Viện Hàn lâm lập Ban Chỉ đạo 515, tăng tốc giám định ADN hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa thành lập Ban Chỉ đạo 515 nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đơn vị đặt mục tiêu làm chủ, chuyển giao công nghệ giám định ADN, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ngày 23/7, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm).

Ngày 24/7, tại Trung tâm Giám định ADN (Viện Sinh học), GS.TS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, GS.TS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, đối với Viện Hàn lâm, sự tri ân của chúng ta không chỉ được thể hiện bằng tình cảm, bằng những hoạt động thăm hỏi, tưởng niệm, mà còn phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể; bằng tri thức khoa học, bằng công nghệ, bằng tinh thần trách nhiệm và bằng những kết quả có ý nghĩa thiết thực đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Mỗi mẫu hài cốt được tiếp nhận và giám định, mỗi hồ sơ ADN được thiết lập, mỗi trường hợp được xác định danh tính và trả lại tên cho liệt sĩ đều gắn với niềm mong mỏi kéo dài nhiều năm, thậm chí qua nhiều thế hệ của một gia đình, một dòng họ. Việc thành lập và đưa Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm đi vào hoạt động trong thời điểm này mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Đây không chỉ là việc kiện toàn một tổ chức để thực hiện nhiệm vụ được giao, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học và người lao động của Viện Hàn lâm đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì đất nước.

Tại buổi làm việc, TS. Trần Trung Thành - Giám đốc Trung tâm Giám định ADN (Viện Sinh học) đã báo cáo khái quát về kết quả công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ thời gian qua; thực trạng năng lực về nhân lực, công nghệ, cơ sở vật chất, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất để Chủ tịch và Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm xem xét, chỉ đạo.

TS. Trần Trung Thành - Giám đốc Trung tâm Giám định ADN (Viện Sinh học) nhấn mạnh, đến nay Trung tâm Giám định ADN cơ bản bám sát tiến độ, nhiệm vụ đặt ra của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, đồng thời Trung tâm đang từng bước củng cố lực lượng, sẵn sàng bắt tay vào việc. TS. Trần Trung Thành gửi lời cảm ơn sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Viện Hàn lâm đối với hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Phí Quyết Tiến - Viện trưởng Viện Sinh học, thành viên Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm khẳng định, đến nay Trung tâm Giám định ADN đã hoàn toàn làm chủ công nghệ giám định ADN ty thể hiện đại phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là nền tảng kỹ thuật quan trọng đã được củng cố và phát triển ổn định. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 giao trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Trung tâm sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ giám định ADN ty thể thường quy để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch đào tạo và chuyển giao công nghệ với thời gian dự kiến từ 6 tháng đến 1 năm.

Trên cơ sở báo cáo của Trung tâm Giám định ADN và thành viên Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm, Chủ tịch Trần Hồng Thái đã trao đổi, thảo luận và đưa ra các chỉ đạo cụ thể để từng bước tháo gỡ các khó khăn.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm, GS.TS. Chu Hoàng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Trần Hồng Thái vì đã dành thời gian quý báu trực tiếp đến thăm, làm việc và đưa ra những chỉ đạo thiết thực, sát sao. GS.TS. Chu Hoàng Hà khẳng định Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm, cùng tập thể các nhà khoa học Viện Sinh học sẽ tập trung tối đa nguồn lực, nỗ lực hết mình trong công tác tư vấn, thiết kế các phòng giám định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đào tạo và chuyển giao công nghệ. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, nhà khoa học Viện Sinh học và Ban Chỉ đạo 515 của Viện Hàn lâm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đưa hệ thống giám định mới đi vào vận hành hiệu quả theo đúng tiến độ đề ra.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động được thực hiện từ 15/3/2026 đến tháng 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đây là một chiến dịch mang tầm vóc lịch sử, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn, lực lượng vũ trang và đặc biệt là sự vào cuộc trực tiếp của các cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu đất nước.

Chiến dịch được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán nhân văn mang tính lịch sử: trả lại tên tuổi cho hàng chục nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính sau nhiều thập kỷ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang được quyết liệt triển khai, thắp lên niềm hy vọng đoàn tụ cho hàng ngàn gia đình sau hơn nửa thế kỷ khắc khoải chờ mong.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đã tìm kiếm, quy tập 1.563 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm
Đã tìm kiếm, quy tập 1.563 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ), tính đến ngày 30/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.563 hài cốt liệt sĩ và 9 mộ liệt sĩ tập thể.

Đã tìm kiếm, quy tập 1.563 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Đã tìm kiếm, quy tập 1.563 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ), tính đến ngày 30/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.563 hài cốt liệt sĩ và 9 mộ liệt sĩ tập thể.

Quy tập 155 hài cốt liệt sĩ sau hơn một tháng tìm kiếm tại TP.HCM
Quy tập 155 hài cốt liệt sĩ sau hơn một tháng tìm kiếm tại TP.HCM

VOV.VN - Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 30/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 155 hài cốt liệt sĩ sau hơn một tháng tìm kiếm tại TP.HCM

Quy tập 155 hài cốt liệt sĩ sau hơn một tháng tìm kiếm tại TP.HCM

VOV.VN - Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 30/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Lấy mẫu ADN 25 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Ba Bể, Thái Nguyên
Lấy mẫu ADN 25 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Ba Bể, Thái Nguyên

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Bể để giám định ADN đối với 25 phần mộ chưa xác định thông tin, góp phần từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Lấy mẫu ADN 25 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Ba Bể, Thái Nguyên

Lấy mẫu ADN 25 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Ba Bể, Thái Nguyên

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Bể để giám định ADN đối với 25 phần mộ chưa xác định thông tin, góp phần từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.