Tuyển sinh THPT chuyên: Sống ảo và smartphone vào đề thi môn Văn

VOV.VN - Câu hỏi nghị luận xã hội liên quan đến vấn đề sử dụng smartphone và mạng xã hội khiến các thí sinh vô cùng hào hứng.

Chiều nay, 9/6 các sỹ tử trên toàn thành phố Hà Nội chính thức bước vào môn thi chuyên đầu tiên. Kết thúc buổi thi chiều nay, khá nhiều học sinh tỏ ra thích thú với đề thi nghị luận xã hội môn Ngữ văn.

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên.

Câu 1 (4 điểm) nghị luận xã hội đề ra như sau:

Bàn về một xu hướng trong thời đại công nghệ thông tin, có người cho rằng:

Chiếc smartphone đã trở thành một ô cửa nhỏ dẫn người ta thoát khỏi sự buồn chán của bản thân. Và cái rung nhẹ báo tin có thông báo mới của nó bao giờ cũng đầy hứa hẹn. Nhưng càng kết nối, càng online, thì cái đám đông rộn ràng kia lại càng làm chúng ta cô đơn hơn...

Mê man với nhau trên mạng, chúng ta đang có nguy cơ đánh mất khả năng kết nối với những cái lớn hơn trong cuộc sống, khả năng cảm nhận thế giới.

Từ nhận xét trên, hãy bày tỏ suy nghĩ của em về khả năng kết nối và cảm nhận thế giới của con người trong cuộc sống hiện tại.

Theo nhiều thí sinh dự thi chuyên Văn, câu hỏi này rất hay, gần và sát với cuộc sống của giới trẻ hiện nay. Ngọc Anh (THCS Giảng Võ) chia sẻ: “Em thấy đề văn năm nay khá dài. Câu nghị luận xã hội rất đúng với giới trẻ, cũng là người trẻ nên em cảm thấy gần gũi và dễ dàng hơn khi viết về vấn đề này. Trong bài làm, em phân tích và đưa ra cả những điểm tích cực và tiêu cực của việc sử dụng smartphone trong giới trẻ hiện nay. Theo em, việc dùng smartphone giúp ta tiếp cận được thông tin, mở rộng giao lưu với thế giới bên ngoài, mở rộng tri thức, song nó cũng lấy đi của ta thời gian, nếu quá lạm dụng sẽ dẫn đến nghiện”.

Các thí sinh bàn luận về đề thi.

Tỏ ra vô cùng thích thú khi nói về câu nghị luận xã hội, Mai Hồng Ngọc (THCS Nguyễn Trường Tộ) nói: “Bài nghị luận xã hội thực sự rất hay vì nói về một thực trạng phổ biến hiện nay, giới trẻ sử dụng mạng xã hội quá nhiều nên quên mất khả năng kết nối và khả năng cảm nhận cuộc sống của chính bản thân mình. Em thấy vấn đề này đang rất nổi cộm. Đề thi này không phải thách thức mà là đang tạo điều kiện cho học sinh”.

Ngọc cho rằng hiện nay mạng xã hội đang lan rộng, do vậy con người đang lầm tưởng nó là thế giới thật, nhiều khi ham mê quá mà quên mất những giá trị thực ngoài đời sống. Em cũng đưa ra phản đề, con người sống cần có khả năng kết nối và cảm nhận, đó mới là giá trị thực của đời sống. Đôi khi trong  cuộc sống chính chúng ta cũng từng đối xử không công bằng với ai đó, bởi vậy khi bắt họ phải chấp nhận cuộc sống thực là một điều quá tàn nhẫn.

Trần Mai Anh (THCS Ngọc Lâm) cho rằng đề văn không quá khó nhưng khá dài và khó có được điểm cao, do cần có những điểm nhấn, sáng tạo riêng của học sinh. “Với câu nghị luận xã hội em thấy khá ngượng khi viết, vì phải lấy nhiều dẫn chứng hiện thực như khi đi chơi với bạn bè thường chỉ chăm chú vào smartphone mà ít khi nói chuyện, tâm sự. Với đề này em làm vừa khít thời gian”.

Ngoài ra câu 2 phân tích tác phẩm văn học cũng được hỏi theo hướng mở. Qua trao đổi, nhiều sỹ tử cho rằng đề thi môn Văn khối chuyên năm nay không mang tính đánh đố, cả hai câu đều đề cập tới những vấn đề đang rất nóng, thú vị, có tính mở.

Sáng  mai các thí sinh dự thi buổi cuối cùng với các môn chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh đăng ký thi giảm 15%
Kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh đăng ký thi giảm 15%

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, việc thí sinh đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia giảm hơn so với năm 2015 là điều đáng mừng.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh đăng ký thi giảm 15%

Kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh đăng ký thi giảm 15%

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, việc thí sinh đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia giảm hơn so với năm 2015 là điều đáng mừng.

Tuyển sinh lớp 10: Không quá căng thẳng
Tuyển sinh lớp 10: Không quá căng thẳng

VOV.VN - Hà Nội có 81.500 học sinh lớp 9 đang gấp rút chạy đua chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giảm khoảng 4.000 hồ sơ so với năm 2015.

Tuyển sinh lớp 10: Không quá căng thẳng

Tuyển sinh lớp 10: Không quá căng thẳng

VOV.VN - Hà Nội có 81.500 học sinh lớp 9 đang gấp rút chạy đua chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giảm khoảng 4.000 hồ sơ so với năm 2015.

Gian lận khi thi đại học sẽ bị phạt 7 năm tù
Gian lận khi thi đại học sẽ bị phạt 7 năm tù

Chính phủ Trung Quốc vừa ra quy định, thí sinh thi đại học gian lận sẽ bị phạt tới 7 năm tù.

Gian lận khi thi đại học sẽ bị phạt 7 năm tù

Gian lận khi thi đại học sẽ bị phạt 7 năm tù

Chính phủ Trung Quốc vừa ra quy định, thí sinh thi đại học gian lận sẽ bị phạt tới 7 năm tù.

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ năm 2016
Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ năm 2016

VOV.VN -Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ và mã ngành, mã tỉnh được Bộ GD-ĐT thông tin rõ để thí sinh tiện theo dõi khi đăng ký tuyển sinh.

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ năm 2016

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ năm 2016

VOV.VN -Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ và mã ngành, mã tỉnh được Bộ GD-ĐT thông tin rõ để thí sinh tiện theo dõi khi đăng ký tuyển sinh.

Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh không có hộ khẩu ở Hà Nội dự thi ra sao?
Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh không có hộ khẩu ở Hà Nội dự thi ra sao?

VOV.VN -Học sinh nào không có hộ khẩu thường trú Hà Nội có thể đăng ký thi vào lớp 10 ở một trong trường THPT công lập để xét tuyển vào trường ngoài công lập.

Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh không có hộ khẩu ở Hà Nội dự thi ra sao?

Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh không có hộ khẩu ở Hà Nội dự thi ra sao?

VOV.VN -Học sinh nào không có hộ khẩu thường trú Hà Nội có thể đăng ký thi vào lớp 10 ở một trong trường THPT công lập để xét tuyển vào trường ngoài công lập.