UB các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với cơ sở xã hội Nhị Xuân

VOV.VN - Cơ sở Nhị Xuân vừa xây dựng mới, đồng thời sửa chữa, trang bị lại cơ sở vật chất để đảm bảo tiếp nhận cắt cơn giải độc cho 1.500 người

Sáng 17/12, Đoàn công tác của Uỷ ban các vấn đề hội của Quốc hội đã đến thăm và làm việc với cơ sở xã hội Nhị Xuân thuộc lực lượng thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.

Học viên cai nghiện tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân (Ảnh: Diệp Đức Minh/Thanh niên)
Một trong những vấn đề được Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đặc biệt quan tâm là việc thực hiện đề án tập trung cắt cơn giải độc, ổn định tâm lý cho các đối tượng nghiện lang thang trên các khu dân cư tại địa bàn 14 quận huyện của thành phố, bàn giao người sau cai nghiện về địa phương, tái hoà nhập cộng đồng.

Trung tâm Nhị Xuân cho biết, tính từ năm 2008 đến nay đơn vị đã tiếp nhận gần 6.000 học viên. Trong đó có hơn 5.000 học viên hộ khẩu thành phố và hơn 800 học viên của các tỉnh thành.

Qua theo dõi, đánh giá người cai nghiện - đối tượng có thể sử dụng nhiều loại ma tuý, trong đó phần lớn là ma tuý đá nên có dấu hiệu tâm thần. Những đối tượng trước đây đã sử dụng heroin và ma tuý đá rất khó điều trị. Đồng thời, trung tâm cũng quản lý nhiều học viên không có nơi cư trú ổn định, thành phần phức tạp, từng có tiền án, tiền sự nên sau khi về lại cộng đồng, tỷ lệ tái nghiện cao.

Vì vậy thời gian qua đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý học viên, áp dụng giải quyết các chính sách cho học viên, người sau cai nghiện từ đó giúp học viên an tâm tư tưởng, tập trung rèn luyện học tập tại cơ sở. Từ ngày 5/12 cơ sở Nhị Xuân tiếp nhận thêm 759 thanh niên theo đề án nêu trên.

Ông Dương Công Khánh, Phó Chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong cho biết: “Vừa qua, cơ sở xã hội Nhị Xuân đã tập trung xây dựng mới, sửa chữa trang bị lại cơ sở vật chất để đảm bảo cắt cơn giải độc cho 1.500 người. Sau đó các trường giáo dục của thanh niên xung phong cũng đã sẵn sàng tiếp nhận thêm lượng học viên mới. Từ đây đến cuối năm sẽ có khoảng 10.000 thanh niên được chuyển vào các trường giáo dục trong đó thanh niên xung phong đảm nhiệm công tác giáo dục 5.000 học viên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhiệm 5.000 học viên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băn khoăn về chính sách, pháp luật  đưa người đi cai nghiện bắt buộc
Băn khoăn về chính sách, pháp luật đưa người đi cai nghiện bắt buộc

VOV.VN - Các địa phương chưa thực hiện được đưa người cai nghiện bắt buộc về các trung tâm do còn thiếu một số văn bản

Băn khoăn về chính sách, pháp luật  đưa người đi cai nghiện bắt buộc

Băn khoăn về chính sách, pháp luật đưa người đi cai nghiện bắt buộc

VOV.VN - Các địa phương chưa thực hiện được đưa người cai nghiện bắt buộc về các trung tâm do còn thiếu một số văn bản

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao
Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

VOV.VN -Theo đó, tỷ lệ mắc lao tại các trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề cao gấp 36 lần so với ngoài cộng đồng.

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

VOV.VN -Theo đó, tỷ lệ mắc lao tại các trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề cao gấp 36 lần so với ngoài cộng đồng.

Cai nghiện ma túy: Cần điều chỉnh sự “vênh” về chính sách
Cai nghiện ma túy: Cần điều chỉnh sự “vênh” về chính sách

VOV.VN -"Cai nghiện tập trung, có người 5 lần 7 lượt và chi phí tốn kém. Chính chỗ này là sự vênh về chính sách hiện nay mà cần có những giải pháp để xử lý”

Cai nghiện ma túy: Cần điều chỉnh sự “vênh” về chính sách

Cai nghiện ma túy: Cần điều chỉnh sự “vênh” về chính sách

VOV.VN -"Cai nghiện tập trung, có người 5 lần 7 lượt và chi phí tốn kém. Chính chỗ này là sự vênh về chính sách hiện nay mà cần có những giải pháp để xử lý”

Phó Thủ tướng yêu cầu 2 vấn đề cho công tác cai nghiện
Phó Thủ tướng yêu cầu 2 vấn đề cho công tác cai nghiện

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo phải ban hành ngay thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan đến quy định khung giá dịch vụ điều trị Methadone

Phó Thủ tướng yêu cầu 2 vấn đề cho công tác cai nghiện

Phó Thủ tướng yêu cầu 2 vấn đề cho công tác cai nghiện

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo phải ban hành ngay thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan đến quy định khung giá dịch vụ điều trị Methadone

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vướng mắc trong công tác cai nghiện
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vướng mắc trong công tác cai nghiện

VOV.VN -"Phải tập trung rà soát, đánh giá vì sao số người nghiện tăng, vì sao cai nghiện không hiệu quả, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đưa ra các biện pháp".

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vướng mắc trong công tác cai nghiện

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vướng mắc trong công tác cai nghiện

VOV.VN -"Phải tập trung rà soát, đánh giá vì sao số người nghiện tăng, vì sao cai nghiện không hiệu quả, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đưa ra các biện pháp".

Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện
Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để tiếp tục giảm số người nghiện mới.

Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để tiếp tục giảm số người nghiện mới.

Cai nghiện ma túy thành công bằng châm cứu và uống thuốc nam
Cai nghiện ma túy thành công bằng châm cứu và uống thuốc nam

VOV.VN -Trong lúc cả xã hội đang phải đối mặt với vấn nạn ma túy, việc cai nghiện thành công theo phương pháp mới này sẽ giúp ích rất nhiều cho cộng đồng.

Cai nghiện ma túy thành công bằng châm cứu và uống thuốc nam

Cai nghiện ma túy thành công bằng châm cứu và uống thuốc nam

VOV.VN -Trong lúc cả xã hội đang phải đối mặt với vấn nạn ma túy, việc cai nghiện thành công theo phương pháp mới này sẽ giúp ích rất nhiều cho cộng đồng.