4 phương án đổi mới mô hình tổ chức của MTTQ, tổ chức đoàn thể CT-XH

VOV.VN - 4 đề xuất trong đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Trung ương về đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong báo cáo đề dẫn tại hội thảo Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội sáng nay (6/4), ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong 30 năm đổi mới, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, bên cạnh những thành tích, ưu điểm còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập: cơ cấu tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh, bất hợp lý, kém hiệu quả, trên một số lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ chưa được tách bạch rõ ràng.

Điều này đòi hỏi MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và các phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới…

 Toàn cảnh hội thảo
Mặt khác, cho đến nay, lý luận về tổ chức và phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được nghiên cứu nhiều. Chính điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng công tác tham mưu của các ban Đảng Trung ương về xây dựng tổ chức bộ máy và quy định phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

“Do đó, cả về lý luận và thực tiễn cho thấy rất cần có những nghiên cứu, lý luận và đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo, hoạt động thiết thực và hiệu quả, đề cao tính tự chủ, chủ động thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”- ông Chính nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, ông Chính cũng nêu lên 4 phương án được đề xuất trong đề tài nghiên cứu "Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" do Ban Tổ chức Trung ương thực hiện.

Ông Chính cho biết, xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai nghiên cứu đề tài này trong 12 tháng với sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý và các nội dung được đưa ra phân tích, đánh giá trên nhiều phương diện khoa học.

Tại Hội thảo, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thời gian qua MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã thống nhất tiến hành nhiều hoạt động phối hợp có tính đổi mới, cụ thể, thiết thực hơn, đó là: Hiệp thương phân công thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hiệp thương phân công cụ thể việc giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để không có trường hợp nào không có tổ chức đỡ đầu, giúp đỡ; bàn thống nhất nội dung, giải pháp để trình Ban Bí thư lãnh đạo, từng bước đề xuất Chính phủ chỉ đạo chung để tránh chồng chéo khi tiến hành các phòng trào, cuộc vận động về cơ sở; thống nhất chia khối, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng đối với các tổ chức thành viên...

“Khái quát như vậy để thấy rằng MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động của mình và luôn xác định rõ ràng rằng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là phương châm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”- ông Mẫn nói./.

MTTQ Việt Nam sẽ thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ

VOV.VN - Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 ban, đơn vị đã kết thúc hoạt động kể từ ngày 1/4/2018; đồng thời ban hành Quyết định về Quy chế thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tinh giản bộ máy - đổi mới trước hết từ cấp trên
Tinh giản bộ máy - đổi mới trước hết từ cấp trên

VOV.VN - Tinh giản biên chế là một mục tiêu không còn mới. Đã đến lúc chúng ta phải dựa vào tinh thần “Đổi mới” để hành động.

Tinh giản bộ máy - đổi mới trước hết từ cấp trên

Tinh giản bộ máy - đổi mới trước hết từ cấp trên

VOV.VN - Tinh giản biên chế là một mục tiêu không còn mới. Đã đến lúc chúng ta phải dựa vào tinh thần “Đổi mới” để hành động.

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét kỷ luật?
Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét kỷ luật?

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục đề nghị xem xét xử lý kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tinh ủy Đồng Nai.

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét kỷ luật?

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét kỷ luật?

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục đề nghị xem xét xử lý kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tinh ủy Đồng Nai.

Đổi mới mô hình tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là tất yếu
Đổi mới mô hình tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là tất yếu

VOV.VN - "Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là yêu cầu có tính thời đại, là yêu cầu của phát triển bền vững…".

Đổi mới mô hình tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là tất yếu

Đổi mới mô hình tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là tất yếu

VOV.VN - "Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là yêu cầu có tính thời đại, là yêu cầu của phát triển bền vững…".

Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét kỷ luật
Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét kỷ luật

VOV.VN - Ngoài những vi phạm được kết luận và đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, bà Phan Thị Mỹ Thanh còn nhiều vi phạm khác cần xem xét kỷ luật.

Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét kỷ luật

Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục bị xem xét kỷ luật

VOV.VN - Ngoài những vi phạm được kết luận và đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, bà Phan Thị Mỹ Thanh còn nhiều vi phạm khác cần xem xét kỷ luật.

Ông Lê Phước Hoài Bảo vẫn là công chức thuộc biên chế của Sở KH&ĐT
Ông Lê Phước Hoài Bảo vẫn là công chức thuộc biên chế của Sở KH&ĐT

VOV.VN - Ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên trong danh sách đảng viên và hủy bỏ tất cả các quyết định bổ nhiệm nhưng vẫn là công chức thuộc biên chế của Sở KH&ĐT.

Ông Lê Phước Hoài Bảo vẫn là công chức thuộc biên chế của Sở KH&ĐT

Ông Lê Phước Hoài Bảo vẫn là công chức thuộc biên chế của Sở KH&ĐT

VOV.VN - Ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên trong danh sách đảng viên và hủy bỏ tất cả các quyết định bổ nhiệm nhưng vẫn là công chức thuộc biên chế của Sở KH&ĐT.

Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án TƯ 7 về công tác cán bộ
Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án TƯ 7 về công tác cán bộ

Sáng 14/3, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Đề án Trung ương 7, Khóa XII về công tác cán bộ.

Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án TƯ 7 về công tác cán bộ

Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án TƯ 7 về công tác cán bộ

Sáng 14/3, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Đề án Trung ương 7, Khóa XII về công tác cán bộ.

Đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật lãnh đạo một số địa phương
Đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật lãnh đạo một số địa phương

VOV.VN - Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đề nghị xem xét kỷ luật lãnh đạo một số địa phương như: Đồng Nai, Đắk Lắk, Yên Bái...

Đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật lãnh đạo một số địa phương

Đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật lãnh đạo một số địa phương

VOV.VN - Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đề nghị xem xét kỷ luật lãnh đạo một số địa phương như: Đồng Nai, Đắk Lắk, Yên Bái...

Giải thể 3 Ban chỉ đạo: Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc
Giải thể 3 Ban chỉ đạo: Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc

 Bảy phó ban và ủy viên chuyên trách (tương đương cấp thứ trưởng, tổng cục trưởng) của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ trước đây chưa bố trí được công việc.

Giải thể 3 Ban chỉ đạo: Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc

Giải thể 3 Ban chỉ đạo: Nhiều Thứ trưởng đang chờ việc

 Bảy phó ban và ủy viên chuyên trách (tương đương cấp thứ trưởng, tổng cục trưởng) của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ trước đây chưa bố trí được công việc.

“Bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém thì tinh gọn là yêu cầu bắt buộc”
“Bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém thì tinh gọn là yêu cầu bắt buộc”

VOV.VN -Ông Nguyễn Viết Chức: Tinh gọn bộ máy phải như một yêu cầu bắt buộc, không như thế không thể đổi mới, không đủ ngân sách để nuôi các bộ máy cồng kềnh, thiếu hiệu quả.

“Bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém thì tinh gọn là yêu cầu bắt buộc”

“Bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém thì tinh gọn là yêu cầu bắt buộc”

VOV.VN -Ông Nguyễn Viết Chức: Tinh gọn bộ máy phải như một yêu cầu bắt buộc, không như thế không thể đổi mới, không đủ ngân sách để nuôi các bộ máy cồng kềnh, thiếu hiệu quả.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 1 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 1 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị xem xét kỷ luật Phó Bí thư Đắk Lắk
Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị xem xét kỷ luật Phó Bí thư Đắk Lắk

VOV.VN - Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an, ông Cường đã vi phạm Quy chế làm việc.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị xem xét kỷ luật Phó Bí thư Đắk Lắk

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị xem xét kỷ luật Phó Bí thư Đắk Lắk

VOV.VN - Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an, ông Cường đã vi phạm Quy chế làm việc.

Vi phạm của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật
Vi phạm của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật

VOV.VN - Đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai.

Vi phạm của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật

Vi phạm của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật

VOV.VN - Đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai.

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu
Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu

VOV.VN - Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp được luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu

VOV.VN - Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp được luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Các Thứ trưởng thế hệ 7X đương nhiệm
Các Thứ trưởng thế hệ 7X đương nhiệm

VOV.VN - 8 Thứ trưởng 7x đương nhiệm đang công tác tại các Bộ: Kế hoạch-Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và VP Chính phủ.

Các Thứ trưởng thế hệ 7X đương nhiệm

Các Thứ trưởng thế hệ 7X đương nhiệm

VOV.VN - 8 Thứ trưởng 7x đương nhiệm đang công tác tại các Bộ: Kế hoạch-Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và VP Chính phủ.