Vén màn quy trình đổ trộm rác thải xây dựng từ công trường nhà máy Pepsico
VOV.VN - Đại công trình nhà máy Pepsico được giới thiệu là “nhà máy lớn nhất, hiện đại nhất châu Á” nhưng rác thải của công trình lại mang đi đổ trộm, huỷ hoại môi trường.
Từ “đại công trình” Pepsico đến bãi rác lén lút
Tập đoàn Pepsico vừa khởi công xây dựng nhà máy tại huyện Đức Hòa (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Với vốn đầu tư lớn và được quảng bá là công trình tầm cỡ Đông Nam Á, nhà máy Pepsico nhanh chóng trở thành biểu tượng thu hút đầu tư và phát triển bền vững tại khu vực phía Nam.

Trong quá trình thi công xây dựng nhà máy, lượng rác thải xây dựng phát sinh từ công trường rất lớn. Đáng chú ý, thay vì thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải, công ty Coteccons đơn vị tổng thầu thi công lại ký hợp đồng vận chuyển với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Môi trường Thái Hưng, một doanh nghiệp không có chức năng xử lý rác. Dưới lớp vỏ bọc “bãi tập kết tạm” và danh nghĩa trung chuyển, rác thải từ công trường bị đổ trộm, chôn lấp trái phép tại nhiều vị trí không được cấp phép.
Đổ trộm rác thải lúc nửa đêm
5h sáng ngày 13/7, từ phường Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức), chiếc xe tải mang biển kiểm soát 51D-921.21 của Công ty Thái Hưng xuất phát với thùng xe trống rỗng. Chiếc xe nhanh chóng băng qua nhiều tuyến đường trong tình trạng lấm lem bùn đất do cả đêm vận chuyển rác. Tới khu công nghiệp Đức Hòa (Long An), xe dừng tại cổng phụ nhà máy Pepsico lúc 7h06.

Phóng viên VOV ghi nhận đầy đủ toàn bộ quá trình: Tài xế xuống khai báo, nhân viên bên trong nhanh chóng mở cổng. Trong chưa đầy 10 phút, toàn bộ thủ tục giao nhận rác thải, chụp ảnh xác nhận đã hoàn tất.


Sau khi ra khỏi nhà máy, thay vì đi đến khu xử lý có phép, chiếc xe vượt đèn đỏ, lao vào một hẻm nhỏ bên cạnh cây xăng Trường Thịnh Phát để đổ thẳng chất thải vào bãi rác không phép. Phóng viên phát hiện đây là một điểm xả thải trái phép, không có biển hiệu, không có bất kỳ dấu hiệu pháp lý nào.

Theo Luật sư Trần Tuấn Anh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: “Trong trường hợp này, chủ nguồn thải là Coteccons không chỉ chịu trách nhiệm về phát sinh chất thải mà còn phải chịu trách nhiệm liên đới về quá trình vận chuyển, xử lý. Nếu đơn vị vận chuyển sai phạm thì chủ thầu thi công cũng phải bị xem xét trách nhiệm".

Ông Tuấn Anh nói thêm: "Không chỉ Coteccons, việc nhà máy Pepsico để rác thải xây dựng bị xử lý sai quy định cũng dấy lên nhiều câu hỏi về trách nhiệm giám sát, quản lý nguồn thải. Việc để một doanh nghiệp không đủ điều kiện pháp lý tham gia chuỗi xử lý rác thải từ công trình trọng điểm quốc tế là điều không thể chấp nhận"
VOV sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh diễn biến vụ việc.