Israel cân nhắc cách phản ứng với Iran sau vụ tấn công

VOV.VN - Người dân Israel vẫn đang chờ xem Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ phản ứng như thế nào trước cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran trong bối cảnh xung đột đang leo thang khắp Trung Đông.

Một nguồn tin chính phủ Israel tiết lộ với Reuters, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 15/4 đã triệu tập nội các chiến tranh của ông lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 24 giờ để cân nhắc cách phản ứng với cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel.

Chỉ vài giờ sau cuộc họp, Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã tới thị sát tình hình tại căn cứ không quân Nevatim ở miền nam đất nước, nơi hứng chịu một số thiệt hại nhỏ trong vụ tập kích của Iran rạng sáng 14/4.    

“Iran muốn gây tổn hại cho khả năng chiến lược của Nhà nước Israel, điều chưa từng xảy ra trước đây. Chúng ta đã chuẩn bị cho chiến dịch ‘Lá chắn sắt’, khiến Iran vấp phải thế lực vượt trội trên không. Việc Iran phóng rất nhiều tên lửa, tên lửa hành trình và UAV vào lãnh thổ Israel sẽ bị đáp trả”, ông Halevi nhấn mạnh tại căn cứ Nevatim.

Cuộc tấn công trả đũa của Iran hôm 13/4 sử dụng đến hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) không gây thiệt hại đáng kể cho phía Israel. Hầu hết tên lửa và UAV đều bị hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel bắn hạ với sự trợ giúp của Mỹ, Anh, Pháp và Jordan trước khi chạm đất.

Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran đối với Israel kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái, mặc dù đã có một số vụ đọ súng giữa Israel và Hezbollah tại biên giới Israel-Lebanon trước đó.

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự công khai giữa Israel - Iran cũng như nguy cơ xung đột lan rộng hơn nữa trong khu vực.

“Chúng ta đang ở bên bờ vực và cần phải tránh xa nó. Chúng ta cần phải đạp phanh và cài số lùi", Josep Borrell, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) phát biểu trên đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero hôm 15/4.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Nga và Trung Quốc cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh leo thang bạo lực ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết tất cả thành viên G7 sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới sau cuộc tấn công của Iran, nhưng không ủng hộ Israel đáp trả.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 15/4: “Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh với Iran. Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc xung đột khu vực”, đồng thời cho biết thêm rằng chính Israel là người quyết định “liệu có phản ứng hay không và phản ứng như thế nào”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran không kích Israel có gì tương đồng với chiến trường Ukraine?
Iran không kích Israel có gì tương đồng với chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel cho thấy Tehran đã rút ra bài học quan trọng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và áp dụng chiến lược áp đảo hệ thống phòng không đối phương bằng một cuộc tấn công nhiều lớp.

Iran không kích Israel có gì tương đồng với chiến trường Ukraine?

Iran không kích Israel có gì tương đồng với chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel cho thấy Tehran đã rút ra bài học quan trọng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và áp dụng chiến lược áp đảo hệ thống phòng không đối phương bằng một cuộc tấn công nhiều lớp.

Quân đội Israel thề đáp trả, Mỹ tuyên bố không muốn chiến tranh với Iran
Quân đội Israel thề đáp trả, Mỹ tuyên bố không muốn chiến tranh với Iran

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đêm qua (15/4) thề đáp trả vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này, song không nêu rõ phương thức. Quốc tế vẫn đang hối thúc các bên kiềm chế, để tránh một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Quân đội Israel thề đáp trả, Mỹ tuyên bố không muốn chiến tranh với Iran

Quân đội Israel thề đáp trả, Mỹ tuyên bố không muốn chiến tranh với Iran

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đêm qua (15/4) thề đáp trả vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này, song không nêu rõ phương thức. Quốc tế vẫn đang hối thúc các bên kiềm chế, để tránh một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Mỹ, Séc ủng hộ Ukraine và lên án Iran tấn công Israel
Mỹ, Séc ủng hộ Ukraine và lên án Iran tấn công Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/4 đã tiếp đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala tại Nhà Trắng. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với liên minh NATO và thảo luận một số vấn đề quốc tế đáng quan tâm hiện nay.

Mỹ, Séc ủng hộ Ukraine và lên án Iran tấn công Israel

Mỹ, Séc ủng hộ Ukraine và lên án Iran tấn công Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/4 đã tiếp đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala tại Nhà Trắng. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với liên minh NATO và thảo luận một số vấn đề quốc tế đáng quan tâm hiện nay.