Tuyển sinh nghề: Trường được tuyển vượt 20%, dùng VNeID đối chiếu hồ sơ

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp, trong đó cho phép cơ sở đào tạo tự xác định quy mô tuyển sinh nhưng số thực tuyển cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề không vượt quá 120% kế hoạch.

Theo quy chế mới, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự chủ xác định số lượng tuyển sinh theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo, trên cơ sở năng lực, điều kiện bảo đảm chất lượng, nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm để phù hợp nhu cầu thực tế, nhưng phải bảo đảm giới hạn số lượng thực tuyển.

Một điểm mới đáng chú ý là tuyển sinh được đẩy mạnh trên môi trường số. Thí sinh đăng ký dự tuyển cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GDĐT hoặc trang thông tin điện tử của trường.

Nhà trường có thể sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia và VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin. Trường hợp đã tra cứu được thông tin cá nhân, thí sinh không phải cung cấp lại những giấy tờ mà hệ thống đã có.

Giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản giấy hoặc bản điện tử có giá trị như nhau; thí sinh có thể xác nhận nhập học trực tuyến bằng phương thức định danh điện tử.

Quy chế cũng thống nhất quy định tuyển sinh các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác được tổ chức nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển.

Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT ngày 18/9/2026 thay thế các quy định trước đây về tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, sơ cấp và đào tạo thường xuyên.

dai-hoc-1_1.jpg

Bỏ điểm cộng IELTS: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rõ quyền lợi của 2K9

VOV.VN - Sau những băn khoăn của phụ huynh, học sinh 2K9 về việc thay đổi cách sử dụng IELTS trong tuyển sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, khẳng định dự thảo không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ mà thay đổi cách ghi nhận, nhằm đánh giá đúng năng lực và bảo đảm công bằng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chiến lược giáo dục đại học: 90% người tốt nghiệp có việc làm
Chiến lược giáo dục đại học: 90% người tốt nghiệp có việc làm

VOV.VN - Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035 đặt mục tiêu 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong 12 tháng; tỷ lệ học đại học nhóm 18 - 22 tuổi đạt 45% và người học STEM chiếm 40%.

Chiến lược giáo dục đại học: 90% người tốt nghiệp có việc làm

Chiến lược giáo dục đại học: 90% người tốt nghiệp có việc làm

VOV.VN - Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035 đặt mục tiêu 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong 12 tháng; tỷ lệ học đại học nhóm 18 - 22 tuổi đạt 45% và người học STEM chiếm 40%.

Thủ tục thành lập trường mầm non, phổ thông chỉ 10-15 ngày
Thủ tục thành lập trường mầm non, phổ thông chỉ 10-15 ngày

VOV.VN - Nghị định 360/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục xuống 10-15 ngày; đồng thời bỏ đề án thành lập và tăng phân cấp cho địa phương.

Thủ tục thành lập trường mầm non, phổ thông chỉ 10-15 ngày

Thủ tục thành lập trường mầm non, phổ thông chỉ 10-15 ngày

VOV.VN - Nghị định 360/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục xuống 10-15 ngày; đồng thời bỏ đề án thành lập và tăng phân cấp cho địa phương.

Bỏ cộng điểm IELTS: Học sinh lo mất lợi thế, chuyên gia đề xuất lộ trình
Bỏ cộng điểm IELTS: Học sinh lo mất lợi thế, chuyên gia đề xuất lộ trình

VOV.VN - Nhiều học sinh 2K9, hiện đang học lớp 12, đã học và thi IELTS từ THCS với mục tiêu tạo lợi thế khi xét tuyển đại học. Dự thảo tuyển sinh 2027 dự kiến không cho các trường tự quy định điểm cộng chứng chỉ, khiến học sinh, phụ huynh lo kế hoạch học tập và xét tuyển được chuẩn bị nhiều năm có thể bị đảo lộn.

Bỏ cộng điểm IELTS: Học sinh lo mất lợi thế, chuyên gia đề xuất lộ trình

Bỏ cộng điểm IELTS: Học sinh lo mất lợi thế, chuyên gia đề xuất lộ trình

VOV.VN - Nhiều học sinh 2K9, hiện đang học lớp 12, đã học và thi IELTS từ THCS với mục tiêu tạo lợi thế khi xét tuyển đại học. Dự thảo tuyển sinh 2027 dự kiến không cho các trường tự quy định điểm cộng chứng chỉ, khiến học sinh, phụ huynh lo kế hoạch học tập và xét tuyển được chuẩn bị nhiều năm có thể bị đảo lộn.