Vì sao liên tiếp nhà đầu tư BOT “dọa” trả lại dự án cho Bộ GTVT?

VOV.VN - Những ngày gần đây, liên tiếp 2 nhà đầu tư tư BOT giao thông có đơn kiến nghị và “dọa” trả lại dự án vì nguy cơ thua lỗ, không theo đúng cam kết.
 

Hợp đồng BOT, ai đang làm sai?

Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã 2 lần lên tiếng sẽ trả lại Nhà nước công tác quản lý, vận hành hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân 1 nếu Bộ GTVT thực hiện không đúng cam kết.

Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả nợ Hamadeco gần 45 tỷ đồng tiền hợp đồng vận hành khai thác hầm Hải Vân dẫn đến Hamadeco nợ tiền điện và đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.

Mới đây, liên danh các nhà đầu tư dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới đã gửi văn bản đề nghị Quốc hội xem xét chỉ đạo các cơ quan giải quyết để dự án được hoàn vốn theo hợp đồng đã ký với Bộ GTVT.

“Trả dự án” đã có trong điều khoản hợp đồng?

TS Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông của tổ chức JICA (Nhật Bản) đánh giá, đầu tư theo hình thức BOT rất đúng, nhưng quá trình thực hiện chưa đúng, dẫn tới sai về bản chất. Theo đó, hợp đồng BOT không chỉ có nhà đầu tư và nhà nước (Bộ GTVT làm đại diện), phải có người dân (là người sử dụng đường) tham gia.

Một đoạn QL3 Thái Nguyên - Chợ Mới.

“Người trực tiếp sử dụng đường lại không được hỏi ý kiến. Toàn bộ hợp đồng do nhà đầu tư và Bộ GTVT đàm phán và ký kết với nhau. Một bên quan trọng (người dân) đã bị bỏ qua, nên giờ nảy sinh bất cập”, ông Đức nói.

Theo ông Đức, nếu Bộ GTVT thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư sẽ bị người dân phản đối (như BOT Cai Lậy, BOT Tân Đệ), còn không thực hiện lại bị nhà đầu tư phản đối.

“Muốn giải quyết chỉ có cách thừa nhận sai. Bộ GTVT thừa nhận những cam kết chưa đúng của mình, còn nhà đầu tư thừa nhận rủi ro của dự án như bao dự án đầu tư khác, phương án tài chính bị phá vỡ. Còn nếu không, chỉ có ra tòa phân xử và theo đó thực hiện”, ông Đức bày tỏ.

Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, quan trọng nhất phải xem lại hợp đồng BOT đã ký kết giữa Bộ GTVT và doanh nghiệp trước khi thực hiện dự án.

Đặc biệt, theo chuyên gia này, mọi việc đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật, hai bên cần căn cứ trên hợp đồng đã ký kết để sớm giải quyết hợp lý vấn đề.

Trước làn sóng nhà đầu tư “ồ ạt” gửi tâm thư xin trả lại dự án, theo lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ này đang xem xét lại các điều khoản của các hợp đồng đã ký với doanh nghiệp để có phương án xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái xe lại tập trung phản đối trạm thu thu phí BOT Quốc lộ 5
Lái xe lại tập trung phản đối trạm thu thu phí BOT Quốc lộ 5

VOV.VN -Sáng nay, hàng chục lái xe tiếp tục quây trạm thu phí BOT số 1 QL5 (đoạn qua Hưng Yên) khiến giao thông tại đây đang bị ùn tắc.

Lái xe lại tập trung phản đối trạm thu thu phí BOT Quốc lộ 5

Lái xe lại tập trung phản đối trạm thu thu phí BOT Quốc lộ 5

VOV.VN -Sáng nay, hàng chục lái xe tiếp tục quây trạm thu phí BOT số 1 QL5 (đoạn qua Hưng Yên) khiến giao thông tại đây đang bị ùn tắc.

Bộ GTVT cân nhắc xây thêm trạm thu phí tại BOT Cai Lậy
Bộ GTVT cân nhắc xây thêm trạm thu phí tại BOT Cai Lậy

VOV.VN -Bộ GTVT sẽ tiếp thu phương án xây dựng thêm trạm thu phí tại tuyến tránh BOT Cai Lậy (Tiền Giang) và thu phí riêng trên hai tuyến đường để hoàn vốn.

Bộ GTVT cân nhắc xây thêm trạm thu phí tại BOT Cai Lậy

Bộ GTVT cân nhắc xây thêm trạm thu phí tại BOT Cai Lậy

VOV.VN -Bộ GTVT sẽ tiếp thu phương án xây dựng thêm trạm thu phí tại tuyến tránh BOT Cai Lậy (Tiền Giang) và thu phí riêng trên hai tuyến đường để hoàn vốn.

Để QL1 như ruộng cày, BOT Bắc Bình Định bị dừng thu phí
Để QL1 như ruộng cày, BOT Bắc Bình Định bị dừng thu phí

VOV.VN -Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa ra quyết định dừng thu phí BOT QL1 đoạn Bắc Bình Định từ 29/10 vì chậm sửa chữa hư hỏng đường.

Để QL1 như ruộng cày, BOT Bắc Bình Định bị dừng thu phí

Để QL1 như ruộng cày, BOT Bắc Bình Định bị dừng thu phí

VOV.VN -Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa ra quyết định dừng thu phí BOT QL1 đoạn Bắc Bình Định từ 29/10 vì chậm sửa chữa hư hỏng đường.

Bộ GTVT trả lời nóng việc “nới” tuổi thọ máy bay và BOT Cai Lậy  ​
Bộ GTVT trả lời nóng việc “nới” tuổi thọ máy bay và BOT Cai Lậy ​

VOV.VN -Theo đại diện Cục Hàng không: Chúng ta không có quy định về tuổi thọ mà chỉ hạn chế thời gian tàu bay hoạt động tại Việt Nam.

Bộ GTVT trả lời nóng việc “nới” tuổi thọ máy bay và BOT Cai Lậy  ​

Bộ GTVT trả lời nóng việc “nới” tuổi thọ máy bay và BOT Cai Lậy ​

VOV.VN -Theo đại diện Cục Hàng không: Chúng ta không có quy định về tuổi thọ mà chỉ hạn chế thời gian tàu bay hoạt động tại Việt Nam.

Dự án BOT đã xong, chưa được thu phí: Bộ trưởng GTVT nói gì?
Dự án BOT đã xong, chưa được thu phí: Bộ trưởng GTVT nói gì?

VOV.VN - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, những dự án BOT hết sức nhạy cảm. Có những dự án đã xong rồi nhưng chưa thu phí, hoặc chỉ thu phí một phần. 

Dự án BOT đã xong, chưa được thu phí: Bộ trưởng GTVT nói gì?

Dự án BOT đã xong, chưa được thu phí: Bộ trưởng GTVT nói gì?

VOV.VN - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, những dự án BOT hết sức nhạy cảm. Có những dự án đã xong rồi nhưng chưa thu phí, hoặc chỉ thu phí một phần.