Xác minh clip bảo mẫu đè học sinh ra sàn, bịt mũi, banh miệng để đút cơm

VOV.VN - Lực lượng chức năng Phường Đình Bảng (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) đang làm rõ vụ việc 2 bảo mẫu tại một trung tâm chăm sóc trẻ trên địa bàn có hành vi đè, bịt mũi, banh miệng một học sinh ra sàn nhà để đút cơm.

Ngày 14/3, trao đổi với phóng viên VOV.VN, bà Cao Thị Hồng Liên - Chủ tịch UBND phường Đình Bảng, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, chính quyền phường đã xem đoạn clip vào hôm qua và đang xác minh.

"Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan làm rõ vụ việc và sẽ có báo cáo cụ thể" - bà Liên nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 bảo mẫu đè một em học sinh nhỏ ra đất để ép ăn cơm, gây xôn xao dư luận.

Nội dung clip ghi lại cảnh một người bảo mẫu dùng tay bịt mũi, banh miệng, bảo mẫu còn lại ngồi lên người và dùng thìa đút cơm vào miệng em nhỏ. Mặc kệ em giãy giụa kêu khóc, phun cơm ra ngoài, 2 bảo mẫu vẫn liên tục đút cơm rồi lấy thìa che miệng để buộc học sinh phải nuốt.

Clip sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao cộng đồng mạng, đa số bình luận đều lên án gay gắt hành động của 2 bảo mẫu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trẻ em
Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trẻ em

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã về tội “Mua bán trẻ em”.

Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trẻ em

Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trẻ em

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã về tội “Mua bán trẻ em”.

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?
Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

VOV.VN - Bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em là những hành vi đáng lên án. Mái ấm gia đình phải là nơi bình yên nhất thì đôi khi lại là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người.

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

VOV.VN - Bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em là những hành vi đáng lên án. Mái ấm gia đình phải là nơi bình yên nhất thì đôi khi lại là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người.

Trẻ em tiếp tục bị bạo hành dù có 17 cơ quan bảo vệ?
Trẻ em tiếp tục bị bạo hành dù có 17 cơ quan bảo vệ?

VOV.VN - 17 cơ quan bảo vệ trẻ em, có trách nhiệm phòng chống, giải quyết các vấn đề xâm hại trẻ em xuất phát từ Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56 của Chính phủ năm 2017 và Nghị định số 80 năm 2017 của Chính phủ về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh.

Trẻ em tiếp tục bị bạo hành dù có 17 cơ quan bảo vệ?

Trẻ em tiếp tục bị bạo hành dù có 17 cơ quan bảo vệ?

VOV.VN - 17 cơ quan bảo vệ trẻ em, có trách nhiệm phòng chống, giải quyết các vấn đề xâm hại trẻ em xuất phát từ Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56 của Chính phủ năm 2017 và Nghị định số 80 năm 2017 của Chính phủ về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh.