“Xóm chạy bão” lo sợ mưa bão

VOV.VN - Tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển tại tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp hàng ngàn hộ dân ven biển. Trước mùa mưa bão, tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương đầu tư các tuyến đê kè, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân ven biển.

 

Người địa phương gọi xóm chài Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế là “Xóm chạy bão”. Cứ đến mùa mưa gió, hàng trăm gia đình ở đây lo sợ sóng biển xâm thực, ôm đồ đạc chạy đi tìm nơi tránh trú.

Ông Trần Thành ở thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang kể: “Mấy năm trước sóng biển tấp vô gây sạt lở dữ lắm. Bà con nghe mưa gió là lo đi di tản hết”.

Bà Lê Thị Huế cũng ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cho biết, năm nay, nhà nước đầu tư xây dựng kè chắn sóng ai cũng mừng. Công trình đang thi công nhưng ngày nào dân làng cũng ra bờ biển mong ngóng kè chắn sóng sớm hoàn thành.

“Ở đây mấy chục năm, mưa bão là lo chạy. Bây giờ, xây dựng kè thì bà con phần nào an tâm”, bà Huế nói.

Tháng 4/2023, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, xã Phú Hải, huyện Phú Vang với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. Tuyến kè bảo vệ bờ biển khu vực này dài khoảng 300 m với dạng kè mái nghiêng, phủ bê tông, đá hộc. Đỉnh kè xây dựng kết hợp đường giao thông bê tông và gia cố bằng đá lát. Từ mép bờ trở ra, công trình xây thêm tuyến đê ngầm giảm sóng kiên cố, tạo bãi bồi phía biển khoảng 200 m, dài 550 m. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành công trình vào cuối năm nay.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Trưởng thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang mong muốn: “Bờ kè bây giờ trông rất kiên cố. Các hạng mục công trình thấy vẫn còn dang dở, người dân đáng lo ngại. Chúng tôi mong quý cấp, ngành chỉ đạo Ban quản lý Dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành”.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, tỉnh Thừa Thiên Huế có 181 km đê biển được phê duyệt. Nhiều năm qua, bằng nguồn vốn của Trung ương và địa phương, tỉnh mới xây dựng khoảng 78 km đê biển. Qua khảo sát, cả tỉnh hiện có hơn 8 km trong tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống, sản xuất của hơn 1.000 hộ dân. Hàng chục héc ta đất canh tác bị mất mỗi năm. Nhiều công trình, di tích bị hư hỏng…

Trước thực trạng nguy cấp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đề xuất Chính phủ bố trí khoảng 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 để đầu tư xây dựng những điểm sạt lở nặng, cần xử lý khẩn cấp…

Ông Đặng Văn Hoà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng các phương án phòng tránh. Trong đó, tập trung các phương án sơ tán, di dời dân các khu vực ven biển, sạt lở nặng. Các địa phương tiếp tục theo dõi các điểm sạt lở khi có thiên tai, bão lũ xảy ra, triển khai sơ tán dân vào nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân khu vực ven biển”.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa ở miền Bắc và miền Trung bao giờ chấm dứt?
Mưa ở miền Bắc và miền Trung bao giờ chấm dứt?

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng dự báo, mưa tại miền Bắc và miền Trung đang giảm dần, và còn duy trì hết ngày 29/9, sau đó trời hửng nắng

Mưa ở miền Bắc và miền Trung bao giờ chấm dứt?

Mưa ở miền Bắc và miền Trung bao giờ chấm dứt?

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng dự báo, mưa tại miền Bắc và miền Trung đang giảm dần, và còn duy trì hết ngày 29/9, sau đó trời hửng nắng

Sườn núi bị nứt, người dân Quảng Bình lo sợ sạt lở mùa mưa bão
Sườn núi bị nứt, người dân Quảng Bình lo sợ sạt lở mùa mưa bão

VOV.VN - Trước mùa mưa bão năm nay, tỉnh Quảng Bình phát hiện 85 điểm dễ xảy ra sạt lở núi đe dọa tính mạng hơn 1.100 hộ dân. Đáng lo ngại, trên sườn núi Cây Sường, ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện vết nứt lớn. Sau những đợt mưa to, đất đá tiếp tục sạt trượt, gây nguy hiểm đối với khu dân cư dưới chân núi này

Sườn núi bị nứt, người dân Quảng Bình lo sợ sạt lở mùa mưa bão

Sườn núi bị nứt, người dân Quảng Bình lo sợ sạt lở mùa mưa bão

VOV.VN - Trước mùa mưa bão năm nay, tỉnh Quảng Bình phát hiện 85 điểm dễ xảy ra sạt lở núi đe dọa tính mạng hơn 1.100 hộ dân. Đáng lo ngại, trên sườn núi Cây Sường, ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện vết nứt lớn. Sau những đợt mưa to, đất đá tiếp tục sạt trượt, gây nguy hiểm đối với khu dân cư dưới chân núi này

Thừa Thiên Huế đối mặt với nỗi lo sạt lở mùa mưa bão
Thừa Thiên Huế đối mặt với nỗi lo sạt lở mùa mưa bão

VOV.VN - Tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế diễn biến ngày càng phức tạp và gia tăng khiến hàng ngàn hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở luôn thấp thỏm lo âu, nhất là vào mùa mưa bão.

Thừa Thiên Huế đối mặt với nỗi lo sạt lở mùa mưa bão

Thừa Thiên Huế đối mặt với nỗi lo sạt lở mùa mưa bão

VOV.VN - Tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế diễn biến ngày càng phức tạp và gia tăng khiến hàng ngàn hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở luôn thấp thỏm lo âu, nhất là vào mùa mưa bão.