Yên Bái ngăn chặn khai thác đá cảnh trái phép ở Suối Lóp

VOV.VN -Tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán đá cảnh, đá mỹ nghệ trái phép ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã diễn ra khoảng chục năm nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây do nhu cầu thị trường tiêu thụ loại đá này tăng lên đã khiến tình trạng khai thác “nóng” trở lại, làm nhiều khu vực ở thôn Suối Lóp bị cày xới nham nhở....

Một núi đá bị xẻ dọc nham nhở.

Thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng cách trung tâm huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái khoảng hơn 10 km đường đèo. Ngay đầu thôn, ngọn núi đá lớn đã bị xẻ từ trên đỉnh dọc xuống đến mặt đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Vào sâu hơn, nhiều điểm khai thác đá cảnh nham nhở lộ thiên, hai bên đường các khối đá lớn nhỏ được tập kết để vận chuyển xuống núi tiêu thụ. Nhiều máy xúc, khoan, cắt… được huy động để phục vụ cho khai thác, vận chuyển đá.

Hiện, con đường bê tông nhỏ đi lại của bà con thôn Suối Lóp nhiều đoạn bị bong tróc, vỡ nát vì tình trạng khai thác rầm rộ.

Phía dưới chân núi là xã Sơn Thịnh hiện cũng hình thành hàng chục cơ sở, hộ gia đình mua bán, chế tác các sản phẩm đá thủ công mỹ nghệ như: Sập đá, bàn ghế, tranh đá phong thủy, đá linh vật…theo nhu cầu thị trường, với giá từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

Hiện trường đào bới đá cảnh lộ thiên

Ông Sổng A Nủ, Chủ tịch UBND xã Suối Giàng cho biết: Việc khai thác, vận chuyển, buôn bán đá cảnh Suối Giàng đã xảy ra từ hơn 10 năm trước. Bà con người Mông Suối Lóp làm thì ít, người dân xã khác đến khai thác thì nhiều dẫn đến khó quản lý.

“Việc khai thác này thì bà con ở đây, chủ yếu là người Mông khai thác để mua gạo và muối mắm cho gia đình thôi. Còn khai thác lớn bằng máy xúc, máy cẩu thì anh em ở dưới Sơn Thịnh lên. Nói chung là chúng tôi có kiểm tra, nhắc nhở dừng lại không làm, nhưng sau đó qua một hai ngày, người ta đào bới làm lại, cho nên việc quản lý rất khó...”, ông Sổng A Nủ nói.

Khu vực có đá cảnh, đá mỹ nghệ ở Suối Giàng diện tích trên 1.200 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở thôn Suối Lóp. Hiện đã có 930ha được Bộ Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch, triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản với trữ lượng khoảng hơn 2,7 triệu m3.

Một trong các loại máy móc phục vụ khai thác.

Đa số diện tích này nằm trên diện tích nương rẫy của bà con địa phương. Do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ký quỹ bảo vệ môi trường nên việc triển khai hoạt động khoáng sản với quy mô công nghiệp tại đây chưa được thực hiện.

Trước tình hình khai thác, vận chuyển đá cảnh trái phép “nóng” trở lại, UBND huyện Văn Chấn đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác đá trái phép. Đồng thời tổ chức kiểm kê, thu giữ toàn bộ số lượng đá tại hiện trường để thực hiện bán đấu giá theo quy định.

Huyện Văn Chấn cũng bố trí lực lượng trực 24/24h tại con đường độc đạo vào thôn và tuyên truyền, yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân thực hiện cam kết không khai thác, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Một sập đá bị lực lượng chức năng tịch thu bán đấu giá.

Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết: "Qua tuyên truyền vận động và một số biện pháp nhưng người dân chấp hành chưa được tốt. Đợt này, chúng chúng tôi quyết chấm dứt hoạt động khai thác cũng như là bày bán đá cảnh Suối Giàng trái phép trên địa bàn huyện. Cụ thể, huyện đã thu giữ toàn bộ lượng đá trái phép; thứ hai tiến hành rà soát tất cả các cửa hàng liên quan đến đá cảnh Suối Giàng. Kiểm tra các cửa hàng, cơ sở nếu có hồ sơ hợp lý về thanh lý đá Suối Giàng để chế tác thì cho bán, còn những cái nào không có hồ sơ hợp pháp sẽ có biện pháp thu giữ lại đá".

Để quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên chưa khai thác, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu huyện Văn Chấn kiên quyết ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác đá trái phép tại xã Suối Giàng.

Chủ tịch UBND huyện sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không kiên quyết xử lý dứt điểm.

Một số hình ảnh phóng viên VOV ghi lại từ hiện trường: 

Một khối đá lớn được cắt ra tại hiện trường ở Suối Lóp.
Con đường bê tông của bà con thôn Suối Lóp bị hư hỏng do ảnh hưởng từ hoạt động khai thác đá cảnh trái phép.
Phương tiện dùng vận chuyển những cục đá nhỏ.
Lực lượng chức năng Văn Chấn kiểm tra hiện trường.
Một hố sâu trên núi được tạo nên do hoạt động khai thác đá.
Một điểm bày bán đá cảnh Suối Giàng ở Văn Chấn.
Một trong những điểm chế tác đá cảnh ở Sơn Thịnh, Văn Chấn.
Sau kiểm tra, những điểm chế tác, bày bán đá cảnh không hợp pháp sẽ bị xử lý, tịch thu.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa khai thác đã xuống cấp?
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa khai thác đã xuống cấp?

VOV.VN -Đang chuẩn bị đưa vào khai thác thương mại, nhưng một số hạng mục của dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã có dấu hiệu bị xuống cấp.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa khai thác đã xuống cấp?

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa khai thác đã xuống cấp?

VOV.VN -Đang chuẩn bị đưa vào khai thác thương mại, nhưng một số hạng mục của dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã có dấu hiệu bị xuống cấp.

Tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường quản lý khai thác đá quý trái phép
Tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường quản lý khai thác đá quý trái phép

VOV.VN -Thời gian gần đây, địa bàn huyện Lục Yên rộ thông tin có người đào được viên đá quý trị giá nhiều tỷ đồng từ bãi đá mới phát hiện ở xã Liễu Đô.

Tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường quản lý khai thác đá quý trái phép

Tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường quản lý khai thác đá quý trái phép

VOV.VN -Thời gian gần đây, địa bàn huyện Lục Yên rộ thông tin có người đào được viên đá quý trị giá nhiều tỷ đồng từ bãi đá mới phát hiện ở xã Liễu Đô.

Phát hiện mỏ khai thác đá trái phép quy mô lớn tại Bình Phước
Phát hiện mỏ khai thác đá trái phép quy mô lớn tại Bình Phước

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vừa phát hiện một công trường khai thác đá xây dựng trái phép với quy mô 5ha tại khu vực huyện Bù Gia Mập.

Phát hiện mỏ khai thác đá trái phép quy mô lớn tại Bình Phước

Phát hiện mỏ khai thác đá trái phép quy mô lớn tại Bình Phước

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vừa phát hiện một công trường khai thác đá xây dựng trái phép với quy mô 5ha tại khu vực huyện Bù Gia Mập.

Tạm đình chỉ hoạt động nổ mìn khai thác đá nguy hiểm ở Điện Biên
Tạm đình chỉ hoạt động nổ mìn khai thác đá nguy hiểm ở Điện Biên

VOV.VN - Chính quyền huyện Mường Ảng đã yêu cầu đơn vị khai thác tạm dừng ngay việc nổ mìn, khai thác đá gây nguy hiểm cho giao thông qua lại.

Tạm đình chỉ hoạt động nổ mìn khai thác đá nguy hiểm ở Điện Biên

Tạm đình chỉ hoạt động nổ mìn khai thác đá nguy hiểm ở Điện Biên

VOV.VN - Chính quyền huyện Mường Ảng đã yêu cầu đơn vị khai thác tạm dừng ngay việc nổ mìn, khai thác đá gây nguy hiểm cho giao thông qua lại.

Phú Yên: Ồ ạt khai thác đá trái phép khu vực đèo Cả
Phú Yên: Ồ ạt khai thác đá trái phép khu vực đèo Cả

VOV.VN - Tại Đèo Cả (Phú Yên) hiện có khoảng 100 người khai thác đá tự do, xâm hại đến diện tích rừng đặc dụng Đèo Cả, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động.

Phú Yên: Ồ ạt khai thác đá trái phép khu vực đèo Cả

Phú Yên: Ồ ạt khai thác đá trái phép khu vực đèo Cả

VOV.VN - Tại Đèo Cả (Phú Yên) hiện có khoảng 100 người khai thác đá tự do, xâm hại đến diện tích rừng đặc dụng Đèo Cả, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động.

Thu giữ hàng loạt máy móc khai thác đá quý trái phép
Thu giữ hàng loạt máy móc khai thác đá quý trái phép

VOV.VN - Nhiều máy móc, phương tiện phục vụ cho hành vi khai thác đá quý trái phép trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vừa bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thu giữ hàng loạt máy móc khai thác đá quý trái phép

Thu giữ hàng loạt máy móc khai thác đá quý trái phép

VOV.VN - Nhiều máy móc, phương tiện phục vụ cho hành vi khai thác đá quý trái phép trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vừa bị lực lượng chức năng thu giữ.