Vụ "khoét" đất gây sạt lở ở Đồng Nai: Chưa thể xác định khối lượng đất di dời

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về việc người dân thôn 1 "kêu cứu" vì nhóm người lạ đào múc đất gây sạt lở, UBND xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã có báo cáo. Dù ghi nhận hiện trạng đất bị san gạt, nhưng địa phương khó trong việc xử phạt do thiếu cơ sở dữ liệu địa hình ban đầu.

Hiện trường có dấu hiệu thay đổi địa hình

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Phú, qua kiểm tra thực địa tại khu vực các thửa đất số 57, 182, 210… (tờ bản đồ số 202, thôn 1), tổ công tác liên ngành ghi nhận hiện trạng khu đất đã bị san gạt, làm thay đổi địa hình tự nhiên. Cụ thể, cao độ mặt đất tại đây thấp hơn các phần đất liền kề khoảng 3m và cao bằng với mặt đường bê tông hiện hữu.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định riêng tại thửa đất số 57 có dấu hiệu mới bị thay đổi hiện trạng, đất được san gạt qua khu vực đối diện. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện phương tiện máy móc hay đối tượng nào đang thực hiện hoạt động khai thác tại hiện trường.

Khó xác định khối lượng đất đã bị di dời

Về nguyên nhân, chính quyền địa phương cho biết qua nắm bắt thông tin từ người dân xung quanh, một số diện tích đã được cải tạo từ năm 2019 do địa hình gồ ghề, trũng thấp, xuất phát từ nhu cầu san gạt để thuận tiện sản xuất và sinh hoạt.

Đáng chú ý, theo ý kiến chuyên môn từ Phòng Khoáng sản – Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh), dù hiện trạng có dấu hiệu bị san gạt nhưng do không có bản đồ địa hình thời điểm trước khi thực hiện nên cơ quan chức năng "không có cơ sở để xác định khối lượng đất đã bị thay đổi". Đây là rào cản chính khiến chính quyền chưa thể xác minh, xử phạt hành vi hủy hoại đất hay khai thác khoáng sản trái phép tại thời điểm này.

Tiếp tục xác minh và kiến nghị hướng dẫn xử lý

Để làm rõ thông tin phản ánh về việc nhóm đối tượng lạ mới đào múc đất vào đầu năm 2026, lãnh đạo UBND xã Đồng Phú cho biết đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã xác minh làm rõ có hay không hoạt động khai thác khoáng sản; xác định rõ thời điểm và cá nhân, tổ chức thực hiện để có cơ sở xử phạt theo quy định.

Đồng thời, UBND xã chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra, nhất là ban đêm, để kịp thời xử lý các tin báo về khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Yêu cầu các hộ dân khi cải tạo đất nông nghiệp diện tích nhỏ (ao cá, mặt bằng sản xuất) phải cam kết không vận chuyển đất ra khỏi vị trí thửa đất.

UBND xã cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp người dân tự cải tạo, san gạt mặt bằng trên đất sở hữu để có căn cứ quản lý thống nhất.

Trước đó, người dân thôn 1 phản ánh với phóng viên VOV về tình trạng có nhóm người lạ đến khai thác đất đem đi. Lo ngại tình trạng đào múc đất tạo thành những vách đứng sát ranh giới đất ở, đe dọa trực tiếp đến tài sản và an toàn của các hộ dân khi mùa mưa đang đến gần.

Người dân khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ tính pháp lý của việc vận chuyển đất đi nơi khác và yêu cầu chủ đất phải có biện pháp gia cố, kè chắn để chống sạt lở.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người dân khẩn thiết cầu cứu vì nhóm người lạ “khoét” đất gây sạt lở ở Đồng Nai
Người dân khẩn thiết cầu cứu vì nhóm người lạ “khoét” đất gây sạt lở ở Đồng Nai

VOV.VN - Thời gian gần đây, người dân tại ấp Tân Lập, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) sống trong tình trạng bất an, lo sợ khi một nhóm đối tượng liên tục đưa phương tiện cơ giới vào đào xới, vận chuyển đất nền, đe dọa trực tiếp đến tài sản.

Người dân khẩn thiết cầu cứu vì nhóm người lạ “khoét” đất gây sạt lở ở Đồng Nai

Người dân khẩn thiết cầu cứu vì nhóm người lạ “khoét” đất gây sạt lở ở Đồng Nai

VOV.VN - Thời gian gần đây, người dân tại ấp Tân Lập, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) sống trong tình trạng bất an, lo sợ khi một nhóm đối tượng liên tục đưa phương tiện cơ giới vào đào xới, vận chuyển đất nền, đe dọa trực tiếp đến tài sản.

Kiểm tra việc nhà mặt tiền thành "vực sâu” khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai
Kiểm tra việc nhà mặt tiền thành "vực sâu” khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai

VOV.VN - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng nhiều hộ dân rơi vào cảnh sống trong sợ hãi bên những vách taluy sâu cả chục mét ở dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xử lý.

Kiểm tra việc nhà mặt tiền thành "vực sâu” khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai

Kiểm tra việc nhà mặt tiền thành "vực sâu” khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai

VOV.VN - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng nhiều hộ dân rơi vào cảnh sống trong sợ hãi bên những vách taluy sâu cả chục mét ở dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xử lý.