Xác định nguyên nhân ban đầu 80 tấn cá lồng chết bất thường trên hồ Hồng Khếnh, Điện Biên

VOV.VN - Các cơ quan chức năng, chuyên môn của tỉnh Điện Biên đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến gần 80 tấn cá lồng của Hợp tác xã Hải Hà chết nổi trắng trên hồ Hồng Khếnh là do bị suy giảm nồng độ oxi hòa tan trong nước.

Trao đổi với phóng viên VOV chiều 23/10, ông Chu Văn Bách, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Điện Biên cho biết, nguyên nhân ban đầu của tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra tại các lồng cá đang nuôi trên hồ Hồng Khếnh của Hợp tác xã Hải Hà, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên là do bị suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước.

Trước đó, vào các ngày từ 17-19/10 tại huyện Điện Biên xảy ra nhiều trận mưa bất thường, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn nên tất cả các hồ trên địa bàn huyện nồng độ oxy trong nước đều giảm đột ngột. Điều này dẫn đến xuất hiện tình trạng cá chết rải rác ở nhiều hồ chứ không chỉ riêng hồ Hồng Khếnh. Tuy nhiên, do các lồng cá nuôi trên hồ Hồng Khếnh là nuôi tập trung, lồng bè nên cá chết trên diện rộng. Hiện các cơ quan chuyên môn của địa phương đang kiểm tra lại tất cả các hồ để làm rõ hơn nguyên nhân của tình trạng này.

Về các vấn đề liên quan đến dịch bệnh, độ PH, tỷ lệ vi lượng, ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở NN-PTNT tỉnh Điện Biên cho biết, bước đầu Chi cục đã lấy mẫu cá, mẫu nước gửi về Trung tâm kiểm nghiệm vệ sinh của Cục Thú y và Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên những nhận định ban đầu đều hướng về việc do ảnh hưởng của thời tiết, bởi các ngày trước đó tại Điện Biên xảy ra nhiều trận mưa nhỏ bất thường, có sương mù tạo lớp màng trên nước khiến không khí không hòa tan được trong nước gây suy giảm nồng độ oxy. Sau một khoảng thời gian dài không có mưa, rồi mưa bất thường độ axit sẽ cao, mưa xuống sẽ làm thay đổi độ PH, thay đổi độ axit trong nước, bình thường độ PH chỉ từ 6,5-7 là tốt nhất. Trước đó vào ngày 20/10 khi có tình trạng cá chết nhiều khi nhận được tin báo chi cục đã kiểm tra độ oxy trong nước buổi chiều đã xuống dưới 2,2mg/1lít nước, đây là mức oxy thấp rất nguy hiểm.

Hiện Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên đang chờ kết quả xét nghiệm gửi về để có đánh giá nguyên nhân chính xác nhất và khuyến cáo đến các cơ sở chăn nuôi lớn phải có các thiết bị theo dõi giám sát liên tục để kịp thời phát hiện những bất thường để kịp thời có phương án xử lý.

Như VOV đã đưa tin, trước đó vào các ngày từ 19-21/10, gần 80 tấn cá lồng nuôi trên hồ Hồng Khếnh của Hợp tác xã Hải Hà, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên bị chết hàng loạt, nổi trắng trên mặt nước khiến người dân vô cùng xót xa.

Theo ông Phạm Khang Mừng, Chủ nhiệm Hợp tác xã Hải Hà, số cá trên là của 26 hộ thành viên của hợp tác xã. Ngày 19/10, khi thấy nhiều cá trong các lồng nuôi có hiện tượng nổi đầu, lãnh đạo Hợp tác xã đã mời một số cơ quan chuyên môn đến hỗ trợ kỹ thuật, giải cứu bằng cách sục bơm nước tạo oxy, sử dụng oxy khô rắc xuống các lồng cá. Tuy nhiên, từ ngày 20-21/10, toàn bộ gần 80 tấn cá, trong đó có khoảng 60 tấn cá rô phi đơn tính nuôi liên kết theo chuỗi chuẩn bị xuất bán đã chết nổi trắng mặt hồ. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hơn 3 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá chết ở Hồ Gươm: Do phóng sinh hay sặc nước mưa?
Cá chết ở Hồ Gươm: Do phóng sinh hay sặc nước mưa?

Theo Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, cá chết ở Hồ Gươm có thể là những loại cá được người dân phóng sinh từ đầu tháng 7 Âm lịch.

Cá chết ở Hồ Gươm: Do phóng sinh hay sặc nước mưa?

Cá chết ở Hồ Gươm: Do phóng sinh hay sặc nước mưa?

Theo Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, cá chết ở Hồ Gươm có thể là những loại cá được người dân phóng sinh từ đầu tháng 7 Âm lịch.

Làm xong kè, Hồ Gươm xuất hiện cá chết
Làm xong kè, Hồ Gươm xuất hiện cá chết

VOV.VN - Mặt Hồ Gươm xuất hiện cá chết bốc mùi hôi thối sau khi làm xong hệ thống kè hiện đại.

Làm xong kè, Hồ Gươm xuất hiện cá chết

Làm xong kè, Hồ Gươm xuất hiện cá chết

VOV.VN - Mặt Hồ Gươm xuất hiện cá chết bốc mùi hôi thối sau khi làm xong hệ thống kè hiện đại.

Cá hồi của bà con vùng cao Lào Cai chết trắng sau cơn mưa
Cá hồi của bà con vùng cao Lào Cai chết trắng sau cơn mưa

VOV.VN - Ước tính thiệt hại vào khoảng 2 tấn cá, giá trị cả gốc lẫn lãi khoảng 500 - 600 triệu đồng.

Cá hồi của bà con vùng cao Lào Cai chết trắng sau cơn mưa

Cá hồi của bà con vùng cao Lào Cai chết trắng sau cơn mưa

VOV.VN - Ước tính thiệt hại vào khoảng 2 tấn cá, giá trị cả gốc lẫn lãi khoảng 500 - 600 triệu đồng.