốc 13 mà còn trải rộng trên nhiều thôn của xã. 

“Ngoài các tuyến đường chính, xã Quảng Đức còn quan tâm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên thôn Tài Phố, các tuyến đường thôn Hải Thành đi thôn 3, Quảng Thịnh; cải tạo đường thôn Hải Yên; tạo điều kiện triển khai các cái đập, kênh mương để cho nhân dân tháo nước thuận lợi và đấu nối các tuyến đường thôn 5 đi lên cao tốc. Bà con nhân dân trên địa bàn xã Quảng Đức rất ủng hộ chủ trương, nhất là đảng viên, gương mẫu đi đầu. Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn rồi cán bộ, công chức hiến đất để mở rộng các tuyến đường” - bà Nguyễn Thị Thuận nói.

Sau sắp xếp, xã Quảng Đức có diện tích hơn 131 km², dân số khoảng 11.682 người, mật độ 89 người/km². Địa bàn rộng, dân cư phân tán đặt ra áp lực lớn đối với việc đầu tư hạ tầng, nhất là các tuyến đường liên thôn còn nhỏ hẹp, lầy lội khi mưa xuống. Thực hiện Kế hoạch số 272 của tỉnh Quảng Ninh về nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường giao thông, đô thị, cấp ủy và chính quyền xã Quảng Đức xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Khó khăn lớn nhất là các dự án không bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất trở thành khâu quyết định; trong đó, cán bộ, đảng viên được yêu cầu gương mẫu đi đầu. Đến nay, 7 tuyến đường mở rộng đã hoàn thành, có lề đường và hệ thống điện chiếu sáng. Cùng với thi công công trình, chính quyền xã thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người dân hiến đất bảo đảm quyền lợi hợp pháp và củng cố niềm tin để người dân tiếp tục đồng hành. 

Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức cho biết “Chúng tôi cũng xác định là đảng viên là phải gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động này và tham gia hiến đất; Có những giải pháp cụ thể, thiết thực và đồng thời gắn trách nhiệm cán bộ, đảng viên. Sau một thời gian thì bà con nhân dân trên địa bàn hết sức đồng thuận hiến đất, góp công, góp sức để xây dựng. Chúng tôi sau khi đã cắt phần đất mà bà con hiến đi, tôi cũng khẩn trương làm các thủ tục cần thiết để điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con nhân dân nên bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi. Chính vì vậy, các tuyến đường cơ bản là đến nay đã hoàn thiện, đảm bảo đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh".

Giá trị của các công trình không chỉ nằm ở số km đường được mở rộng, mà còn ở cách chủ trương được thực hiện từ cơ sở khi đảng viên làm trước, chính quyền bảo đảm quyền lợi người dân và người dân trực tiếp góp sức, thụ hưởng. Từ sự đồng thuận ấy, những tuyến đường khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh đang mở thêm không gian phát triển cho những vùng đất còn nhiều khó khăn.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

VOV.VN - Cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

VOV.VN - Cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị đô thị tại Bãi Cháy, Quảng Ninh
Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị đô thị tại Bãi Cháy, Quảng Ninh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu phường Bãi Cháy tiếp tục nâng cao hiệu lực quản trị đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, đáp ứng vai trò trung tâm du lịch ven biển của tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị đô thị tại Bãi Cháy, Quảng Ninh

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị đô thị tại Bãi Cháy, Quảng Ninh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu phường Bãi Cháy tiếp tục nâng cao hiệu lực quản trị đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, đáp ứng vai trò trung tâm du lịch ven biển của tỉnh.

Cháy tại Cảng cá Phúc Tiến (Quảng Ninh), thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ đồng
Cháy tại Cảng cá Phúc Tiến (Quảng Ninh), thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Khoảng 3h37 phút ngày 1/8, tại khu vực Cảng cá Phúc Tiến (thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra một vụ cháy, thiêu rụi nhiều phương tiện của ngư dân.

Cháy tại Cảng cá Phúc Tiến (Quảng Ninh), thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ đồng

Cháy tại Cảng cá Phúc Tiến (Quảng Ninh), thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Khoảng 3h37 phút ngày 1/8, tại khu vực Cảng cá Phúc Tiến (thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra một vụ cháy, thiêu rụi nhiều phương tiện của ngư dân.