Doanh nghiệp ra sức tuyển dụng lượng lớn lao động ở nhiều ngành nghề sau Tết

VOV.VN - Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, thị trường lao động tại nhiều địa phương đang dần phục hồi, doanh nghiệp ra sức tuyển dụng lao động để khôi phục sản xuất. Nhiều ngành có nhu cầu tuyển dụng cao như may mặc, giày da, dịch vụ du lịch, ăn uống, lưu trú, kho bãi...

Thông tin về thị trường lao động sau Tết Nguyên đán, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trong những ngày gần đây, có khoảng 30 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với gần 1.000 vị trí việc làm. Trong đó, các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn như cơ khí, may mặc, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe... Mức lương giao động từ 7-15 triệu đồng/tháng.

Theo ông Vũ Quang Thành, ngay trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, thị trường lao động chưa thể sôi động trở lại ngay, dự báo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2 này.

"Lao động tại các khu công nghiệp quay lại làm việc chiếm tỷ lệ khá cao, do đó không có tình trạng thiếu hụt lượng lớn lao động sau Tết. Những doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau Tết chủ yếu nhằm phục vụ mục tiêu mở rộng sản xuất", ông Thành cho hay.

Còn theo Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng, hiện nay, việc tìm người lao động cho doanh nghiệp đang là vấn đề khó khăn của Trung tâm khi số người đến tìm việc rất ít trong khi nhu cầu cần lao động khá lớn, đối tượng lao động là người trẻ tới tư vấn tìm việc hầu như không có. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã tăng cường kết nối, mời gọi lao động, mời gọi doanh nghiệp, phối hợp với các quận, huyện tổ chức chương trình hội nghị tuyên truyền về giải quyết việc làm. Trong tuần này, Trung tâm sẽ kết nối với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

Còn tại TP.HCM, theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, sau khi thành phố áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt vừa thích ứng với tình hình mới, vừa đảm bảo chống dịch, trong đó, việc sử dụng mạng xã hội, các nền tảng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, hoạt động sàn giao dịch việc làm trực tuyến được tăng cường nhằm giới thiệu việc làm cho người lao động. Cùng với đó, thời điểm sau Tết phần lớn doanh nghiệp bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự phục vụ nhu cầu ổn định, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, một lượng lao động lớn từ các tỉnh quay lại thành phố sau khi tình hình dịch đã ổn định và sau thời gian về quê ăn Tết, thị trường lao động sau Tết tiếp tục có những chuyển biến tích cực, sôi động trở lại.

Với những hoạt động chăm lo Tết của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp về lương, thưởng, phúc lợi và tổ chức cho người lao động về quê ăn Tết, cùng với nhu cầu ở lại Thành phố trong những ngày Tết đã góp phần ổn định thị trường lao động sau Tết.

Ước tính, sau Tết Nguyên đán, TP.HCM cần khoảng 44.800 - 55.600 chỗ làm việc, tập trung ở các ngành như dệt may - giày da, sản xuất, chế biến thực phẩm, cơ khí, hóa chất - dược - cao su, kiến trúc, xây dựng, bán buôn và bán lẻ, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, dịch vụ bảo vệ…

Các nhóm nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao  như kinh doanh thương mại, dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ; dịch vụ tư vấn - nghiên cứu khoa học và phát triển; công nghệ thông tin; dệt may - giày da; dịch vụ du lịch - lưu trú và ăn uống; công nghệ lương thực - thực phẩm; dịch vụ vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng; kỹ thuật điện - điện lạnh - điện công nghiệp - điện tử,…Nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo chiếm 86,39%, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 21,58%, cao đẳng chiếm 19,13%, trung cấp chiếm 25,08%, sơ cấp chiếm 20,6%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động trẻ vắng bóng tại phiên giao dịch tìm việc làm đầu năm
Lao động trẻ vắng bóng tại phiên giao dịch tìm việc làm đầu năm

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, đơn vị ở thành phố Đà Nẵng đã bắt tay vào sản xuất. Nhu cầu việc làm nhiều, nhưng tại phiên giao dịch giới thiệu việc làm đầu năm nay lại có rất ít lao động tới tìm hiểu, phỏng vấn tìm việc, số lao động trẻ hầu như vắng bóng.

Lao động trẻ vắng bóng tại phiên giao dịch tìm việc làm đầu năm

Lao động trẻ vắng bóng tại phiên giao dịch tìm việc làm đầu năm

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, đơn vị ở thành phố Đà Nẵng đã bắt tay vào sản xuất. Nhu cầu việc làm nhiều, nhưng tại phiên giao dịch giới thiệu việc làm đầu năm nay lại có rất ít lao động tới tìm hiểu, phỏng vấn tìm việc, số lao động trẻ hầu như vắng bóng.

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Viet Glory đồng loạt ngừng làm việc yêu cầu tăng lương
Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Viet Glory đồng loạt ngừng làm việc yêu cầu tăng lương

VOV.VN - Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Viet Glory đồng loạt ngừng làm việc nhiều ngày qua yêu cầu tăng lương, bổ sung phụ cấp, giải quyết nhiều kiến nghị liên quan.

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Viet Glory đồng loạt ngừng làm việc yêu cầu tăng lương

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Viet Glory đồng loạt ngừng làm việc yêu cầu tăng lương

VOV.VN - Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Viet Glory đồng loạt ngừng làm việc nhiều ngày qua yêu cầu tăng lương, bổ sung phụ cấp, giải quyết nhiều kiến nghị liên quan.

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%
Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết năm nay, tỷ lệ công nhân trong các khu công nghiệp và công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng trở lại lại việc đạt 96%. Đây là con số đáng mừng, có được kết quả này là nhờ chính sách, chế độ đãi ngộ về lương, thưởng dịp Tết cho công nhân đã góp phần giữ chân người lao động.

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết năm nay, tỷ lệ công nhân trong các khu công nghiệp và công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng trở lại lại việc đạt 96%. Đây là con số đáng mừng, có được kết quả này là nhờ chính sách, chế độ đãi ngộ về lương, thưởng dịp Tết cho công nhân đã góp phần giữ chân người lao động.

Hơn 96% lao động ở Đà Nẵng đã trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ Tết
Hơn 96% lao động ở Đà Nẵng đã trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ Tết

VOV.VN - Đến hôm nay, tại doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp như Hoà Khánh, Hoà Cầm, An Đồn... thành phố Đà Nẵng có hơn 96% số công nhân trở lại làm việc bình thường sau thời gian nghỉ Tết.

Hơn 96% lao động ở Đà Nẵng đã trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ Tết

Hơn 96% lao động ở Đà Nẵng đã trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ Tết

VOV.VN - Đến hôm nay, tại doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp như Hoà Khánh, Hoà Cầm, An Đồn... thành phố Đà Nẵng có hơn 96% số công nhân trở lại làm việc bình thường sau thời gian nghỉ Tết.

Hơn 90% công nhân Bắc Ninh trở lại làm việc sau Tết Nhâm Dần 2022
Hơn 90% công nhân Bắc Ninh trở lại làm việc sau Tết Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Ngày đầu tiên làm việc của năm mới Nhâm Dần 2022 có hơn 90% công nhân, lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã quay trở lại làm việc.

Hơn 90% công nhân Bắc Ninh trở lại làm việc sau Tết Nhâm Dần 2022

Hơn 90% công nhân Bắc Ninh trở lại làm việc sau Tết Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Ngày đầu tiên làm việc của năm mới Nhâm Dần 2022 có hơn 90% công nhân, lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã quay trở lại làm việc.