Bộ trưởng Cao Đức Phát xin lỗi dân: Đại biểu Quốc hội nói gì?

VOV.VN - “Bộ trưởng nói đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, quan điểm của chúng tôi là Bộ trưởng nhận định theo cách chung, thực tế không phải như vậy”.

Sau sự cố “lỡ lời” trên diễn đàn Quốc hội (được truyền hình, phát thanh trực tiếp) khi cho rằng: "Đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn", khiến dư luận bức xúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã gửi lời xin lỗi tới nhân dân.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng), người trước đó đã phát biểu rất mạnh mẽ lên án thực trạng “thực phẩm bẩn” đánh giá, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng rất nhiệt tâm và cương quyết, với mong muốn làm sao ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, đặc biệt là thực phẩm, mỗi ngày một tốt lên.

ĐBQH Trần Ngọc Vinh

Không Bộ trưởng nào mong muốn thực phẩm bẩn tràn lan, nhưng tình hình như hiện nay thì trước hết trách nhiệm thuộc về Bộ trưởng Cao Đức Phát nói riêng, của Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn nói chung.

Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Vinh cho rằng về mặt chính sách, cần xem lại đã phù hợp chưa; về chế tài xử lý những đơn vị sản xuất thực phẩm bẩn, những nơi trồng trọt, chăn nuôi có những thức ăn bẩn hiện nay chưa nghiêm, chưa quyết liệt.

“Muốn hay không, dù ông Bộ trưởng có nói như thế nào chăng nữa, mà chính quyền ở các địa phương không vào cuộc, thì sẽ không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Tôi nghĩ, từ Trung ương đến chính quyền địa phương, đặc biệt chính quyền thôn xã, người dân trồng cây gì, nuôi con gì nhìn là biết ngay, làm sao không biết được? Tại sao vẫn còn tình trạng người dân trồng riêng luống rau cho gia đình mình ăn, còn những luống khác để kinh doanh?

Điều này chỉ có chính quyền địa phương mới biết. Do vậy chúng tôi đề nghị tăng quyền xử lý trách nhiệm cho chính quyền địa phương ở cấp cơ sở. Khi họ có quyền hạn thì trách nhiệm sẽ nâng cao” – đại biểu Trần Ngọc Vinh nói.

“Không tin Bộ trưởng hứa là sẽ làm được”

Đại biểu Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh, vấn nạn thực phẩm bẩn đang khiến người dân bất an. Hiện có tình trạng người trồng rau thì sợ rau không muốn ăn, đi mua cá; người nuôi cá lại sợ cá, đi mua thịt; người chăn nuôi lợn lại đi mua cá…

Ông Vinh nói: “Khi Bộ trưởng Cao Đức Phát nói đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, quan điểm của chúng tôi là Bộ trưởng nhận định theo cách chung, thực tế không phải như vậy. Chính vì thế Bộ trưởng đã lên các phương tiện truyền thông phát biểu rút lại lời nói của mình.

Tôi cho rằng, Bộ trưởng nói như thế đã là quyết tâm, nhưng Bộ trưởng có hứa từ giờ đến cuối năm, cam kết cơ bản không còn kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi thực phẩm, không còn buôn lậu thức bảo vệ thực phẩm qua biên giới thì tôi không tin”.

Theo ông Trần Ngọc Vinh, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn cần phải tăng cường đi kiểm tra, không cho nhập tất cả những hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu độc hại trực tiếp đến thức ăn tăng trọng trong chăn nuôi.

Điều quan trọng nữa là nếu cấm nhập được rồi, nhưng phải xem lượng nhập về tồn tại còn bao nhiêu, có kiểm tra được không? Dù cấm được nhưng một số hóa chất người dân mua để pha trộn, tạo ra chất khác thì có xử lý được không? Cho nên ông Vinh vẫn khẳng định là xử lý từ gốc.

“Theo tôi, cần ban hành cơ chế luật pháp quy định ở đâu phát hiện ra sản xuất thực phẩm bẩn thì chính quyền địa phương được quyền xử lý cơ sở đó, gia đình đó; được trích lại tiền thưởng cho xã bao nhiêu chẳng hạn. Bởi tôi khẳng định trưởng thôn biết hết” – ông Trần Ngọc Vinh đề xuất.

Tại Quốc hội, đại biểu Trần Ngọc Vinh đã có những phát ngôn mạnh mẽ về thực trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại buổi chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát tại kỳ họp thứ 10, ông Vinh nói: "Có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ ngắn và dễ dàng thế". Câu nói của ông Vinh khiến dư luận xôn xao.

Tại kỳ họp thứ 11, ông Trần Ngọc Vinh cũng khẳng định: “Thực trạng vấn nạn thực phẩm không an toàn là nguyên nhân khiến căn bệnh ung thư ở nước ta tăng cao trong những năm qua và đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình Việt Nam. Đề nghị Chính phủ phải có giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng trên trong thời gian tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tiêu dùng lo lắng trước nạn thực phẩm bẩn
Người tiêu dùng lo lắng trước nạn thực phẩm bẩn

VOV.VN - Hàng loạt vụ thực phẩm "bẩn" liên tiếp bị phanh phui khiến người dânhoang mang, lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

Người tiêu dùng lo lắng trước nạn thực phẩm bẩn

Người tiêu dùng lo lắng trước nạn thực phẩm bẩn

VOV.VN - Hàng loạt vụ thực phẩm "bẩn" liên tiếp bị phanh phui khiến người dânhoang mang, lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật
Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

VOV.VN -Vấn nạn thực phẩm bẩn đã đẩy người dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: không ăn thì không thể tồn tại, ăn thì bệnh đến lúc nào biết lúc ấy.

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

Thực phẩm bẩn: Không ăn thì không thể tồn tại, ăn vào thì bệnh tật

VOV.VN -Vấn nạn thực phẩm bẩn đã đẩy người dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: không ăn thì không thể tồn tại, ăn thì bệnh đến lúc nào biết lúc ấy.

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”
Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

VOV.VN -Chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” được kì vọng sẽ góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn đang tràn lan trong đời sống hiện nay.

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

Ông Đinh La Thăng cam kết đồng hành cùng “Nói không với thực phẩm bẩn”

VOV.VN -Chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” được kì vọng sẽ góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn đang tràn lan trong đời sống hiện nay.