Xe khách, xe tang kẹt cứng tại BOT – Sóc Trăng

VOV.VN -Sáng nay (8/1), Trạm thu phí BOT Sóc Trăng tiếp tục rơi vào cảnh hỗn loạn và ùn tắc giao thông, buộc trạm thu phí phải nhiều lần xả trạm.

Đây là ngày thứ 2, Trạm thu phí BOT Sóc Trăng bị các cánh tài xế phản ứng về vị trí đặt trạm cũng như thu phí bất hợp lý.

Theo đó, tình trạng náo loạn, ùn tắc giao thông diễn ra vào khoảng 8h45' ngày 8/1.

Nhiều tài xế khi đến trạm thu phí BOT Sóc Trăng đã đồng loạt dừng xe ở cả 2 hướng để phản đối.

Nhiều tài xế cho rằng họ không đi qua tuyến tránh nhưng cũng phải đóng phí cả tuyến, đồng thời yêu cầu nhân viên và đại diện BOT Sóc Trăng giải thích rõ ràng.

Tài xế Phan Thanh Vũ, ngụ tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: "Cần phải cho tài xế biết, trạm thu phí này thu như thế nào, đi tuyến đường nào. Chúng tôi muốn lãnh đạo BOT đứng ra giải quyết 1 lần cho dứt khoát chứ không phải mỗi lần xả rồi thu, xả rồi thu. Giải quyết ra sao cho giữa bên dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ hài hòa với nhau để có một sự thống nhất, anh em vui vẻ".

Ngoài việc bóp còi xe, bỏ xe xuống đường, chất vấn nhân viên trạm thu phí, các tài xế dựng xe trên 6 làn đường khiến giao thông trên Quốc lộ 1A ùn ứ kéo dài hướng từ tỉnh Sóc Trăng đi TP.Cần Thơ và ngược lại. Nhiều xe bị kẹt phải tìm cách quay đầu, vòng xe quay ngược lại.

Trước tình trạng căng thẳng, ùn ứ giao thông, trạm thu phí BOT Sóc Trăng đã phải xả trạm lần thứ nhất trong ngày 8/1.

Tuy nhiên theo ghi nhận, sau khi xả trạm không bao lâu thì trạm thu phí BOT Sóc Trăng rơi vào tình trạng thất thủ.

Cụ thể, sau khi xả trạm, trạm thu phí BOT Sóc Trăng thu phí trở lại nhưng vấp phải phản ứng của tài xế ngay sau đó.

Gần 10 giờ sáng, mặc dù BOT Sóc Trăng xả trạm lần 2 trong ngày nhưng các tài xế đồng loạt dừng xe, giao thông qua trạm thu phí tiếp tục ùn ứ, gần như tê liệt kéo dài hàng km.

Một tài xế xe khách bức xúc: Lãnh đạo BOT coi sao, giá thu hợp lý thì người ta sẽ chấp nhận đóng tiền. Đóng cao quá anh em không có tiền đóng…”.

Đến 13h giờ chiều cùng ngày, các tài xế vẫn bỏ xe xuống đường, tụ tập trước trạm thu phí.

Trước tình hình ùn tắc giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông phải dẫn đường và yêu cầu các tài xế nhường chỗ cho các phương tiện xe cứu thương đưa bệnh nhân lên tuyến trên.

Nhiều xe khách, xe tang chịu cảnh kẹt cứng giữa dòng xe. Dòng xe máy phải luồn lách để di chuyển qua khu vực. Các tài xế chưa có dấu hiệu di chuyển khiến giao thông tiếp tục ùn ứ trên 6 làn xe, tê liệt kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp: Đề nghị Bộ GTVT miễn, giảm phí
BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp: Đề nghị Bộ GTVT miễn, giảm phí

VOV.VN -TP.Cần Thơ đề nghị Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ sớm có chính sách miễn giảm giá 100% cho phương tiện không kinh doanh tại một số địa bàn.

BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp: Đề nghị Bộ GTVT miễn, giảm phí

BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp: Đề nghị Bộ GTVT miễn, giảm phí

VOV.VN -TP.Cần Thơ đề nghị Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ sớm có chính sách miễn giảm giá 100% cho phương tiện không kinh doanh tại một số địa bàn.

Người dân đối thoại đề nghị chủ đầu tư BOT Sông Phan miễn giảm phí
Người dân đối thoại đề nghị chủ đầu tư BOT Sông Phan miễn giảm phí

VOV.VN - Người dân, chủ phương tiện đã đến BOT Sông Phan trên Quốc lộ 1A (Bình Thuận) đề nghị Công ty BOT 319 Sông Phan đối thoại trực tiếp về việc giám giả vé.

Người dân đối thoại đề nghị chủ đầu tư BOT Sông Phan miễn giảm phí

Người dân đối thoại đề nghị chủ đầu tư BOT Sông Phan miễn giảm phí

VOV.VN - Người dân, chủ phương tiện đã đến BOT Sông Phan trên Quốc lộ 1A (Bình Thuận) đề nghị Công ty BOT 319 Sông Phan đối thoại trực tiếp về việc giám giả vé.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?
Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Đề nghị miễn 100% phí cho dân vùng lân cận BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp
Đề nghị miễn 100% phí cho dân vùng lân cận BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

VOV.VN - UBND TP.Cần Thơ vừa gửi văn bản cho bộ GTVT đề nghị một số chính sách liên quan đến BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp.

Đề nghị miễn 100% phí cho dân vùng lân cận BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

Đề nghị miễn 100% phí cho dân vùng lân cận BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

VOV.VN - UBND TP.Cần Thơ vừa gửi văn bản cho bộ GTVT đề nghị một số chính sách liên quan đến BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp.