Vận hành cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại nhà ga quốc tế Cam Ranh

VOV.VN - Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an vừa đưa vào vận hành hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) tại nhà ga quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là 1 trong 5 Cảng hàng không quốc tế trong cả nước được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đưa vào vận hành hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động.

Ở giai đoạn đầu, thủ tục nhập cảnh qua hệ thống chỉ dành cho công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng dịch vụ thành công. Trong đó, người có hộ chiếu gắn chip điện tử không cần đăng ký. Hệ thống này gồm 2 lớp cửa, hành khách sẽ được quét thông tin cá nhân trên hộ chiếu và vé máy bay trên máy quét ở cửa thứ nhất để trí tuệ nhân tạo xác nhận thông tin thành công. Sang lớp cửa thứ hai, hành khách sẽ được chụp ảnh chân dung tự động và lấy dấu vân tay. Quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh tự động chỉ mất 30 giây, hành khách thực hiện xong thủ tục không cần đóng dấu mộc vào hộ chiếu như trước đây.

Hiện nay, hành khách người nước ngoài chưa được sử dụng hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động để nhập cảnh. Đối với khách xuất cảnh, giới hạn dùng cho công dân Việt Nam có hộ chiếu hợp lệ. Đồng thời, phải đáp ứng một trong các điều kiện như sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, là thành viên tổ bay...

Theo bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh: Hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục của hành khách so với cách kiểm soát thông thường, giải tỏa hành khách xuất nhập cảnh nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu khi các chuyến bay dồn xuống cùng một thời điểm, nhất là trong các khung giờ, giai đoạn cao điểm cần giải tỏa khách nhanh chóng, tránh ùn tắc. Đây cũng là một điểm nhấn đối với các du khách trong nước và quốc tế.

"Trước đây phải làm thủ công, nay thì có máy, rất nhanh, vài giây là xong. Trước đây phải trình hộ chiếu, kiểm tra trong máy, bây giờ tất cả dữ liệu quốc gia đã có hết. Kiểm tra rất nhanh, bằng máy, bằng thiết bị. Tất cả du khách rất vui vẻ, thoải mái vì quá thuận lợi, đỡ phải xếp hàng lâu, du khách hài lòng hơn", bà Lê Thị Hồng Minh nói. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán
Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng, nòng cốt là bộ đội biên phòng tiếp tục duy trì lực lượng để kịp thời ngăn chặn tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán

Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng, nòng cốt là bộ đội biên phòng tiếp tục duy trì lực lượng để kịp thời ngăn chặn tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Duy trì kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh trái phép trên biển
Duy trì kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh trái phép trên biển

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nước ta qua đường biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động, duy trì kiểm soát chặt chẽ trên các vùng biển.

Duy trì kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh trái phép trên biển

Duy trì kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh trái phép trên biển

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nước ta qua đường biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động, duy trì kiểm soát chặt chẽ trên các vùng biển.

Bình Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới
Bình Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Bình Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới

Bình Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.