Nga cáo buộc EU vi phạm hợp đồng khiến Nord Stream 1 dừng hoạt động vô thời hạn

VOV.VN - Nga cho rằng, tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 bị đóng cửa vì Liên minh châu Âu đã vi phạm hợp đồng vận chuyển và sửa chữa.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã đổ lỗi cho Liên minh châu Âu về các vấn đề ngăn cản việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1, ông Novak cho biết: “Toàn bộ vấn đề chính xác là do phía châu Âu gây ra. EU đã vi phạm hoàn toàn tất cả các điều kiện của hợp đồng sửa chữa và các điều khoản vận chuyển thiết bị”.

Tuyến đường ống này chỉ hoạt động với 40% công suất kể từ tháng 6, cung cấp 67 triệu m3 khí đốt mỗi ngày.  Tập đoàn Gazprom của Nga trước đó nói rằng việc chậm trễ đưa tuabin được sửa chữa từ Canada về Nga là nguyên nhân khiến nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 bị giảm sút. Vấn đề này phát sinh do các lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Nga. 

Việc cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 chạy qua Biển Baltic đã bị ngừng hoạt động vào ngày 31/8 để tiếp tục công việc bảo trì. Theo kế hoạch, đường ống Nord Stream 1, chạy dưới Biển Baltic cung cấp khí đốt cho Đức và các nước khác, sẽ được nối lại hoạt động vào ngày 3/9. Tuy nhiên, Tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) hôm 2/9 cho biết họ không thể đưa ra thời gian nối lại hoạt động cung cấp khí đốt sau khi phát hiện rò rỉ, có nghĩa là tuabin đường ống không thể vận hành an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gazprom giảm công suất Nord Stream 1 khiến EU lo ngại
Gazprom giảm công suất Nord Stream 1 khiến EU lo ngại

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm 25/7 thông báo sẽ ngừng hoạt động của tuabin thứ hai qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, khiến nguồn cung khí đốt qua đường ống này sẽ tiếp tục giảm 20% công suất.

Gazprom giảm công suất Nord Stream 1 khiến EU lo ngại

Gazprom giảm công suất Nord Stream 1 khiến EU lo ngại

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm 25/7 thông báo sẽ ngừng hoạt động của tuabin thứ hai qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, khiến nguồn cung khí đốt qua đường ống này sẽ tiếp tục giảm 20% công suất.

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1
Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 25/7 cho rằng, không có bất cứ ký do kỹ thuật nào để Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream./.

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 25/7 cho rằng, không có bất cứ ký do kỹ thuật nào để Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream./.

Nga nối lại hoạt động của đường ống Nord Stream-1
Nga nối lại hoạt động của đường ống Nord Stream-1

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm nay thông báo đã nối lại hoạt động bơm khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc-1 (Nord Stream-1), sau 10 ngày tạm dừng hoạt động để bảo trì hàng năm.

Nga nối lại hoạt động của đường ống Nord Stream-1

Nga nối lại hoạt động của đường ống Nord Stream-1

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm nay thông báo đã nối lại hoạt động bơm khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc-1 (Nord Stream-1), sau 10 ngày tạm dừng hoạt động để bảo trì hàng năm.

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu
Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 14/6 thông báo rằng họ sẽ giảm lượng khí đốt chuyển giao qua đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) sau khi công ty Siemens của Đức không đưa các thiết bị bơm khí đốt trở lại trạm bơm đúng hạn

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 14/6 thông báo rằng họ sẽ giảm lượng khí đốt chuyển giao qua đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) sau khi công ty Siemens của Đức không đưa các thiết bị bơm khí đốt trở lại trạm bơm đúng hạn