Vì đâu Big C Đà Nẵng bị bịt lối ra vào?

VOV.VN - Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã bịt lối vào tầng hầm của siêu thị Big C Đà Nẵng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại Trung tâm.

Như VOV đã đưa tin, chiều ngày 7/7, hàng trăm nhân viên siêu thị Big C thành phố Đà Nẵng tụ tập phản đối Công ty Đức Mạnh bịt lối vào nhà xe.

Theo bà Nguyễn Nữ Tố Nga, quản lý vận hành Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng, do mâu thuẫn về việc duy trì thời hạn hợp đồng thuê mặt bằng giữa Big C Đà Nẵng và Công ty  Cổ phần Đức Mạnh nên khoảng 9 giờ sáng ngày 7/7, Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã bịt lối vào tầng hầm của siêu thị Big C Đà Nẵng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại Trung tâm.

 Hàng trăm nhân viên Big C Đà Nẵng tập trung trước tòa nhà Vĩnh Trung plazza gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông

Năm 2006, Big C Đà Nẵng hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Cổ phần Đức Mạnh đến nay đã được gần 10 năm. Tuy nhiên ngày 26/11/2015, phía Công ty  Cổ phần Đức Mạnh gửi thông báo chấm dứt hợp đồng thuê, yêu cầu Big C Đà Nẵng trả lại mặt bằng chậm nhất vào ngày 31/12/2015. Big C không chấp nhận yêu cầu này vì cho là quyết định trái pháp luật, không hợp lý, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Ngày 19/2/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Đại siêu thị Big C Hải Phòng (Công ty mẹ của Big C Đà Nẵng) đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam (VIAC) đề nghị phán quyết: Công ty Cổ phần Đức Mạnh không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê; phải tiếp tục chấp nhận hiệu lực của hợp đồng; cũng như phải tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Big C Đà Nẵng.

Tiếp đó, Big C cũng đã nộp đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty Cổ phần Đức Mạnh, buộc công ty này phải tuân thủ hợp đồng thuê mặt bằng cho đến khi có phán quyết cuối cùng của Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam.

Ngày 4/3/2016, trên cơ sở Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời của Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng, Cục Thi hành án Dân sự TP Đà Nẵng ban hành quyết định buộc Công ty Cổ phần Đức Mạnh chấm dứt mọi hành vi có thể cản trở hoặc gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Big C Đà Nẵng tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Trung.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã có nhiều hành động cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của Big C Đà Nẵng như: đặt rào chắn lối ra vào tầng hầm, cắt điện, nước, khóa van đường ống nối bể phốt chứa nước thải… Đỉnh điểm là sáng ngày 7/7/2016, Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã gửi công văn cho các hộ thuê mặt bằng của Big C Đà Nẵng thông báo về việc thu hồi mặt bằng, chắn barier lối ra, vào tầng hầm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Quá bức xúc trước việc làm này, hàng trăm nhân viên Big C Đà Nẵng đã tụ tập trước cổng chính của tòa nhà Vĩnh Trung plaza phản đối.

Bà Nguyễn Nữ Tố Nga bức xúc: “Mặc dù Big C đã gửi đơn kêu cứu các sở, ban ngành, UBND và Bí thư TP Đà Nẵng nhưng chưa có sự hỗ trợ kịp thời. Và mặc dù đã có phán quyết của Tòa án, thi hành án nhưng Công ty Cổ phần Đức Mạnh vẫn bất chấp, cố tình vi phạm”.

Ông Đàm Quang Tuấn – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đức Mạnh - 579 cho rằng, trong quá trình thuê và sử dụng mặt bằng tại Vĩnh Trung plaza, Big C Đà Nẵng liên tục vi phạm những quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tự ý sản xuất, chế biến ngay trong tòa nhà, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã nhiều lần làm việc với phía Big C, gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng phía Big C vẫn phớt lờ, buộc công ty Đức Mạnh phải áp dụng các biện pháp ngăn cản những hành vi vi phạm. Theo ông Đàm Quang Tuấn, phía Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Đại siêu thị Big C Hải Phòng (Công ty mẹ của Big C Đà Nẵng) không phải là chủ thể ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Cổ phần Đức Mạnh.

Đại diện các cơ quan chức năng và chính quyền TP Đà Nẵng làm việc với Big C Đà Nẵng vào sáng 8/7

Ông Đàm Quang Tuấn nói: “Chúng tôi chỉ ký hợp đồng với Công ty Vindémia của Pháp. Big C Hải Phòng chi nhánh Đà Nẵng lại không được ủy quyền của công ty đã ký. Bởi vậy, nếu có vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi phải lãnh đủ hoàn toàn mà Công ty Vindémia của Pháp lại vô can, nên chúng tôi rất lo lắng. Mới đây nữa lại chuyển nhượng qua một tập đoàn của Thái Lan mà lại không báo cho chúng tôi biết và cũng không liên hệ với chúng tôi. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề thiệt thòi cho công tác quản lý kinh tế, chuyển nhượng giá của đầu tư nước ngoài mà không báo cho các doanh nghiệp trong nước và các nhà quản lý”.

Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có cuộc họp khẩn để giải quyết vụ việc, yêu cầu các bên cùng ngồi lại với nhau để thỏa thuận giải quyết, không được có những hành vi gây rối, mất an ninh trật tự. 

Ông Trần Phước Thu, Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong khi chờ phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Đức Mạnh cần thực hiện nghiêm túc Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng và Quyết định Thi hành án chủ động của Cục Thi hành án Dân sự TP Đà Nẵng, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Big C Đà Nẵng.

Đây chỉ mới áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Còn sau này thực hiện phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam là việc khác. Do đó, mong rằng trong thời gian đến, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là hai bên là Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Big C hợp tác với nhau để tạo điều kiện chờ phán quyết của tòa cho nghiêm túc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển nhượng Big C cả tỉ USD chưa nộp thuế 3.600 tỉ đồng
Chuyển nhượng Big C cả tỉ USD chưa nộp thuế 3.600 tỉ đồng

Theo cơ quan thuế, ước tính số tiền thuế thu được từ thương vụ chuyển nhượng Big C vào khoảng 3.600 tỉ đồng.

Chuyển nhượng Big C cả tỉ USD chưa nộp thuế 3.600 tỉ đồng

Chuyển nhượng Big C cả tỉ USD chưa nộp thuế 3.600 tỉ đồng

Theo cơ quan thuế, ước tính số tiền thuế thu được từ thương vụ chuyển nhượng Big C vào khoảng 3.600 tỉ đồng.

Ngành thuế vẫn bó tay với Uber, đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C
Ngành thuế vẫn bó tay với Uber, đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C

VOV.VN -Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, hiện vẫn chưa có cách thu thuế Uber, còn đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C.

Ngành thuế vẫn bó tay với Uber, đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C

Ngành thuế vẫn bó tay với Uber, đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C

VOV.VN -Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, hiện vẫn chưa có cách thu thuế Uber, còn đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C.

Bị bịt lối đi, nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng tụ tập phản đối
Bị bịt lối đi, nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng tụ tập phản đối

VOV.VN -Công an TP.Đà Nẵng huy động hàng trăm cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự khi nhân viên Big C Đà Nẵng tụ tập phản đối việc bị bịt lối đi.

Bị bịt lối đi, nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng tụ tập phản đối

Bị bịt lối đi, nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng tụ tập phản đối

VOV.VN -Công an TP.Đà Nẵng huy động hàng trăm cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự khi nhân viên Big C Đà Nẵng tụ tập phản đối việc bị bịt lối đi.