Việt Nam quyết phòng chống di cư trái phép và mua bán người

VOV.VN - Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép và mua bán người.

Đây là khẳng định của ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam tại phiên Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14- Nhóm Công tác của Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia (AHG SOM 14) do Việt Nam đăng cai tổ sáng nay (23/7) tại thành phố Đà Nẵng.

Phiên Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm công tác Tiến trình Bali.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam nêu rõ, Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép và mua bán người. Trong quản lý di cư, Việt Nam lấy phòng ngừa làm yếu tố nền tảng và coi thúc đẩy di cư hợp pháp là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn di cư trái phép.

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua việc tham gia tích cực vào các tiến trình khu vực và thế giới nhằm tạo nên sức mạnh toàn diện góp phần đẩy lùi nạn di cư trái phép và mua bán người. Việt Nam coi trọng Tiến trình Bali và luôn đóng góp tích cực đối với mọi hoạt động của tiến trình kể từ khi tham gia và trở thành thành viên nhóm công tác tại Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 5, năm 2011.

Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Tôi hy vọng chúng ta sẽ xem xét nghiêm túc các định hướng của Tiến trình Bali trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa vai trò và thúc đẩy sự kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu. Điều này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển bền vững”.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này kể từ khi tham gia Tiến trình Bali vào tháng 2/2002. Tiến trình Bali là tiến trình liên chính phủ về phòng, chống đưa người trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia do Chính phủ Australia và Indonesia đồng khởi xướng tại Hội nghị Bộ trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 2/2002 tại Bali, Indonesia.

Các đại biểu tham dự Hội Nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tiến trình Bali gồm 49 thành viên, bao gồm cả Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Tổ chức di cư quốc tế (IOM), Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) và 27 quan sát viên.

Trong số các tiến trình đa phương về di cư, Tiến trình Bali được thừa nhận là hình mẫu hợp tác khu vực thành công về phòng, chống đưa người di cư trái phép và mua bán người.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Tiến trình Bali đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác, làm việc, trong đó có Nhóm công tác (được thành lập năm 2009) nhằm xây dựng và thúc đẩy các biện pháp thực tiễn, góp phần tăng cường hợp tác giải quyết nạn đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia.

Hội nghị quan chức cao cấp Nhóm Công tác Tiến trình Bali được tổ chức thường niên nhằm rà soát, đánh giá tính hiệu quả các hoạt động của Tiến trình để báo cáo tại Hội nghị cấp Bộ trưởng, diễn ra hai năm một lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại Lai Châu
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại Lai Châu

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Lai Châu đã bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại Lai Châu

Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại Lai Châu

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Lai Châu đã bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN -Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định, vào tháng 4/2017 đối tượng Công và Ngọc đã tổ chức bán 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN -Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định, vào tháng 4/2017 đối tượng Công và Ngọc đã tổ chức bán 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Khởi tố 4 đối tượng có hành vi mua bán người ở Yên Bái
Khởi tố 4 đối tượng có hành vi mua bán người ở Yên Bái

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 4 đối tượng phạm tội Mua bán người.

Khởi tố 4 đối tượng có hành vi mua bán người ở Yên Bái

Khởi tố 4 đối tượng có hành vi mua bán người ở Yên Bái

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 4 đối tượng phạm tội Mua bán người.

Quảng Ninh: Tội phạm mua bán người phức tạp với thủ đoạn mang thai hộ
Quảng Ninh: Tội phạm mua bán người phức tạp với thủ đoạn mang thai hộ

VOV.VN - Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người với thủ đoạn mang thai hộ tại tỉnh Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp.

Quảng Ninh: Tội phạm mua bán người phức tạp với thủ đoạn mang thai hộ

Quảng Ninh: Tội phạm mua bán người phức tạp với thủ đoạn mang thai hộ

VOV.VN - Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người với thủ đoạn mang thai hộ tại tỉnh Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp.

519 nạn nhân của mua bán người vẫn chưa được giải cứu
519 nạn nhân của mua bán người vẫn chưa được giải cứu

VOV.VN - Theo đại biểu đến cuối năm 2018, vẫn có 519 nạn nhân của mua bán người vẫn chưa được giải cứu và đề nghị Bộ Công an có giải pháp mạnh tay để ngăn chặn.

519 nạn nhân của mua bán người vẫn chưa được giải cứu

519 nạn nhân của mua bán người vẫn chưa được giải cứu

VOV.VN - Theo đại biểu đến cuối năm 2018, vẫn có 519 nạn nhân của mua bán người vẫn chưa được giải cứu và đề nghị Bộ Công an có giải pháp mạnh tay để ngăn chặn.

Mua bán người xảy ra 20 năm vẫn có thể bị khởi tố
Mua bán người xảy ra 20 năm vẫn có thể bị khởi tố

VOV.VN - Tội mua bán người có mức khung hình phạt cao nhất là 20 năm. Đây cũng là thời hiệu xác định truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mua bán người xảy ra 20 năm vẫn có thể bị khởi tố

Mua bán người xảy ra 20 năm vẫn có thể bị khởi tố

VOV.VN - Tội mua bán người có mức khung hình phạt cao nhất là 20 năm. Đây cũng là thời hiệu xác định truy cứu trách nhiệm hình sự.