Vụ chấm lại bài thi tuyển công chức TP Đà Nẵng: 11 bài vi phạm quy chế

VOV.VN - Theo đó, có 75 người dự kiến trúng tuyển kỳ thi công chức, 11 bài thi bị loại vì vi phạm.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng vừa công bố Kết quả điểm thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố năm 2018 trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Theo đó, sau khi chấm lại toàn bộ hơn 700 bài thi viết (môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành) của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Đà Nẵng 2018, có một số bài thi thay đổi điểm ở phần tự luận. Theo đó, có 75 người dự kiến trúng tuyển kỳ thi công chức, 11 bài thi bị loại vì vi phạm.

Thông báo của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng về kết quả chấm lại bài thi Kỳ thi tuyển công chức 2018.

Nội quy kỳ thi tuyển công chức. Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đề nghị các thí sinh có yêu cầu chấm phúc khảo thì nộp đơn về văn phòng của sở từ ngày 6/1 đến ngày 20/1.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Đơn vị được lãnh đạo thành phố giao chủ trì việc chấm lại bài thi cho biết: Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chấm thi với sự tham gia của các thầy, cô giáo có kinh nghiệm lâu năm trong công tác chấm thi. Đặc biệt là các giáo viên đã dạy các chương trình đào tạo bồi dưỡng liên quan đến công chức, viên chức để tổ chức chấm thi. Việc chấm thi thực hiện theo đúng những quy định liên quan đến thi tuyển công chức, viên chức. Kết quả chấm thi cũ với kết quả chấm lại hầu như có sự tương đồng, không có sự chênh lệch gì quá lớn. Giữa bài thi giữa hai bên không có chênh lệch quá 10% theo như quy định.

Trước đó, như Đài TNVN đã đưa tin, Kỳ thi tuyển công chức  của thành phố Đà Nẵng năm 2018 diễn ra vào các ngày 21, 22 và 23/9/2018 để lựa chọn 115/465 người dự thi vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện. Đây là đợt tuyển dụng có tính cạnh tranh rất cao tại từng vị trí tuyển dụng. Việc chấm thi đã hoàn thành và Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã có báo cáo kết quả chấm thi vào ngày 22/10. Tuy nhiên qua tiếp nhận các thông tin phản ánh từ dư luận, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, thẩm tra lại toàn bộ quy trình và công tác tổ chức kỳ thi.

Kết quả chấm lại có 75 người dự kiến trúng tuyển.

Ngày 13/11, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Đà Nẵng đã họp dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển. Cuộc họp đã thống nhất với quyết định chấm lại toàn bộ bài thi viết (gồm kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành) và giao Trường Chính trị TP Đà Nẵng - đơn vị có kinh nghiệm trong việc chấm thi và không có thí sinh tham gia dự thi trong đợt thi tuyển lần này, chủ trì việc chấm lại bài thi./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu cán bộ thanh tra phát tán đề thi công chức
Cựu cán bộ thanh tra phát tán đề thi công chức

VOV.VN - Nguồn tin từ cơ quan chức năng Cà Mau cho biết, người rao bán tài liệu đề thi tuyển Công chức năm 2017 là một cựu cán bộ thanh tra.

Cựu cán bộ thanh tra phát tán đề thi công chức

Cựu cán bộ thanh tra phát tán đề thi công chức

VOV.VN - Nguồn tin từ cơ quan chức năng Cà Mau cho biết, người rao bán tài liệu đề thi tuyển Công chức năm 2017 là một cựu cán bộ thanh tra.

Lộ đề thi công chức ở Cà Mau: Người mua lại đề thi giá 10 triệu đồng
Lộ đề thi công chức ở Cà Mau: Người mua lại đề thi giá 10 triệu đồng

VOV.VN - Người rao bán đề thi công chức khai nhận đã mua các tài liệu với giá 10 triệu đồng từ nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Lộ đề thi công chức ở Cà Mau: Người mua lại đề thi giá 10 triệu đồng

Lộ đề thi công chức ở Cà Mau: Người mua lại đề thi giá 10 triệu đồng

VOV.VN - Người rao bán đề thi công chức khai nhận đã mua các tài liệu với giá 10 triệu đồng từ nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau.