Yêu cầu các cơ sở thờ tự không tổ chức sinh hoạt tôn giáo đông người

VOV.VN - Trường hợp lễ buộc, lễ trọng thật cần thiết thì không tổ chức tập trung quá 20 người.

Mặc dù Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn chống dịch mới kể từ ngày 23/4, tuy nhiên, trong công văn ngày 24/4 gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ vẫn yêu cầu các cơ sở thờ tự trên các nước tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp lễ buộc, lễ trọng thật cần thiết thì không tổ chức tập trung quá 20 người, giữ khoảng cách 2m/người và đeo khẩu trang, sử dụng các thiết bị y tế khác để phòng dịch. 

tg1.jpg
Yêu cầu các cơ sở thờ tự không tổ chức sinh hoạt tôn giáo đông người

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng khuyến cáo các tổ chức tôn giáo tạm dừng các đại hội, hội nghị, lễ hội tôn giáo tập trung đông người; không cử người tham gia các hoạt động tôn giáo ở nước ngoài và không đón tiếp các chức sắc tôn giáo nước ngoài, nhất là từ các vùng dịch; Khuyến khích các tôn giáo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tôn giáo. Người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, phòng ngừa nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng. 
Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động chức sắc và tín đồ, nhân dân ở địa phương, nhất là tu học sinh, chức sắc, tín đồ tôn giáo ở nước ngoài về nước phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. 
Trong tháng 4/2020, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ trọng của các tôn giáo nhưng các tổ chức tôn giáo dã thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ. Các tổ chức tôn giáo cũng đã vận động ủng hộ 20 tỷ đồng và hiện vật cho công tác phòng, chống dịch lây lan trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách giáo khoa Toán lớp 1 mới dạy cả về tôn giáo, sắc tộc, bình đẳng
Sách giáo khoa Toán lớp 1 mới dạy cả về tôn giáo, sắc tộc, bình đẳng

VOV.VN - Bộ sách giáo khoa lớp 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục được xây dựng  dựa trên triết lí bình đẳng, dân chủ, học sinh được tự do sáng tạo...

Sách giáo khoa Toán lớp 1 mới dạy cả về tôn giáo, sắc tộc, bình đẳng

Sách giáo khoa Toán lớp 1 mới dạy cả về tôn giáo, sắc tộc, bình đẳng

VOV.VN - Bộ sách giáo khoa lớp 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục được xây dựng  dựa trên triết lí bình đẳng, dân chủ, học sinh được tự do sáng tạo...

Lật thuyền trong lễ hội tôn giáo Ấn Độ, ít nhất 12 người chết
Lật thuyền trong lễ hội tôn giáo Ấn Độ, ít nhất 12 người chết

VOV.VN - Vụ tai nạn trên xảy ra vào sáng sớm 13/9 (giờ địa phương). Chiếc thuyền Ấn Độ gặp nạn chở khoảng 20 - 25 người đã bị lật ở hồ Khatlapura Ghat.

Lật thuyền trong lễ hội tôn giáo Ấn Độ, ít nhất 12 người chết

Lật thuyền trong lễ hội tôn giáo Ấn Độ, ít nhất 12 người chết

VOV.VN - Vụ tai nạn trên xảy ra vào sáng sớm 13/9 (giờ địa phương). Chiếc thuyền Ấn Độ gặp nạn chở khoảng 20 - 25 người đã bị lật ở hồ Khatlapura Ghat.

Thủ tướng: Phát huy nguồn lực của tôn giáo để phát triển đất nước
Thủ tướng: Phát huy nguồn lực của tôn giáo để phát triển đất nước

VOV.VN - Thủ tướng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đoàn kết toàn dân, đặc biệt là đoàn kết các tôn giáo với nhau là vấn đề sống còn.

Thủ tướng: Phát huy nguồn lực của tôn giáo để phát triển đất nước

Thủ tướng: Phát huy nguồn lực của tôn giáo để phát triển đất nước

VOV.VN - Thủ tướng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đoàn kết toàn dân, đặc biệt là đoàn kết các tôn giáo với nhau là vấn đề sống còn.

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thiếu khách quan về Việt Nam
Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thiếu khách quan về Việt Nam

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thiếu khách quan về Việt Nam

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thiếu khách quan về Việt Nam

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Đánh bom ở Sri Lanka phản ánh hiềm khích tôn giáo sâu sắc
Đánh bom ở Sri Lanka phản ánh hiềm khích tôn giáo sâu sắc

VOV.VN - Loạt đánh bom nhằm vào Kitô giáo ở Sri Lanka vừa qua làm cả thế giới bàng hoàng. Yếu tố hiềm khích, chia rẽ tôn giáo được cho là 1 nguyên nhân sâu xa.

Đánh bom ở Sri Lanka phản ánh hiềm khích tôn giáo sâu sắc

Đánh bom ở Sri Lanka phản ánh hiềm khích tôn giáo sâu sắc

VOV.VN - Loạt đánh bom nhằm vào Kitô giáo ở Sri Lanka vừa qua làm cả thế giới bàng hoàng. Yếu tố hiềm khích, chia rẽ tôn giáo được cho là 1 nguyên nhân sâu xa.

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo
Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka khẳng định đã xác định được nghi phạm là những kẻ cực đoan tôn giáo. Có 2 vụ nổ bom bị nghi là đánh bom liều chết.

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka khẳng định đã xác định được nghi phạm là những kẻ cực đoan tôn giáo. Có 2 vụ nổ bom bị nghi là đánh bom liều chết.

Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ hội kiến Phó Thủ tướng Campuchia
Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ hội kiến Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An bày tỏ sự tin tưởng về định hướng đúng đắn của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong phát triển tôn giáo.

Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ hội kiến Phó Thủ tướng Campuchia

Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ hội kiến Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An bày tỏ sự tin tưởng về định hướng đúng đắn của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong phát triển tôn giáo.