Xã miền núi Quảng Trị lần đầu tiên phải chống hạn vụ Đông Xuân
VOV.VN - Nắng nóng cực đoan kéo dài trong những ngày qua đang đặt ra thách thức rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Tại một số xã miền núi tỉnh Quảng Trị, tình trạng nguồn nước tại các hồ đập sụt giảm nhanh khiến nhiều diện tích lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn trổ bông đối mặt với nguy cơ khô hạn nghiêm trọng.
Vụ đông xuân năm nay, xã miền núi Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị (tức huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) gieo cấy hơn 70 ha lúa. Cây lúa đang bước vào giai đoạn trổ bông nhưng hơn một nửa diện tích đang đứng trước nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng.
Ông Hồ Chí Thanh, ở bản Cà Xen, xã Tuyên Lâm lo lắng, dù đã được chính quyền hỗ trợ từ khâu làm đất, cấp phát giống và phân bón ban đầu nhưng đến giai đoạn sinh trưởng quan trọng nhất của cây lúa thì nguồn nước lại thiếu hụt trầm trọng.
Theo ông Hồ Chí Thanh, một số diện tích lúa đã bị cháy, rất khó để khôi phục nếu trong những ngày tới không có mưa.
"Được sự quan tâm của xã đầu tư máy móc, bơm nước chống hạn cho bà con, tuy nhiên hiện tại nước chỉ mới đáp ứng được một phần. Nếu trời tiếp tục không có mưa thì năng suất lúa năm nay sẽ rất thấp. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được hỗ trợ thêm dầu mỡ, máy bơm để bà con chống hạn đến cùng", ông Thanh nói.
Hơn 10 ngày qua, những chiếc máy bơm vận hành liên tục để cứu những diện tích lúa bị khô hạn của xã Tuyên Lâm. Tuy nhiên, nước ở các ao, hồ, sông suối ở trên địa bàn cũng đã bị khô cạn. Dù cứu được lúa, nhưng bù vào chi phí mua dầu chạy máy bơm thì hiệu quả kinh tế của vụ Đông Xuân này không còn là bao.
Lãnh đạo UBND xã Tuyên Lâm cho hay, khó khăn lớn nhất hiện nay là mực nước ở các ao, hồ, sông suối trên địa bàn đều đã xuống dưới mực nước chết. Địa phương đã sử dụng 50 máy bơm hỗ trợ cho người dân cấp nước vào ruộng cứu hạn cho lúa. Xã Tuyên Lâm chủ động bố trí thêm các máy bơm dự phòng để tận dụng tối đa nguồn nước còn lại. Lực lượng tại các thôn bản cũng được huy động nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để hạn chế thất thoát nước.
Ông Đinh Xuân Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm cho hay: “Vụ Đông Xuân năm nay thời tiết quá cực đoan, đây là năm đầu tiên hạn hán xảy ra ngay giai đoạn lúa trổ đòng. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung quyết liệt chỉ đạo. Cùng với các thôn bản, chúng tôi triển khai trạm bơm dã chiến ở bất cứ vùng nào có nước để kịp thời tưới cho đồng ruộng. Đến thời điểm này, cơ bản diện tích lúa trên địa bàn đều được tưới ẩm, qua đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và sản lượng cuối vụ”.
Vụ Đông Xuân 2025 - 2026, tỉnh Quảng Trị gieo trồng trên 55.000 ha lúa và hàng ngàn héc ta hoa màu các loại. Trước đó, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã khuyến cáo, người dân cần tuân thủ khung lịch thời vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân để đảm bảo năng suất. Dự kiến nắng nóng tiếp tục kéo dài, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các biện pháp chống hạn cho sản xuất từ sớm, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị các ngành chức năng tập trung chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, vận hành linh hoạt hồ chứa, khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước.
“Theo dõi sản xuất nông nghiệp, đặc biệt năm nay phải lưu ý vấn đề hạn hán và phòng chống cháy rừng. Bây giờ nhìn các dòng sông bắt đầu giảm lượng nước, điều kiện khí hậu thời tiết nóng lên như thế này chắc chắn xảy ra nắng nóng, thiên tai hạn hán”, ông Vinh nói.