Vì sao hơn 500.000 lượt xe trượt kiểm định trong 8 tháng đầu năm?
VOV.VN - Hơn 500.000 lượt phương tiện trượt kiểm định trong 8 tháng đầu năm 2026, chiếm 12,2% tổng số phương tiện được kiểm định, phải bảo dưỡng, sửa chữa hoặc điều chỉnh trước khi kiểm định lại.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định hơn 4,1 triệu lượt phương tiện. Trong đó, hơn 504.000 lượt không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phải khắc phục trước khi kiểm định lại.
Theo thống kê của Cục Đăng kiểm, tính đến ngày 10/8, cả nước có 303/318 cơ sở đăng kiểm và chi nhánh đang hoạt động, với 509/583 dây chuyền kiểm định được đưa vào vận hành.
Tổng số phương tiện đang lưu hành trên cả nước là 6.675.015 phương tiện. Trong đó có 4.394.102 xe con, 164.842 xe khách, 1.741.635 xe tải, 45.406 ô tô chuyên dùng và 329.030 phương tiện thuộc các nhóm khác.
Từ đầu năm đến ngày 10/8, các cơ sở đăng kiểm đã thực hiện kiểm định 4.122.422 lượt phương tiện. Kết quả, 3.618.224 lượt đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Ngược lại, 504.198 lượt phương tiện, tương đương 12,2%, không đạt yêu cầu. Những phương tiện này phải bảo dưỡng, sửa chữa hoặc điều chỉnh để khắc phục các khiếm khuyết trước khi thực hiện kiểm định lại.
Tỷ lệ phương tiện trượt kiểm định giảm
So với năm 2025, tỷ lệ phương tiện không đạt kiểm định lần đầu trong 8 tháng đầu năm nay đã giảm. Cụ thể, trong năm 2025 có 771.773 lượt phương tiện không đạt ngay lần kiểm định đầu tiên, chiếm 13,35%. Trong khi đó, tỷ lệ này trong 8 tháng đầu năm 2026 là 12,2%.
Theo Cục Đăng kiểm, kết quả trên cho thấy chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đang lưu hành có xu hướng được nâng cao. Theo các cơ sở đăng kiểm, những lỗi khiến phương tiện không đạt kiểm định nhiều nhất vẫn tập trung ở hệ thống phanh, hệ thống điện, đèn và một số hạng mục liên quan đến an toàn kỹ thuật.
Việc phương tiện phải khắc phục các lỗi trước khi được cấp chứng nhận đạt kiểm định nhằm bảo đảm các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong quá trình lưu hành.
Bên cạnh hoạt động kiểm định, công tác thử nghiệm phương tiện và linh kiện cũng được triển khai trong 8 tháng đầu năm.
Theo Cục Đăng kiểm, Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới đã thử nghiệm và cấp báo cáo thử nghiệm cho 1.420 xe ô tô, rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc; 2.553 linh kiện ô tô; 756 xe mô tô, xe gắn máy và xe bốn bánh chở người; cùng 1.531 linh kiện xe mô tô, xe gắn máy.
Trong khi đó, Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã thử nghiệm và cấp báo cáo cho 1.223 mẫu. Trong số này có 350 mẫu ô tô, 313 mẫu động cơ và 560 mẫu xe mô tô, xe gắn máy.
Các hoạt động thử nghiệm góp phần phục vụ công tác quản lý chất lượng phương tiện, linh kiện và kiểm soát các yêu cầu về khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Bổ sung nguồn nhân lực đăng kiểm
Để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp và duy trì hoạt động đăng kiểm ổn định trên toàn quốc, Cục Đăng kiểm tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, đánh giá và cấp mới, cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên.
Trong 8 tháng đầu năm, Cục Đăng kiểm đã triển khai đánh giá cấp mới, cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên cho 464 đăng kiểm viên xe cơ giới.
Cùng với đó, Cục phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn kiểm định xe máy chuyên dùng với 56 học viên; 9 lớp tập huấn nghiệp vụ thực hành chứng nhận xe cơ giới cải tạo với 670 học viên; 2 lớp thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới hạng II với 114 học viên.
Đến nay, toàn hệ thống đăng kiểm có 2.063 đăng kiểm viên xe cơ giới và 595 đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng đang làm việc trên cả nước.
Việc duy trì và bổ sung đội ngũ đăng kiểm viên, cùng với số lượng cơ sở và dây chuyền kiểm định đang hoạt động, được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu kiểm định ngày càng lớn, hạn chế tình trạng ùn ứ và bảo đảm hoạt động đăng kiểm được duy trì ổn định trên toàn quốc.