Xe khách Hải Phòng đi HN, TPHCM và ngược lại được hoạt động 50% công suất

VOV.VN - Đối với hoạt động giao thông vận tải, Hải Phòng cho phép hoạt động 50% tần suất với tuyến từ Hải Phòng đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu mọi người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Tiếp tục dừng các hoạt động: vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ thể thao, thể dục thể hình trong nhà, bi-a, yoga, các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng cho đến khi có chỉ đạo của UBND thành phố. Trước đó, tại văn bản số 3036 ngày 23/4/2020, TP. Hải Phòng yêu cầu tạm dừng các hoạt động này đến hết 30/4.

Các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ và các hoạt động tại những nơi đông người, trừ những hoạt động nêu trên, được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại một chỗ và tại cùng một thời điểm, khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

xe khach.jpg

Đối với hoạt động giao thông vận tải: cho phép hoạt động 50% tần suất đối với tuyến từ Hải Phòng đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trước đó, thành phố Hải Phòng cũng cho phép hoạt động 30% tần suất đối với các tuyến xe từ Hải Phòng đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại; 50% tần suất đối với các tuyến từ Hải Phòng đi các địa phương khác và ngược lại.

Tất cả các phương tiện vận tải chỉ được chở dưới 50% số ghế và không quá 20 hành khách/chuyến xe. Tuy nhiên, do lượng hành khách đi lại còn hạn chế và quy định chở dưới 50% số ghế nên nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa hoạt động trở lại.

Đến thời điểm này, Hải Phòng chưa có trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn. 413 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hải Phòng cũng tiến hành lấy gần 2.500 mẫu sàng lọc virus Sars-CoV-2 tại các khu vực cách ly tập trung; tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hải Phòng tiếp tục thực hiện cách ly đối với những người từ các khu vực có nguy cơ cao đến Hải Phòng và những người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly

VOV.VN - Hàng nghìn lái xe taxi, xe ôm công nghệ với khẩu trang kín mít “xuống đường” phục vụ khách ở Hà Nội sau thời gian tạm ngưng thực hiện cách ly xã hội.

Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly

Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly

VOV.VN - Hàng nghìn lái xe taxi, xe ôm công nghệ với khẩu trang kín mít “xuống đường” phục vụ khách ở Hà Nội sau thời gian tạm ngưng thực hiện cách ly xã hội.

Lai Châu nới lỏng cách ly xã hội, vẫn còn gần 1.200 người cách ly y tế
Lai Châu nới lỏng cách ly xã hội, vẫn còn gần 1.200 người cách ly y tế

VOV.VN - Tính đến chiều 26/4, tỉnh Lai Châu đã qua 32 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Toàn tỉnh còn 6 ca nghi ngờ mắc bệnh.

Lai Châu nới lỏng cách ly xã hội, vẫn còn gần 1.200 người cách ly y tế

Lai Châu nới lỏng cách ly xã hội, vẫn còn gần 1.200 người cách ly y tế

VOV.VN - Tính đến chiều 26/4, tỉnh Lai Châu đã qua 32 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Toàn tỉnh còn 6 ca nghi ngờ mắc bệnh.

Xe ôm, taxi công nghệ tất bật trở lại sau nới lỏng cách ly xã hội
Xe ôm, taxi công nghệ tất bật trở lại sau nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Hàng nghìn xe ôm cùng các hãng taxi, taxi công nghệ tại Hà Nội tất bật hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng do thực hiện cách ly xã hội.

Xe ôm, taxi công nghệ tất bật trở lại sau nới lỏng cách ly xã hội

Xe ôm, taxi công nghệ tất bật trở lại sau nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Hàng nghìn xe ôm cùng các hãng taxi, taxi công nghệ tại Hà Nội tất bật hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng do thực hiện cách ly xã hội.