Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần kiên cường của ngư dân miền Trung

VOV.VN -Tại kỳ họp lần thứ XI, HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ngư dân kiên cường vươn khơi bám biển, chung tay bảo vệ Tổ quốc. 

Sáng 9/7, tại TP Tam Kỳ, HĐND tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ thứ XI, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thảo luận đề án thành lập thị xã Điện Bàn.

Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp.

6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng hơn 11%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực,  thu ngân sách hơn 3.700 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao.

Phó Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập Hạng III cho ông Nguyễn Văn Sĩ
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1A và dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đúng tiến độ đặt ra.


Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tựu kinh tế, xã hội mà Quảng Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những yếu kém trong điều hành kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam có chính sách đột phá trong kêu gọi thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn miền núi, quan tâm đời sống gia đình chính sách.

Về tình hình biển Đông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Quốc hội, Chính phủ đã bày tỏ thái độ kiên quyết phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ngư dân tỉnh Quảng Nam nói riêng và ngư dân miền Trung nói chung đã kiên cường vươn khơi bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng nói: “Quốc hội và toàn dân chúng ta cương quyết phản đối, lên án các hành động trái phép của Trung Quốc. Toàn Đảng toàn dân chúng ta có quyết tâm cao, có hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cũng tại kỳ họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập Hạng 3 cho ông Nguyễn Văn Sĩ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân miền Trung phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc
Ngư dân miền Trung phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc

VOV.VN -Ngư dân đã phản đối kịch liệt việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại vị trí cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 119 hải lý.

Ngư dân miền Trung phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc

Ngư dân miền Trung phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc

VOV.VN -Ngư dân đã phản đối kịch liệt việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại vị trí cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 119 hải lý.

Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi
Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi

VOV.VN -Ngư dân Miền Trung đã lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này, bà con vẫn ra khơi bám biển.

Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi

Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi

VOV.VN -Ngư dân Miền Trung đã lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này, bà con vẫn ra khơi bám biển.

Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi
Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi

(VOV) -Ngư dân miền Trung lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này, bà con vẫn ra khơi bám biển.

Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi

Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi

(VOV) -Ngư dân miền Trung lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này, bà con vẫn ra khơi bám biển.